Cách nào để HLV Mai Đức Chung dẫn dắt đội tuyển nữ dự World Cup?

V.P |

Do không có bằng Pro theo quy định của FIFA, HLV Mai Đức Chung có thể không được đứng vai HLV trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự VCK World Cup 2023.

HLV Mai Đức Chung sẽ cùng đội tuyển nữ dự World Cup 2023?. Ảnh: Mạnh Thắng

HLV Mai Đức Chung sẽ cùng đội tuyển nữ dự World Cup 2023?. Ảnh: Mạnh Thắng

Cụ thể theo quy định FIFA, để dẫn dắt đội bóng tham dự World Cup, HLV Mai Đức Chung sẽ phải có bằng Pro. Tuy nhiên, theo tìm hiểu ông Chung hiện mới chỉ có bằng A. Để nhận bằng Pro, HLV Mai Đức Chung sẽ cần phải theo khoá học kéo dài 2 năm. Thời gian này là không đủ bởi VCK World Cup bóng đá nữ sẽ khởi tranh tháng 7/2023.

Thực tế sau khi cùng đội tuyển bóng đá nữ giành vé dự World Cup, HLV Mai Đức Chung đã bày tỏ nguyện vọng được nghỉ ngơi thông qua một số kênh truyền thông. Dù vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết ông Chung chưa trao đổi cụ thể với VFF vấn đề này.

Lãnh đạo VFF cũng mong muốn vị cựu Trưởng bộ môn bóng đá (Tổng cục TDTT) có thể cầm quân tại World Cup. Lý do bởi HLV Mai Đức Chung đã gắn bó với đội tuyển bóng đá nữ thời gian dài, hiểu rõ đội đồng thời cũng đảm bảo năng lực huấn luyện. Việc tìm kiếm người mới có thể gây xáo trộn thành phần BHL, trong khi ông Chung đang nhận được sự ủng hộ của các cầu thủ.

Chính vì vậy sau khi nắm bắt vấn đề của HLV Mai Đức Chung, VFF hiện đang tìm cách xử lý để ông Chung có thể tham dự World Cup cùng đội bóng đá nữ. Trao đổi với PV Tiền Phong hôm qua, TTK VFF Lê Hoài Anh cho biết, VFF sẽ đề xuất lên AFC đề xin xác nhận năng lực cho HLV Mai Đức Chung.

Trước mắt, HLV Mai Đức Chung sẽ tiếp tục dẫn dắt đội tuyển nữ tham dự SEA Games 31 tại Việt Nam. Mục tiêu của đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam là bảo vệ thành công tấm HCV ở kỳ đại hội trước. VFF và BHL đội tuyển bóng đá nữ cũng đang lên kế hoạch lấy giải đấu này làm “bàn đạp” để chuẩn bị lực lượng cho World Cup 2023 trong bối cảnh đội đang trải qua quá trình trẻ hóa, chuyển giao thế hệ.

“Quy định của FIFA như vậy nhưng theo chúng tôi tìm hiểu, HLV nếu đã có thời gian 5 năm dẫn dắt ĐTQG, có năng lực chuyên môn được AFC xác nhận thì vẫn có khả năng tham dự World Cup. Trước mắt chúng tôi sẽ kiến nghị AFC xác nhận năng lực của HLV Mai Đức Chung, sau đó tuỳ tình hình, VFF sẽ có phương án giải quyết”-ông Lê Hoài Anh cho biết. Theo TTK Lê Hoài Anh, khả năng AFC và FIFA “bật đèn xanh” cho HLV Mai Đức Chung là khá cao.

Bản thân HLV Mai Đức Chung cho biết, ông có bằng cấp tương đương bằng Pro. Giải Vô địch bóng đá nữ châu Á 2022 cũng có ý nghĩa như Vòng loại World Cup và thực tế, ông vẫn được BTC chấp thuận tham dự giải.

Nếu FIFA không chấp nhận, HLV Mai Đức Chung vẫn có cơ hội dự World Cup với vai trò cố vấn kỹ thuật đội bóng. Khi đó, ông Chung cần một “đối tác” trong BHL để giữ vai HLV trưởng. HLV Mai Đức Chung từng đưa ra khả năng này khi từ Ấn Độ trở về Việt Nam.

Theo tìm hiểu của PV Tiền Phong, VFF hiện không có kế hoạch tìm HLV ngoại cho đội tuyển bóng đá nữ. Ưu tiên của VFF vẫn là HLV nội. Trong số các HLV nội có đầy đủ bằng cấp, năng lực chuyên môn thực tế hiện nay, một trong những ứng viên lớn nhất là HLV Hoàng Anh Tuấn.

Ông Tuấn từng đưa đội tuyển U19 Việt Nam đoạt vé dự VCK U20 thế giới diễn ra tại Hàn Quốc hồi năm 2017. Nhiều tuyển thủ quốc gia hiện nay đều từng kinh qua sự dẫn dắt của HLV Hoàng Anh Tuấn như Quang Hải, Hà Đức Chinh. Sau khi thôi hợp đồng với VFF, HLV Hoàng Anh Tuấn hiện đang làm việc cho CLB bóng đá Phù Đổng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại