Campuchia khiến NHM Đông Nam Á 'hụt hẫng' về VAR

Quang Đương |

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa giải U23 Đông Nam Á sẽ chính thức khởi tranh. Ngay từ lúc này mọi công tác chuẩn bị đang được nước chủ nhà khẩn trương hoàn tất.

Ảnh chụp tại SVĐ Morodok Techo, Campuchia

Ảnh chụp tại SVĐ Morodok Techo, Campuchia

Mới đây trên các diễn đàn MXH của CĐV trong khu vực có xuất hiện 1 bức ảnh được cho là phòng điều khiển của SVĐ Morodok Techo, nơi dự kiến diễn ra các trận đấu của giải U23 Đông Nam Á.

Điều đáng chú ý ở đây, phòng điều khiển đó lại có rất nhiều các máy móc hoạt động trông như một phòng Var chuyên nghiệp. Rất nhiều CĐV đã không giấu được sự tò mò và phấn khích khi biết được điều này.

Dẫu vậy, sự kỳ vọng của người hâm mộ về một giải trẻ đầu tiên trong khu vực có Var đã không xảy ra. Trên thực tế, đây chỉ là một điều khiển an ninh của SVĐ Morodok Techo.

Ngay lập tức nhiều CĐV thể hiện rõ sự thất vọng sau cú "ăn mừng hụt" này.

Tại AFF Cup 2021 vừa qua, công tác trọng tài là một trong những vấn đề được bàn luận rốt ráo. Trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam và ĐT Thái Lan ở trận bán kết lượt đi, đã có rất nhiều tình huống các trọng tài bỏ qua những pha phạm lỗi rõ ràng của Thái Lan.

Điều này gây nên một sự bất bình cho CĐV Việt Nam nói riêng và toàn bộ CĐV trong khu vực nói chung. Thậm chí, một số kênh báo chí ngoài khu vực cũng bày tỏ sự quan tâm về sự kiện này.

BTC AFF Cup đã lên tiếng về việc tiếp nhận các ý kiến và sẽ cân nhắc sử dụng Var vào các giải đấu sau. Được biết nhiều khả năng AFF Cup 2022 sẽ là giải đấu đầu tiên trong khu vực áp dụng Var từ vòng bán kết.

Việc các giải đấu trong khu vực đang dành sự quan tâm tới VAR là một dấu hiệu rất tích cực. Khi áp dụng Var, các trận đấu sẽ giảm đi được đáng kể các tình huống gây tranh cãi và trở nên công bằng hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại