PSG đang hối tiếc vì ký hợp đồng với Sergio Ramos?

Thanh Hải |

Sự háo hức ban đầu đã chuyển thành thất vọng khi Sergio Ramos vẫn chưa chơi trận ra mắt PSG sau 3 tháng gia nhập. Thể chất của trung vệ 35 tuổi đang có vấn đề trong khi phong độ khi tái xuất là một dấu hỏi lớn.

Vào đầu tháng 7, PSG gây sốc khi có được đội trưởng của Real, Sergio Ramos. Sở hữu nhà vô địch World Cup, Euro (2 lần) và Champions League (4 lần) mà không mất một xu, đội bóng nước Pháp khiến cả thế giới phải ghen tỵ.

Thế nhưng 3 tháng đã trôi qua và mùa giải mới bắt đầu từ lâu, Ramos vẫn chưa chơi trận ra mắt. Trung vệ người Tây Ban Nha thậm chí còn chưa tập luyện cùng các đồng đội mới, theo xác nhận của HLV Mauricio Pochettino với tờ Marca.

Vào đầu tuần, tất cả tưởng rằng các tai ương đã kết thúc và Ramos sẵn sàng cho trận đấu với Angers đêm thứ Sáu. Tuy nhiên sau các cuộc kiểm tra kỹ lưỡng, trung vệ 35 tuổi vẫn tiếp tục tập luyện một mình và ngày tái xuất tiếp tục bị lùi lại. Các báo cáo y tế của PSG cho hay, phải ít nhất 10 ngày nữa Ramos mới có thể tham gia buổi tập luyện chung.

 PSG đang hối tiếc vì ký hợp đồng với Sergio Ramos?  - Ảnh 1.

Ramos vẫn tập luyện một mình ở PSG. (Ảnh: beIN SPORTS)

Vấn đề khiến PSG lo ngại là khả năng tái phát chấn thương của anh rất cao. Vì vậy họ phải thận trọng và hạn chế tối đa nguy cơ dẫn đến rủi ro. Pochettino sẽ vẫn gắn bó với cặp trung vệ Marquinhos - Presnel Kimpembe trong khi chờ Ramos.


Sự thật là Ramos đã 35, độ tuổi dễ chấn thương và phải mất khá nhiều thời gian để hồi phục. Mùa giải trước, trung vệ người Tây Ban Nha đã 6 lần vắng mặt vì các chấn thương khác nhau, dẫn đến việc bỏ lỡ 30 trận đấu cùng Real. Chưa bao giờ kể từ khi gia nhập đội bóng thủ đô Madrid anh vắng mặt nhiều đến thế.

Đài phát thanh Tây Ban Nha Cadena SER tiết lộ chính Ramos khiến tình trạng của anh tồi tệ hơn. Là một người khát khao chiến thắng và muốn ra sân mọi trận đấu, anh đã bỏ ngoài tai những lời cảnh báo để được thi đấu. Trận cuối mùa giải trước gặp Villarreal, Ramos nổi xung với Zinedine Zidane chỉ vì HLV người Pháp nhất quyết không điền tên anh vào danh sách ra sân sau khi nhận được lời khuyên từ đội ngũ y tế.

Sự nóng vội khiến Ramos chấn thương cơ bắp trái trong quá trình tập luyện vào cuối tháng 7. Kế hoạch ra mắt PSG vào tháng 9 cũng đổ vỡ vì chấn thương tái phát. Giờ đã là giữa tháng 10 nhưng ngày trở lại vẫn rất mông lung, dù Ramos cố chứng minh anh đã ổn nhưng các bác sỹ vẫn nói không.

Ngay cả trong trường hợp Ramos có thể xỏ giày thi đấu, khả năng hòa nhập và khôi phục phong độ đỉnh cao vẫn là một dấu hỏi. Anh không chơi một trận nào từ đầu tháng 5 và cho đến nay vẫn chưa một lần tập cùng các đồng đội mới. Đó là lý do Pochettino nhắc nhở Ramos “là nhà vô địch vĩ đại nhưng bây giờ không phải năm 2014. Đó là một thực tế mà tất cả buộc phải chấp nhận, (và để cạnh tranh suất đá chính) Ramos cần trở lại phong độ tốt nhất như đã từng”.

 PSG đang hối tiếc vì ký hợp đồng với Sergio Ramos?  - Ảnh 2.

Sau 3 tháng, Ramos vẫn ngồi trên khán đài trong các trận đấu của PSG. (Ảnh: beIN SPORTS)

Mới đây tờ Marca đã xếp Ramos vào danh sách những hợp đồng tệ nhất của mùa hè 2021, cùng với Saul Niguez (Chelsea), Eric Garcia và Luuk de Jong (Barca). Điều này có vẻ hơi khắc nghiệt bởi Ramos vẫn còn nhiều thời gian để chứng minh, nhưng là lời cảnh báo cho PSG, rằng không phải bản hợp đồng miễn phí nào cũng tuyệt vời.


Real hẳn có lý do khi không gia hạn với Ramos, chấp nhận để anh rời khỏi Bernabeu sau 16 mùa gắn bó. Và HLV Luis Enrique cũng cân nhắc rất nhiều trước khi quyết định loại Ramos khỏi danh sách dự Euro 2020. Bây giờ, Aymeric Laporte, Pau Torres và Eric Garcia mới là tương lai của ĐT Tây Ban Nha.

Còn quá sớm để nói PSG đã bị hớ trong thương vụ này. Tuy nhiên, họ chắc đang hối tiếc khi trao cho trung vệ 35 tuổi bản hợp đồng quá dài, đến tận năm 2023 với mức lương 21 triệu euro mỗi mùa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại