Đội trưởng Hùng Dũng: "U23 Việt Nam luôn cố gắng chơi đẹp"

Quang Đương |

Đội trưởng của U23 Việt Nam, tiền vệ Hùng Dũng khẳng định toàn đội luôn chơi với tinh thần cao nhất tại SEA Games 31.

Giành trọn 3 điểm trước U23 Myanmar bằng một thắng lợi tối thiểu , U23 Việt Nam đã vượt qua chính đối thủ này để vươn lên ngôi đầu BXH . Công lớn nhất trong trận đấu tối 13/5 phải kể đến tiền vệ Hùng Dũng, đội trưởng của U23 Việt Nam không chỉ trực tiếp đóng góp 1 bàn thắng mà sự xuất hiện của anh trên sân luôn đảm bảo sức mạnh vượt trội của toàn đội tại khu trung tuyến so với đối thủ.

"Cá nhân tôi và các đồng đội đã rất hạnh phúc khi có thể đem về chiến thắng cho cổ động viên nhà, những người luôn cổ vũ và theo dõi toàn đội ở trên sân và cả trên truyền hình. U23 Việt Nam vẫn còn nhiều điều cần phải cải thiện, vẫn còn đó những sai sót, dẫu vậy tinh thần thi đấu quyết tâm hết mình là điều mà các cầu thủ vẫn luôn cố gắng duy trì. Tại SEA Games, toàn đội sẽ luôn đá đẹp, cống hiến những chiến thắng đẹp, bởi vậy hy vọng NHM có thể tiếp tục duy trì sự cổ vũ nhiệt huyết này", Đỗ Hùng Dũng chia sẻ.

Đội trưởng Hùng Dũng: U23 Việt Nam luôn cố gắng chơi đẹp - Ảnh 1.

Hùng Dũng khẳng định toàn đội sẽ luôn cố gắng chơi hết mình tại SEA Games

Như đã nói, hiện tại với 7 điểm giành được, U23 Việt Nam đang xếp đầu bảng. Điều quan trọng là 2 đối thủ trực tiếp của thầy trò HLV Park Hang Seo là U23 Myanmar và U23 Indonesia sẽ phải chạm trán và tự loại nhau ở vòng đấu cuối, đây chính là nguyên nhân lí giải vì sao cơ hội vào bán kết của chúng ta lại đang rộng mở như vậy. Tuy nhiên, trên thực tế vẫn có viễn cảnh những chiến binh Sao Vàng bị loại, đó là lúc U23 Việt Nam phải nhận thất bại với cách biệt 5 bàn trở lên trước Đông Timor và Myanmar bất phân thắng bại với Indonesia, lúc bấy giờ đội chủ nhà sẽ bị loại theo viễn cảnh "điên rồ" nhất.

Trái với những cục diện đang dần an bài tại bảng A, bảng B vẫn còn đó sự khó lường bởi vẫn chưa có bất cứ đối thủ nào bên bảng đấu này chính thức bị loại và ngược lại cũng chưa có cái tên nào chắc chắn đi tiếp. Thái Lan và Malaysia đang là những đội có lợi thế hơn đôi chút để giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Lào là đội bất lợi nhất và dường như đã cầm chắc tấm vé bị loại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại