BXH Huy chương SEA Games ngày 14/5: Đoàn Việt Nam tiến xa nhờ các "mỏ vàng"

Domino |

Những bộ môn được đánh giá là "mỏ vàng" đã đem về nhiều HCV cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu 14/5.

Những "mỏ vàng" hoạt động hết công suất

Trong ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 31, Rowing Việt Nam tiếp tục cho thấy vị thế tại đấu trường Đông Nam Á khi đoạt thêm 4 HCV ở các nội dung: thuyền đơn nữ hạng nặng (Phạm Thị Huệ), thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo (Đinh Thị Hảo - Lường Thị Thảo), thuyền bốn nữ hạng nặng 2 mái chèo (Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông) và thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo (Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang).

Kết thúc các nội dung thi đấu, đội Rowing Việt Nam sở hữu thành tích tốt nhất khi giành 8 HCV, 6 HCB và 2 HCĐ, vượt qua đối thủ rất mạnh Indonesia.

BXH Huy chương SEA Games ngày 14/5: Đoàn Việt Nam tiến xa nhờ các mỏ vàng - Ảnh 1.

Việt Nam và Indonesia áp đảo ở môn Rowing.

"Mỏ vàng" điền kinh có ngày ra quân đầy thuyết phục với 4 lần bước lên bục cao nhất. Nguyễn Thị Oanh khẳng định đẳng cấp bằng cách giành cú đúp HCV ở 2 đường chạy 1500m và 5000m nữ. 2 tấm HCV còn lại của điền kinh thuộc về Lương Đức Phước (1500m nam) và Nguyễn Hoài Văn (ném lao).

BXH Huy chương SEA Games ngày 14/5: Đoàn Việt Nam tiến xa nhờ các mỏ vàng - Ảnh 2.

Nguyễn Thị Oanh có một ngày thi đấu thành công

BXH Huy chương SEA Games ngày 14/5: Đoàn Việt Nam tiến xa nhờ các mỏ vàng - Ảnh 3.

Đội tuyển bơi lội cũng khởi đầu tương đối thành công. Huy Hoàng và Phạm Thanh Bảo lần lượt mang về HCV ở nội dung 1500m tự do nam và 100m bơi bướm nam. Ngoài ra, vào cuối ngày thi đấu, đội bơi 4x400m tiếp sức tự do của Việt Nam còn bất ngờ đoạt HCV dù chỉ về đích thứ ba. Nguyên nhân bởi 2 đội về đầu là Malaysia và Singapore đều phạm quy.

BXH Huy chương SEA Games ngày 14/5: Đoàn Việt Nam tiến xa nhờ các mỏ vàng - Ảnh 4.

Huy Hoàng giành HCV SEA Games thứ tư trong sự nghiệp

Trong lần đầu được đưa vào chương trình SEA Games, cờ tướng cho thấy tiềm năng lớn trở thành "mỏ vàng". Cặp đôi Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo vô địch nội dung đồng đội nam cờ nhanh với thành tích toàn thắng.

Ngoài ra, nhiều môn thi đấu quen thuộc cũng đã chứng kiến các VĐV Việt Nam đăng quang xứng đáng như Wushu (Dương Thuý Vi), đấu kiếm (Nguyễn Tiến Nhật) và thể hình (Trần Hoàng Duy Thuận).

BXH Huy chương SEA Games ngày 14/5: Đoàn Việt Nam tiến xa nhờ các mỏ vàng - Ảnh 5.

Dương Thuý Vi đã có 2 HCV tại SEA Games 31


BXH Huy chương SEA Games tính đến hết ngày 14/5

Với 39 HCV, đoàn thể thao Việt Nam tiếp tục đứng đầu bảng và ngày càng nới rộng khoảng cách so với các đoàn xếp sau. Những tín hiệu lạc quan trong các ngày thi đấu vừa qua giúp thể thao Việt Nam tin tưởng vào khả năng giành được 140 HCV như mục tiêu đặt ra trước thềm SEA Games.

BXH Huy chương SEA Games ngày 14/5: Đoàn Việt Nam tiến xa nhờ các mỏ vàng - Ảnh 6.

BXH Huy chương SEA Games tính đến hết ngày 14/5

Cuộc đua ở nhóm đứng sau đang diễn ra đầy quyết liệt. Khoảng cách giữa các đoàn Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore khá mong manh và có thể thay đổi nhanh chóng.

Ở phía cuối BXH, đoàn Brunei đã giành được tấm HCV đầu tiên. Như vậy tại SEA Games 31 chỉ còn 2 đoàn thể thao chưa thể chạm tay đến chiếc HCV là Lào và Timor Leste.

Trong ngày mai 15/5 sẽ có khoảng gần 50 bộ huy chương được trao, BXH Huy chương SEA Games dự báo sẽ có nhiều thay đổi bất ngờ.

Campuchia 0-7 Việt Nam | Bóng đá nữ SEA Games 31

Danh sách VĐV Việt Nam giành HCV trong ngày 14/5

Nguyễn Thị Oanh (2 HCV: điền kinh - 1500m nữ, 5000m nữ)

Phạm Thị Huệ (Rowing - thuyền đơn nữ hạng nặng)

Dương Thuý Vi (Wushu - thương thuật)

Đinh Thị Hảo - Lường Thị Thảo (Rowing - thuyền đôi nữ hạng nhẹ 2 mái chèo)

Phạm Thị Ngọc Anh, Lê Thị Hiền, Hà Thị Vui, Dư Thị Bông (Rowing - thuyền bốn nữ hạng nặng 2 mái chèo)

Phạm Thị Thảo - Nguyễn Thị Giang (Rowing - thuyền đôi nữ hạng nặng hai mái chèo).

Nguyễn Tiến Nhật (Đấu kiếm - Kiếm 3 cạnh)

Trần Hoàng Duy Thuận (Thể hình - 75kg)

Lương Đức Phước (Điền kinh - 1500m)

Nguyễn Hoài Văn (Điền kinh - ném lao)

Huy Hoàng (Bơi lội - 1500m tự do nam)

Lại Lý Huynh, Nguyễn Thành Bảo (Cờ tướng - Đồng đội nam cờ nhanh)

Phạm Thanh Bảo (Bơi lội - 100m bơi bướm nam)

Đội tuyển bơi (Bơi lội - 4x400m tiếp sức tự do)


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại