Thua đau Juventus, Mourinho chê cầu thủ AS Roma "yếu đuối"

PV/VOV.VN |

Jose Mourinho cho rằng các cầu thủ AS Roma có tâm lý yếu đuối và dẫn tới việc thua ngược 3-4 trước Juventus tại vòng 21 Serie A.

AS Roma đã thua ngược Juventus 3-4 theo kịch bản không tưởng. Các học trò của Jose Mourinho đã dẫn trước đối phương 3-1, nhưng sau đó liên tiếp để Manuel Locatelli, Dejan Kulusevski và De Sciglio ghi bàn trong vòng 7 phút từ 70 đến 77.

Tới phút 81, AS Roma vừa được chơi hơn người khi De Ligt nhận thẻ vàng thứ 2 vì dùng tay chơi bóng trong vòng cấm, vừa được hưởng phạt đền. Tuy nhiên, thủ quân Lorenzo Pellegrini đã sút hỏng quả 11m và đội bóng áo bã trầu chịu thất bại ngay trên sân nhà.

“AS Roma đã chơi hay trong 70 phút. Tôi đã nói với các cầu thủ rằng nếu trận đấu chỉ kéo dài 70 phút thì họ đã có màn trình diễn tuyệt vời. Thế nhưng trận đấu kéo dài tới 90 phút.” – Jose Mourinho chia sẻ nỗi thất vọng sau trận thua.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cho rằng, các cầu thủ AS Roma không có tâm lý mạnh mẽ và thiếu một thủ lĩnh thực sự để kiểm soát cảm xúc của toàn đội: “Ở đây tôi sở hữu nhiều cầu thủ tài năng, nhưng họ có phần quá dễ thương và hơi yếu đuối.”

“Người đặc biệt” thừa nhận Juventus đã khiến AS Roma hoảng loạn với bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 của Manuel Locatelli. Để rồi, những bàn thắng của Dejan Kulusevski và De Sciglio đến như hệ quả tất yếu.

“Khi chúng tôi để cho Juventus ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-3, tâm lý của AS Roma đã sụp đổ. Sự sợ hãi đã xuất hiện. Đây là một chuỗi hiệu ứng. Nhất là khi đối mặt với một đội bóng có tinh thần vững vàng như Juventus.” – Jose Mourinho phân tích.

Trận thua đau trước Juventus khiến AS Roma tiếp tục đứng thứ 7 trên bảng xếp hạng Serie A và gặp khó trong cuộc đua top 4. Hiện tại, thầy trò Jose Mourinho đang có 32 điểm sau 21 trận, kém vị trí dự Champions League của Atalanta tới 9 điểm và chơi nhiều hơn 1 trận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại