Chelsea sa sút: Sự non nớt với 'men say chiến thắng'

Trần Vũ Tùng |

Có thể nói các cầu thủ Chelsea ở thời điểm này đúng là quá “non dại” với vinh quang. Họ các cầu thủ tài năng, có thực lực và có một vị chiến lược gia lỗi lạc. Thế nhưng hầu hết họ đều quá trẻ tuổi và cái cách “vinh hoa phú quý” bào mòn người trẻ sẽ rất đáng sợ nếu như họ không được dẫn lối đúng cách.

Từ tuần trăng mật tuyệt đẹp...

 Nhà sáng lập hãng điện thoại, máy tính đắt giá nhất thế giới Apple, ông Steve Jobs từng nói:” Khi làm được một điều gì đó thành công, hãy tiếp tục tạo ra những điều tuyệt vời khác thay vì ngủ quên trên chiến thắng và gặm nhấm thành công”. Câu nói trên có vẻ cần được Tuchel đưa vào giáo án ở ngay thời điểm này cho đội chủ sân Stamford Bridge.

Chelsea sa sút: Sự non nớt với men say chiến thắng - Ảnh 1.

Chelsea đang là đương kim vô địch UEFA Champions League. Ảnh: Internet

Mùa giải 2020/2021 của Chelsea bắt đầu như mơ khi họ là đương kim vô địch giải đấu “đỉnh” nhất châu Âu cấp CLB, UEFA Champions League. Chiếc siêu cúp châu Âu mà đoàn quân của HLV Thomas Tuchel đạt được sau chiến thắng trên chấm Penalty với Villarreal hồi giữa tháng 8 như tô điểm cho bức tranh đẹp nhất trong cả thập kỷ của họ.

Thậm chí, niềm vui của các CĐV Chelsea còn nhân lên gấp bội khi "siêu tiền đạo" Romelu Lukaku đã quay trở lại đội bóng và mơ mộng về một Drogba đệ nhị ở sân Stamford Bridge.

“Tuần trăng mật” tuyệt đẹp của thầy trò Tuchel còn tiếp tục kéo dài, kéo dài mãi cho tới 2 tuần vừa rồi. Chẳng cần tới một True Blues cũng có thể biết được họ vừa trải qua vài kết quả tệ hại thế nào sau những lượt trận quan trọng ở EPL và C1. Còn Lukalu, anh đã tịt ngòi rất lâu trong màu áo Chelsea rồi.

...tới sự thực phũ phàng

Đầu tiên, cơn ác mộng của Chelsea bắt đầu được nhìn thấy ở London Stadium khi họ gục ngã trước West Ham ở phút thứ 87. Trận đấu đó, các cầu thủ Chelsea dù làm khách nhưng vẫn hiên ngang đặt chân lên thảm cỏ của West Ham với tinh thần thi đấu sẽ dễ dàng '"ẵm trọn 3 điểm”. Thế nhưng Búa tạ đã dạy cho The Blues một bài học đắt giá về sự chủ quan.

Chelsea sa sút: Sự non nớt với men say chiến thắng - Ảnh 2.

Chelsea được West Ham dạy cho một bài học đắt giá. Ảnh: Internet

Có lẽ, sau trận đấu, các cầu thủ Chelsea đã kháo nhau rằng “đó chỉ là một sai lầm nhỏ thôi, chúng ta đã thắng từ đầu mùa tới giờ cơ mà”. Thế là tâm lý chủ quan ấy lại khiến The Blues ôm hận tiếp ở đấu trường cúp C1 với một Zenit được đánh giá thấp hơn họ rất nhiều. Có lẽ người thở phào nhất trận đấu đó bên phía Chelsea là thủ thành Mendy khi mà anh đã…không được bắt chính. Với tâm lý yếu ớt của mình, Mendy sẽ lại suy sụp nặng nề hơn vì bị chỉ trích tiếp thôi.

Chelsea sa sút: Sự non nớt với men say chiến thắng - Ảnh 3.

Chelsea bị Zenit cầm hòa và mất ngôi đầu bảng H vào tay Juventus. Ảnh: Internet

Thậm chí, một HLV nổi tiếng là “mát tay” như Thomas Tuchel còn phải phát cáu với đám học trò về tâm lý chủ quan sau trận đấu với Zenit. Vị chiến lược gia người Đức không ngần ngại mà nói thẳng như vậy với cánh báo chí và lên án thái độ gần đây của toàn đội chứ không phải trách nhiệm của riêng cá nhân nào cả.

Nói vậy để thấy từ góc nhìn của người trong cuộc, sự chủ quan đang là con virus còn lây lan nhanh hơn cả Corona trong nội bộ Stamford Bridge ở thời điểm này. Những kết quả tốt cứ dồn dập đến ấy đang ăn mòn đi tinh thần chiến đấu của các cầu thủ Chelsea và Tuchel phải ngăn nó lại ngay lập tức.

Đồng ý rằng 1 trận thua và 1 trận hòa không phải là một điều quá đáng sợ với một đội bóng nhưng chắc chắn nó đang cảnh tỉnh Chelsea 2 điều quan trọng ở mùa này. Thứ nhất, một nhà vô địch, một đội bóng đua vô địch không được vấp ngã bởi những lí do như vậy. Thứ hai, hãy cẩn trọng vì khi cái “đà sa sút mất phanh”, nó sẽ nhanh chóng chạm đáy và Tuchel sẽ lại đi vào “vết xe đổ” của Lampard mùa trước thôi.

Chelsea sa sút: Sự non nớt với men say chiến thắng - Ảnh 5.

Nếu không làm gì đó, Tuchel sẽ đi vào "vết xe đổ" của người tiền nhiệm. Ảnh: Internet

Heracles đã từng bị men say của nữ thần Hera đã khiến người anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp thời đó ra tay giết cả vợ con mình. Trong thế giới bóng đá, hãy nhớ lại AC Milan, Arsenal hay thậm chí là Juventus đã đánh mất vị thế của mình như thế nào khi mà họ ngủ quên trên chiến thắng quá lâu. Thomas Tuchel hãy lấy những bài học muôn đời ấy để dạy cho các cầu thủ Chelsea trước khi quá muộn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại