Nhiều khả năng Hà Nội FC sẽ thi đấu 3 ngoại binh ở hàng tấn công

HỮU THÀNH |

Nếu không có gì thay đổi, ngoại binh cuối cùng của đội bóng Thủ đô cho nửa đầu mùa giải 2022 sẽ thi đấu trên hàng công.

Hà Nội FC vừa công bố chính thức 2 ngoại binh đến từ châu Âu. Ảnh: CLB

Hà Nội FC vừa công bố chính thức 2 ngoại binh đến từ châu Âu. Ảnh: CLB

Trước đó, Hà Nội FC đã cho ra mắt chân sút Josip Ivancic từng ghi 3 bàn ở vòng loại Europa League và tiền vệ Djuro Zec với phần lớn thời gian 15 năm thi đấu chuyên nghiệp cho các CLB thuộc Giải VĐQG Serbia. Trong khi ngoại binh thứ 3 mà HLV Park Choong-kyun có điểm mạnh chơi ở vị trí tiền đạo hoặc tiền vệ công. Cầu thủ này mang quốc tịch Hà Lan và khoác áo CLB nổi tiếng trong nước ADO Den Haag.

Trái các đội V-League khác sẽ chia đều các tuyến, việc đội bóng Thủ đô chọn 3 suất ngoại binh cho hàng công không có gì bất ngờ. Cách xây dựng đội hình này được cựu HLV Chu Đình Nghiêm áp dụng ở mùa giải 2020 với tiền vệ Moses, bên cạnh 2 tiền đạo Rimario và Pape Omar. Đến mùa giải 2021 được thay bằng 2 chân sút Bruno và Geovane.

Chỉ khác lần này HLV Park Choong-kyun thay hết ngoại binh Phi - Mỹ để ký 3 người mới đến từ châu Âu. Đến từ nền bóng đá tiên tiến ở lục địa già, bộ 3 tân binh này được kỳ vọng sẽ thổi luồng gió mới trên hành trình đòi lại "ngôi vương" V-League của Hà Nội FC. Nhìn vào bản CV "xịn xò" từ 3 ngoại binh, người hâm mộ Thủ đô có thể lạc quan với chất lượng hàng công của đội nhà sẽ được nâng cấp đáng kể.

Nhưng việc đăng ký 3 ngoại binh thi đấu ở hàng công được xem "con dao 2 lưỡi". Chính Hà Nội FC cũng bị phản tác dụng trong việc mất cân đối giữa tấn công và phòng ngự. Trước khi V-League 2021 bị hủy, đội bóng của bầu Hiển có hàng công mạnh nằm trong tốp 3, nhưng lại sở hữu hàng thủ tệ thứ 4. Việc để thủng lưới 14 bàn thua sau 12 trận khiến Hà Nội FC đứng trước nguy cơ cao phải xuống đua với nhóm trụ hạng. Nhưng tác động từ dịch Covid-19 đã giữ lại thể hiện cho họ.

Năm ngoái, vị trí trung vệ của Hà Nội FC đối diện với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Lần lượt Trần Đình Trọng, Nguyễn Thành Trung và Bùi Hoàng Việt Anh thay phiên nhau ngồi khán đài vì những chấn thương khác nhau. Trong khi Đoàn Văn Hậu chưa một lần ra sân thi đấu. Một mình Đỗ Duy Mạnh không đủ để "gánh" cả hàng thủ đội nhà.

Nhiều khả năng Hà Nội FC sẽ thi đấu 3 ngoại binh ở hàng tấn công - Ảnh 1.

Hà Nội FC từng mất cân bằng giữa tấn công và phòng ngự khi chơi 3 ngoại binh tuyến trên ở mùa giải 2021

Điều tương tự về mặt lực lượng cũng đang lặp lại trước thềm mùa giải 2022. Đến lượt Duy Mạnh dính chấn thương nặng ở AFF Cup 2020.

Văn Hậu sang Hàn Quốc phẫu thuật và chưa biết khi nào ra sân trở lại. Đình Trọng vẫn đang trong quá trình tìm lại ngã rẽ của bản thân. Trong khi Việt Anh còn không được HLV Park Hang-seo triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam.

Vì chia sẻ lực lượng cho đội tuyển Việt Nam nên HLV Park Choong-kyun chưa có buổi tập nào có đủ quân số ở hàng thủ trong quá trình chuẩn bị. Chưa kể việc tập trung trong quãng thời gian dài và khép kín với đội tuyển Việt Nam có thể khiến một số cầu thủ của Hà Nội FC rơi vào trạng thái "chán bóng".

Năm ngoái không riêng Hà Nội FC, CLB TPHCM cũng thất bại khi áp dụng mô hình 3 ngoại binh tấn công tương tự. Bài học ở mùa giải 2021 vẫn còn vẹn nguyên giá trị với đội bóng Thủ đô. HLV Park Choong-kyun và học trò sẽ có hơn 1 tháng chuẩn bị để cân đối mặt trận tấn công phòng ngự nhằm tránh "đi vào vết xe đổ".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại