Vừa giành Quả bóng Vàng 2021, Hoàng Đức bày tỏ mong muốn xuất ngoại

Phong Vũ |

Sau khi giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021, tiền vệ Nguyễn Hoàng Đức đã bày tỏ mong muốn được xuất ngoại trong tương lai gần.

Buổi lễ trao giải Quả bóng Vàng Việt Nam 2021 đã chính thức diễn ra tối ngày 16/2 tại TP. Hồ Chí Minh. Tại buổi lễ này, các giải thưởng cá nhân cao quý của bóng đá Việt Nam đã tìm được chủ nhân. Ở hạng mục Nữ cầu thủ xuất sắc nhất, đội trưởng ĐT nữ Việt Nam - Huỳnh Như đã giành Quả bóng Vàng.

Ở bộ môn Futsal, với những đóng góp quan trọng của mình cho ĐTQG, thủ thành Hồ Văn Ý đã giành được danh hiệu cao quý nhất. Hai cầu thủ xếp thứ 2 và thứ 3 lần lượt là Châu Đoàn Phát và Nguyễn Minh Trí.

Trong khi đó, với phong độ chói sáng trong năm 2021, Hoàng Đức đã vượt qua những người đàn anh như Quang Hải, Tiến Linh để giành Quả bóng Vàng.

Chia sẻ sau khi giành được danh hiệu cao quý này, tiền vệ CLB Viettel cho biết: "Năm 2021 ngọt ngào. Năm 2021 đánh dấu rất nhiều lần đầu tiên với Đức khi lần đầu tiên cùng Viettel thi đấu tại AFC Champions League, lần đầu tiên đá chính cũng như ghi bàn cho ĐTQG và lần đầu tiên tham dự Gala Quả bóng Vàng Việt Nam.

Đây thực sự là vinh dự lớn trong sự nghiệp của Đức. Đức xin được cảm ơn Tập đoàn Viettel, CLB Viettel - nơi đã chắp cánh ước mơ trở thành cầu thủ và giúp Đức có cơ hội phát triển. Xin được cảm ơn Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, ĐT Việt Nam đã luôn tạo điều kiện để Đức và các đồng đội thi đấu tốt nhất. Con cảm ơn bố mẹ đã luôn là chỗ dựa vững chắc để theo đuổi sự nghiệp cầu thủ.

Cảm ơn các anh em cầu thủ ở CLB và đội tuyển đã luôn đồng hành, sát cánh để cùng nhau hướng tới thành công. Cảm ơn người hâm mộ đã luôn ở bên dù là chiến thắng hay thất bại.

Trên tất cả, đây mới chỉ là khởi đầu với Đức, là động lực để thi đấu, cống hiến nhiều hơn cho CLB và đội tuyển. Trong tương lai gần Đức hi vọng sẽ sớm có cơ hội ra nước ngoài chơi bóng để thể hiện khả năng của cầu thủ, con người Việt Nam. Xin cảm ơn vì tất cả!".

Vừa giành Quả bóng Vàng 2021, Hoàng Đức bày tỏ mong muốn xuất ngoại - Ảnh 1.

Nguyễn Hoàng Đức giành danh hiệu Quả bóng Vàng Việt Nam 2021. (Ảnh: BTC)

Mong ước được xuất ngoại thi đấu của Hoàng Đức không phải là khát vọng viển vông. Trước đó, với màn trình diễn xuất sắc của mình trong năm 2021, tiền vệ 24 tuổi này đã được các nhà ĐKVĐ Thai League - BG Pathum United quyết tâm theo đuổi.

BG Pathum United thậm chí đã đưa ra nhiều điều khoản hấp dẫn để có được sự phục vụ của chân sút quê Hải Dương. Tuy nhiên, những gì mà nhà vô địch Thái Lan nhận được chỉ là cái lắc đầu từ chối từ phía Viettel. Đội bóng áo Lính không muốn để trụ cột của mình ra đi và lên kế hoạch xây dựng lối chơi xung quanh Hoàng Đức.

Ở trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs Oman tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022, Hoàng Đức cũng gây ấn tượng mạnh với HLV trưởng CLB Bahla SC. Ông Al Maamari sau đó đã tìm cách liên hệ với Hoàng Đức thông qua người đại diện và bày tỏ mong muốn cầu thủ sinh năm 1998 sẽ gia nhập đội bóng của ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại