U23 Việt Nam chỉ bị loại khỏi SEA Games 31 trong trường hợp nào?

Tiểu Phùng |

Đội bóng của HLV Park Hang-seo gần như đã đặt 1 chân vào Bán kết SEA Games 31 sau chiến thắng 1-0 trước U23 Myanmar tối 13/5.

Trên sân Việt Trì, U23 Việt Nam đã vượt qua U23 Myanmar với tỉ số 1-0 bằng pha làm bàn duy nhất của tiền vệ Đỗ Hùng Dũng. Kết quả này đưa thầy trò HLV Park Hang-seo lên dẫn đầu bảng xếp hạng với 7 điểm, hiệu số +4. Hai vị trí tiếp theo thuộc về U23 Indonesia (6 điểm, +4) và U23 Myanmar (6 điểm, +1). Hai đội U23 Philippines (3 điểm) và U23 Timor Leste (0 điểm) đã chắc chắn bị loại.

Cuộc đua giành vé vào bán kết hiện chỉ còn xoay quanh 3 đội dẫn đầu. Ở lượt trận cuối, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Timor Leste, trong khi U23 Indonesia phải quyết đấu với U23 Myanmar. Cục diện này tạo nên lợi thế lớn với đội bóng của HLV Park Hang-seo.

U23 Việt Nam chỉ bị loại khỏi SEA Games 31 trong trường hợp nào? - Ảnh 1.

U23 Việt Nam sẽ chắc chắn giành vé nếu hoà hoặc thắng U23 Timor Leste với bất kỳ tỉ số nào. Trường hợp giành trọn 3 điểm trước đối thủ, U23 Việt Nam sẽ chắc suất đầu bảng. Đây là khả năng dễ xảy ra nhất do U23 Timor Leste quá yếu, lại đã không còn mục tiêu phấn đấu.

Ngay cả khi để thua U23 Timor Leste, cửa đi tiếp của U23 Việt Nam vẫn rất sáng. Chỉ cần thua U23 Timor Leste với tỉ số không khiến hiệu số bàn thắng/bại thấp hơn U23 Indonesia hoặc U23 Myanmar, U23 Việt Nam vẫn đi tiếp. Trường hợp xấu nhất, U23 Việt Nam thua U23 Timor Leste tối thiểu 4 bàn, khi đó U23 Indonesia và U23 Myanmar sẽ đi tiếp nếu cặp đấu giữa hai đội này có kết quả hoà.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại