'Tướng mới' ĐT Malaysia nói điều bất ngờ về HLV Park

Hải Nam |

Tân HLV trưởng Kim Pan Gon của ĐT Malaysia lên tiếng thừa nhận lép vế trước HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam ở hiện tại.

Sau thất bại tại AFF Cup 2022, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã chấp nhận đơn từ chức của HLV Tan Cheng Hoe và bổ nhiệm ông Kim Pan Gon làm người thay thế. FAM mong muốn vị thuyền trưởng mới đem lại thành công cho "Hổ Malay" như HLV Park Hang Seo tại ĐT Việt Nam.

HLV Kim Pan Gon là chiến lược gia người Hàn Quốc thứ ba làm việc tại Đông Nam Á sau HLV Park Hang Seo của ĐT Việt Nam và Shin Tae Yong tại Indonesia. Nhà cầm quân xứ kim chi được kỳ vọng sẽ cải thiện tinh thần và lối chơi của đội tuyển Malaysia trước những mục tiêu quan trọng trước mắt.

Mới đây, HLV Kim Pan Gon đã hết hạn cách ly và có những phát biểu đầu tiên trước truyền thông Malaysia. Đáng chú ý, chứng kiến HLV Park Hang Seo thành công cùng ĐT Việt Nam, vị huấn luyện viên 52 tuổi tỏ ra bất an và không muốn vội vàng trước vô số thành tích mà người đồng hương đã làm được.

Tướng mới ĐT Malaysia nói điều bất ngờ về HLV Park - Ảnh 1.

Tân HLV ĐT Malaysia Kim Pan Gon thừa nhận e ngại HLV Park Hang Seo

Trả lời báo giới, tân HLV ĐT Malaysia cho biết: "HLV Park Hang Seo đã giành được rất nhiều thành tựu ở Đông Nam Á cùng ĐT Việt Nam. Ông ấy cũng vừa đánh bại Trung Quốc tại Vòng loại thứ World Cup 2022. Chính vì thế, việc kỳ vọng tôi giành chiến thắng trước ông Park vào thời điểm này là điều không tưởng.

Tuy nhiên, tôi hy vọng sẽ làm được điều đó trong tương lai.

Tôi cũng chờ đợi đối đầu với HLV Shin Tae Yong của Indonesia. Đó sẽ là những cuộc chạm trán hết sức thú vị".

Ông Kim Pan Gon hiện đang giữ cương vị Phó Chủ tịch LĐBĐ Hàn Quốc (KFA) nhưng vẫn nhận lời mời làm HLV trưởng ĐT Malaysia. Trước đây ông từng làm HLV tuyển Hồng Kông từ năm 2012 - 2017, sau đó trở về Hàn Quốc làm Phó chủ tịch LĐBĐ cũng như là Trưởng ban giám sát đội tuyển quốc gia, phụ trách việc tuyển chọn HLV lẫn cầu thủ cho đội tuyển lẫn đội U23.

Nhiệm vụ trước mắt của ông Kim Pan Gon là chuẩn bị cho ĐT Malaysia thi đấu Vòng loại thứ 3 Asian Cup 2023 vào tháng 6 năm nay tìm suất vào vòng chung kết, sau đó là dự AFF Cup 2022 vào cuối năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại