Nhà vô địch AFF Cup: "U23 Thái Lan hay đấy, nhưng U23 Việt Nam cũng đâu ngán gì họ"

Linh Đan (Ảnh: Như Đạt) |

U23 Thái Lan thể hiện sức mạnh đáng gờm khi ghi 10 bàn trong 2 trận vừa qua. Với cục diện hiện tại, nhiều khả năng đây sẽ là đối thủ của thầy trò HLV Park Hang-seo ở bán kết.

CHỜ ĐỢI CẶP BÁN KẾT TRONG MƠ

Trên sân Thiên Trường tối nay (14/5), U23 Thái Lan có trận thứ hai liên tiếp giành thắng lợi với tỉ số 5-0. Nạn nhân của thầy trò HLV Polking lần này là U23 Campuchia. Đánh giá về sức mạnh của U23 Thái Lan, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh nhận định với chúng tôi:

"Trận đầu tiên U23 Thái Lan thua trận vì mất người sớm thôi, còn thực sự tôi thấy đây là đội bóng rất nguy hiểm. Theo tôi nghĩ, sức mạnh của U23 Thái Lan nằm ở tài cầm quân của HLV Polking.

Từ lúc ông Polking đảm nhận công việc, có những cầu thủ chưa có nhiều tên tuổi được lên tuyển (cả ĐTQG và U23) đã chơi rất tốt. Họ thi đấu chững chạc và luôn có thể tạo ra mối đe dọa cho đối thủ. Dù SEA Games thi đấu với lịch khá dày (2 ngày/trận) nhưng cầu thủ Thái Lan cho thấy họ là những người có cả thể hình lẫn sức mạnh.

Nhìn vào đội hình HLV Polking lựa chọn, có thể thấy ông ấy thích sử dụng những cầu thủ to cao ở vị trí trung vệ và tiền đạo; còn hàng tiền vệ có những cầu thủ nhỏ nhưng khéo léo, với tư duy xử lý chững chạc hơn so với độ tuổi U23".

Nhà vô địch AFF Cup: U23 Thái Lan hay đấy, nhưng U23 Việt Nam cũng đâu ngán gì họ - Ảnh 1.

U23 Thái Lan đang có những màn phô diễn sức mạnh đầy ấn tượng.

Ở lượt cuối, U23 Thái Lan sẽ đối đầu U23 Lào, còn U23 Malaysia chạm trán U23 Campuchia. Với cục diện hiện tại, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh dự đoán ở bán kết, U23 Việt Nam sẽ chạm trán U23 Thái Lan, còn U23 Malaysia đối đầu với U23 Indonesia.

Nhà vô địch AFF Cup 2008 phân tích: "Tôi nghĩ U23 Campuchia khó có thể cản bước được U23 Malaysia. Hơn nữa nói gì thì nói, U23 Malaysia chắc cũng không muốn gặp U23 Việt Nam ngay ở bán kết.

Bóng đá Đông Nam Á có một số cặp đấu kỵ giơ nhau, kiểu như Việt Nam thích gặp Malaysia, Indonesia hơn, trong khi Thái Lan đấu Malaysia lại tương đối ngại, nhưng gặp Việt Nam thì khá tự tin.

Còn ở bảng A, tôi nghĩ U23 Indonesia sẽ đi tiếp thôi. Ở trận gặp U23 Việt Nam, đội bóng này chơi thận trọng quá, thành ra đánh mất lối chơi của mình. Tới những trận sau, U23 Indonesia đã dần thể hiện được nhiều hơn, họ thi đấu bài bản đồng thời cũng có sức mạnh".

Nhà vô địch AFF Cup: U23 Thái Lan hay đấy, nhưng U23 Việt Nam cũng đâu ngán gì họ - Ảnh 2.
Nhà vô địch AFF Cup: U23 Thái Lan hay đấy, nhưng U23 Việt Nam cũng đâu ngán gì họ - Ảnh 3.

Cục diện hai bảng đấu trước lượt trận cuối.

KHÔNG CẦN QUÁ E NGẠI U23 THÁI LAN

Nhận định kỹ hơn về cuộc tái đấu có thể xảy ra giữa hai HLV Park Hang-seo và Mano Polking, cựu danh thủ Huỳnh Quang Thanh cho rằng:

"Nếu gặp U23 Thái Lan ở bán kết, đó sẽ là trận đấu khó cho U23 Việt Nam. Tôi nghĩ nếu vượt qua được U23 Thái Lan, chắc chắn U23 Việt Nam sẽ vô địch. Điều quan trọng là U23 Việt Nam nên có sự cẩn trọng, đánh giá đúng tình hình để đưa ra lựa chọn hợp lý.

Nếu so về từng cá nhân, tôi cho rằng cầu thủ trẻ của U23 Việt Nam chưa chững chạc bằng U23 Thái Lan, đồng thời thể hình, sức mạnh cũng chưa tốt bằng họ. U23 Việt Nam phụ thuộc nhiều vào Hùng Dũng, Hoàng Đức và Tiến Linh, còn những cầu thủ xung quanh chưa thực sự xuất sắc. Có cảm giác U23 Thái Lan đồng đều hơn và còn có 1, 2 cá nhân có thể tạo đột biến".

Nhà vô địch AFF Cup: U23 Thái Lan hay đấy, nhưng U23 Việt Nam cũng đâu ngán gì họ - Ảnh 4.

Trong 4 bàn thắng U23 Việt Nam đã ghi được thì có đến 3 bàn thuộc về những cầu thủ trên 23 tuổi.

Cựu cầu thủ Bình Dương phân tích tiếp: "U23 Việt Nam gặp khó trong việc tấn công bởi bây giờ các đối thủ đánh giá chúng ta bằng con mắt khác. Các đội đều chơi thận trọng, ưu tiên phòng ngự khi đấu với Việt Nam. Trong khi đó, U23 Việt Nam hiện tại không có được những nhân tố đột phá.

Nhà vô địch AFF Cup: U23 Thái Lan hay đấy, nhưng U23 Việt Nam cũng đâu ngán gì họ - Ảnh 5.

Đọc thêm những góc nhìn từ cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh.

Ở ĐTQG, chúng ta có những cầu thủ như Quang Hải sút phạt tốt, Phan Văn Đức có thể đi bóng qua người để tạo khoảng trống, và còn nhiều nhân tố khác nữa. Điều đó giúp lối chơi của HLV Park Hang-seo trở nên thanh thoát hơn.

Trong khi đó, ở đội U23 hiện tại, đá cạnh Hùng Dũng và Hoàng Đức đâu phải Quang Hải, Phan Văn Đức, Văn Toàn, Văn Thanh, Công Phượng… U23 Việt Nam thiếu những nhân tố có thể xuyên phá hàng thủ đối phương.

Mỗi khi có bóng đội luôn cố gắng luân chuyển, đan bóng qua lại nhưng hiệu quả chưa thực sự như mong đợi".

Nhà vô địch AFF Cup: U23 Thái Lan hay đấy, nhưng U23 Việt Nam cũng đâu ngán gì họ - Ảnh 6.

U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần cải thiện.

Tuy vậy, cựu tuyển thủ Huỳnh Quang Thanh cũng nhấn mạnh dư luận không tới mức phải quá e ngại U23 Thái Lan. Anh đưa ra quan điểm:

"Nếu nói rằng U23 Việt Nam nên nhường cuộc chơi, chấp nhận chơi lùi khi đấu U23 Thái Lan thì đánh giá đối thủ này hơi cao rồi. Muốn vô địch, kiểu gì đội mình cũng phải đánh bại được Thái Lan thôi. U23 Thái Lan có thể chơi ổn nhưng không đến mức họ quá nhỉnh hơn U23 Việt Nam.

So về từng cá nhân có thể U23 Việt Nam chưa tốt bằng nhưng đây là môn chơi tập thể. U23 Việt Nam cũng đâu có ngán gì U23 Thái Lan. Ông Park chắc hẳn cũng nghĩ muốn vô địch thì phải thắng được Thái Lan.

Hai đội bóng một 9 một 10, kết quả trận đấu sẽ tùy thuộc vào việc đội nào tập trung và tận dụng tốt hơn thôi. Hơn nữa U23 Việt Nam còn có lợi thế sân nhà cơ mà. Trận bán kết của U23 Việt Nam đá ở sân Việt Trì, đó cũng là một lợi thế khi chúng ta đã quen sân rồi.

Cái dớp từ AFF Cup vừa rồi vẫn còn hiện hữu và đây sẽ là cơ hội để ông Park chứng tỏ. Giờ U23 Việt Nam có lợi thế sân nhà, nếu không tận dụng được để chiến thắng thì thật đáng tiếc".

U23 Thái Lan 5-0 U23 Campuchia | Môn bóng đá nam SEA Games 31

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại