Oman đã đúng khi tập sút 11m trước trận Việt Nam

Văn Hạ |

HLV Ivankovic có vẻ đã nhận ra điểm yếu ở hàng thủ của ĐT Việt Nam nên đã cho các cầu thủ Oman tập sút penalty trước trận đấu diễn ra một ngày.

Tình huống Duy Mạnh phạm lỗi không đáng có trong vòng cấm

Tình huống Duy Mạnh phạm lỗi không đáng có trong vòng cấm

Theo ghi nhận của các phóng viên, HLV Ivankovic đã cho các cầu thủ Oman tập sút phạt đền và các tình huống cố định trong buổi tập cuối cùng trước trận gặp Việt Nam. Những toan tính của HLV người Croatia đã thành công mĩ mãn khi cả 3 bàn thắng của Oman đều đến từ những tình huống cố định.

Ở bàn gỡ hòa 1-1 phút bù giờ của hiệp 1, Oman thực hiện quả đá phạt câu bóng bổng vào vòng cấm để Issam Abdallah chớp cơ hội ngả người móc bóng tung lưới Văn Toản.

Sang đầu hiệp 2, Oman vượt lên dẫn 2-1 sau một tình huống dàn xếp đá phạt góc rất có ý đồ. Cuối cùng, Salaah Al-Yahyaei đã thực hiện thành công quả phạt đền để ấn định tỉ số 3-1 cho Oman.

Hàng thủ của ĐT Việt Nam đã có một ngày thi đấu không tốt và có lẽ tệ nhất kể từ đầu vòng loại thứ 3 World Cup 2022. Ở trận này, ĐT Việt Nam phải nhận 2 quả phạt đền do lỗi của Hồ Tấn Tài và Đỗ Duy Mạnh.

Những quyết định của trọng tài có vẻ hơi nặng tay nhưng không thể phủ nhận rằng hai hậu vệ của Việt Nam đều có động tác thừa lộ liễu trước mặt trọng tài.

HLV Ivankovic hẳn nhiên đã sớm nhận ra điểm yếu ở hàng thủ ĐT Việt Nam. Nhà cầm quân này tự tin cho rằng các hậu vệ của ĐT Việt Nam sẽ mắc sai lầm nếu gây áp lực đủ lớn, và đó là lý do ông cho các cầu thủ Oman tập sút phạt đền dù đây không phải là trận đấu loại trực tiếp.

Như vậy, ĐT Việt Nam đã phải nhận 4 quả phạt đền ở vòng loại thứ 3. Tính cả ở vòng loại thứ 2, các học trò của HLV Park có 7 lần đưa đối thủ lên chấm 11m, nhiều hơn cả 5 đội bóng ở bảng B cộng lại. Điều này cho thấy hàng thủ trứ danh của ĐT Việt Nam dưới thời ông Park giờ đây đã rất mong manh và dễ vỡ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại