Hoàng Đức "hụt hơi", tuyển Việt Nam lo cho 3 cầu thủ nhiễm Covid-19

HIẾU LƯƠNG |

Ban huấn luyện và đội ngũ y tế tuyển Việt Nam theo dõi sát sao tình hình sức khoẻ của 3 cầu thủ nhiễm Covid-19.

Văn Toàn, Hoàng Đức và Tiến Linh đã tiêm 3 mũi vaccine Covid-19. Tình hình sức khoẻ ổn định, không có dấu hiệu trở nặng và được tự theo dõi, cách ly tại nhà. Tuy nhiên, tâm lý cẩn trọng vẫn cần duy trì.

Trong số ba cái tên, tiền vệ Hoàng Đức là cầu thủ phát bệnh sớm và có nồng độ virus cao nhất. Anh có dấu hiệu "hụt hơi" nhẹ khi vận động mạnh. Ngoài duy trì tập luyện, Hoàng Đức uống thêm thuốc bổ để cải thiện sức khoẻ.

Hoàng Đức hụt hơi, tuyển Việt Nam lo cho 3 cầu thủ nhiễm Covid-19 - Ảnh 1.

Hoàng Đức (số 14) đá chính ở trận Việt Nam 0-1 Australia tại sân Mỹ Đình ngày 7/9/2021

Văn Toàn và Tiến Linh phát bệnh sau, nồng độ virus thấp nên không có điểm bất thường. Ban huấn luyện yêu cầu cả hai duy trì tập thể lực tại nhà trong đó có đạp xe.

Hoàng Đức sẽ làm xét nghiệm RT-PCR lần cuối cùng vào hôm nay (16/1). Nếu âm tính, anh có thể hội quân với tuyển Việt Nam vào ngày mai (17/1). Văn Toàn và Tiến Linh dự kiến là ngày 21/1 và 24/1, không thể cùng đội sang Australia thi đấu.

Sau khi những cầu thủ này tập trung, đội ngũ y tế sẽ kiểm tra lại tình trạng sức khoẻ xem có đảm bảo thể lực hay không. Bên cạnh đó, các cầu thủ cũng được tập với giáo án riêng, dần dần bắt nhịp trở lại với nhịp độ thi đấu.

Việc ba cầu thủ tiêm 3 mũi vaccine góp phần giúp giảm nhẹ rất nhiều triệu chứng. Ở giai đoạn đầu của dịch, nhiều VĐV nhiễm bệnh đã bị tổn thương phổi nặng dẫn đến mất nhiều thời gian mới có thể trở lại với cường độ thi đấu đỉnh cao.

HLV Park hy vọng Hoàng Đức hội quân trong bối cảnh anh là lựa chọn hàng đầu ở vị trí tiền vệ trung tâm. Trong khi đó, Tuấn Anh bị treo giò, Hùng Dũng mới trở lại và chưa đá trận nào chính thức, Xuân Trường, Minh Vương thường là lựa chọn từ ghế dự bị. Nhiều khả năng Quang Hải sẽ được kéo về vị trí này trong trường hợp Hoàng Đức chưa khoẻ hẳn.

Đội tuyển Việt Nam trở lại tập luyện vào chiều nay (16/1) sau hai ngày nghỉ làm visa Australia. Ngày 21/1, đội di chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM trước khi bay sang Australia.

Trận Australia – Việt Nam diễn ra vào lúc 16h30 ngày 27/1 tại SVĐ AAMI Park, Melbourne. Ở trận lượt đi tại sân Mỹ Đình, tuyển Việt Nam thua 0-1.

Ở bảng B, tuyển Việt Nam xếp cuối, chưa giành được điểm nào sau 6 trận. Tuyển Australia đứng thứ 3 với 11 điểm, kém Nhật Bản và Saudi Arabia lần lượt 1 và 5 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại