“Voi rừng” Hồ Thanh Minh sẽ là quân bài tẩy của ĐT Việt Nam trên đất Australia?

PV/VOV.VN |

Thay vì lên ĐT Việt Nam để tích lũy kinh nghiệm như trước, Hồ Thanh Minh có thể sẽ trở thành quân bài tẩy của HLV Park Hang Seo trong trận đấu sắp tới trên sân Australia tại Vòng loại World Cup 2022.

Hồ Thanh Minh tỏa sáng ở Vòng loại U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)

Hồ Thanh Minh tỏa sáng ở Vòng loại U23 châu Á 2022. (Ảnh: AFC)

Bước tiến thần tốc trong vòng 2 tháng

Hồ Thanh Minh trở thành cái tên được quan tâm đặc biệt khi ghi bàn quyết định giúp U23 Việt Nam giành vé vào VCK U23 châu Á lần thứ 4 liên tiếp. Tuy nhiên, câu chuyện thần kỳ của tiền đạo người dân tộc Tà Ôi không chỉ dừng lại ở cú đánh đầu tung lưới U23 Myanmar mà vẫn đang tiếp tục với tấm vé cùng ĐT Việt Nam sang Australia và có thể sẽ xuất hiện kịch tính mới tại Vòng loại World Cup 2022.

Mọi thứ đã thay đổi rất nhanh với Hồ Thanh Minh. Chỉ cách đây hơn 2 tháng, tiền đạo này vẫn là cầu thủ “vô danh” với hành trang 6 trận đấu, 420 phút ra sân và 2 bàn thắng cho Huế ở giải hạng Nhất 2021. Hồ Thanh Minh kém nổi tiếng hơn so với chính những tiền đạo cùng lứa như Trần Bảo Toàn, Lê Minh Bình (HAGL), Lê Xuân Tú (Hà Nội FC), Lê Văn Nam (Hà Tĩnh) hay Nhâm Mạnh Dũng, Trần Danh Trung (Viettel).

Trong 2 trận giao hữu với U23 Tajikistan và U23 Kyrgyzstan cũng như trận ra quân tại Vòng loại U23 châu Á 2022 gặp U23 Đài Bắc Trung Hoa, Hồ Thanh Minh đều không có nhiều đất diễn. Dẫu vậy, tiền đạo này đã chơi bùng nổ và trở thành người hùng sau khi được tung vào sân từ ghế dự bị ở trận gặp U23 Myanmar.

Quyết định sử dụng Hồ Thanh Minh cũng là pha thay người “mát tay” hiếm hoi của HLV Park Hang Seo trong một năm 2021 mà ông chịu những chỉ trích về cách sử dụng nhân sự. Và sau chiến tích tại Vòng loại U23 châu Á 2022, tiền đạo có biệt danh “Voi rừng” đã được trao cơ hội lên tập trung cùng ĐT Việt Nam.

Chân sút sinh năm 2000 không thể cạnh tranh một suất trong danh sách ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2020. Tuy nhiên, bất ngờ đã xảy ra và đặt Hồ Thanh Minh vào một vị thế mới khi ĐT Việt Nam lên đường tới làm khách trên sân Australia tại Vòng loại World Cup 2022.

Thời thế tạo anh hùng?

ĐT Việt Nam chỉ có 3 tiền đạo trong danh sách 24 cầu thủ hành quân sang Australia gồm Nguyễn Công Phượng, Phạm Tuấn Hải và Hồ Thanh Minh. Những lựa chọn trên mặt trận tấn công của HLV Park Hang Seo đã bị hạn chế rất nhiều bởi Văn Toàn, Tiến Linh chưa thể lên tập trung ĐT Việt Nam dù đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, Phi Sơn, Văn Đại không kịp làm thủ tục xin visa để sang Australia còn Đức Chinh đang vắng mặt vì chấn thương.

Tới ngày thi đấu, ĐT Việt Nam sẽ rút gọn danh sách từ 24 cầu thủ xuống còn 23 người và HLV Park Hang Seo sẽ có 16 lựa chọn nhân sự (11 đá chính, 5 thay người). Điều này khiến cơ hội được ra sân của Hồ Thanh Minh trở nên lớn hơn nhiều. Nhất là khi so với người bạn đồng trang lứa là tiền đạo Nguyễn Văn Đạt.

Văn Đạt đã cùng ĐT Việt Nam tham dự AFF Cup 2020, nhưng giải đấu trên đất Singapore chỉ mang ý nghĩa tích lũy kinh nghiệm khi chân sút U23 không thể cạnh tranh vị trí với các đàn anh. Còn lần này, áp lực cạnh tranh vị trí của Hồ Thanh Minh đã giảm đi rất nhiều.

Hồ Thanh Minh cũng có những tố chất phù hợp để trở thành một quân bài tẩy của ĐT Việt Nam trước Australia. “Voi rừng” sở hữu thể lực, tốc độ và sức bật đáng nể. Đây chính là những điểm mạnh đã được phát huy hiệu quả ở trận gặp U23 Myanmar.

Ở thời điểm HLV Park Hang Seo đang phải chịu những áp lực về việc trình làng những nhân tố mới và ĐT Việt Nam không chịu áp nhiều áp lực về thành tích trước Australia, rất có thể Hồ Thanh Minh sẽ được quy hoạch thành quân bài tẩy trong trận đấu trên sân AAMI Park vào ngày 27/1 tới./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại