Cập nhật lúc

Bắc Ninh bất ngờ có 10 ca cộng đồng, 6 học sinh mầm non, gần 100 F1. Vì sao TP.HCM không ban bố tình trạng khẩn cấp?

Cập nhật tình hình dịch Covid-19 ngày 12/10 tại Hà Nội, TP.HCM và các tỉnh thành trên cả nước.

Bắc Ninh bất ngờ có 10 ca cộng đồng, 6 học sinh mầm non, gần 100 F1. Vì sao TP.HCM không ban bố tình trạng khẩn cấp?
29
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Tại sao TP.HCM không tuyên bố tình trạng khẩn cấp?

    Tại buổi làm việc với Đoàn đại biểu Quốc hội với UBND TP.HCM về phòng chống dịch và tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách thành phố năm 2021 chiều 12/10, Bí thư Nguyễn Văn Nên kể lại nhiều quyết định khó khăn của thành phố.

    "Dù nay, tình hình ngày càng tốt dần lên nhưng nỗi lo lắng, ám ảnh vẫn còn nặng trĩu", Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ về giai đoạn chống dịch khốc liệt mà TP.HCM vừa trải qua.

    Vượt qua giai đoạn đó, vaccine được đưa về, TP.HCM cũng chuyển sang tập trung xét nghiệm bằng test nhanh. Nhưng ngay sau đó, Chính phủ ra Nghị quyết 86, giao TP.HCM phấn đấu trước 15/9 phải kiểm soát được dịch.

    "Nhìn lại lực lượng, vũ khí, năng lực, TP.HCM thấy không thể nên đề nghị Đảng, Nhà nước, Bộ Chính trị, Quốc hội cho phép áp dụng biện pháp cao nhất là tình trạng khẩn cấp. Sau cùng quyết định sử dụng các biện pháp khẩn cấp nhưng không tuyên bố tình trạng khẩn cấp", ông Nên kể lại.

    Người đứng đầu Thành ủy chia sẻ nhiều người hỏi Bắc Giang, Đà Nẵng kiểm soát được dịch nhưng đến TP.HCM lại nhiều khó khăn. Ông Nên nhận định vấn đề là đặc điểm khác nhau giữa các địa phương.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội cho xe buýt hoạt động từ tuần sau

    Tuần tới Hà Nội sẽ nới lỏng vận tải hành khách công cộng, trước mắt cho xe buýt khai thác 50% công suất, theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền.

    Chiều 12/10, ông Quyền cho biết đã giao Sở Giao thông Vận tải xây dựng kế hoạch cụ thể nội dung trên.

    Với xe khách liên tỉnh, ông Quyền cho hay thành phố thực hiện theo chỉ đạo của Trung ương. Liên quan đến hoạt động đường sắt, Phó chủ tịch Hà Nội nói khách đi tàu đến và lưu trú tại Hà Nội không phải cách ly tập trung.

    Trước đó, Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể quyết định thí điểm khôi phục xe khách liên tỉnh từ ngày 13 đến 20/10; tàu khách tuyến Bắc Nam và chặng Hà Nội - Hải Phòng cũng chạy lại từ 13/10.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19: Dừng Chỉ thị 15, 16

    Theo hướng dẫn của Chính phủ, ở trạng thái 'bình thường mới', các trung tâm thương mại, siêu thị, nhà hàng, quán ăn, chợ truyền thống, nghỉ dưỡng, khách sạn… được phép hoạt động.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trường tư thục bị phạt 30 triệu đồng vì học trực tiếp

    Chiều 12/10, đại diện UBND huyện Sóc Sơn cho biết ngoài mức phạt hành chính 30 triệu đồng với trường Capitole, công ty chủ quản của đơn vị này cũng bị phạt mức tương tự, tổng 60 triệu đồng. Quyết định xử phạt do UBND huyện Sóc Sơn ban hành dựa trên tham mưu của ngành y tế huyện.

    Trường ở Hà Nội bị phạt 30 triệu vì cho học đến lớp học trực tiếp. Tỉnh giáp Hà Nội bất ngờ có 15 ca mắc mới, có ca chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

    Trường liên cấp Capitole tại xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Ảnh:Capitole Education

    Trước đó vào 8/10, trường liên cấp Capitole bị phát hiện cho gần 50 học sinh học trực tiếp, chủ yếu ở khối mầm non, tiểu học. UBND huyện Sóc Sơn đã đình chỉ hoạt động của trường, đồng thời tiến hành khử khuẩn khu vực khuôn viên, lớp học.

    Capitole là trường tư thục liên cấp mầm non, tiểu học và THCS, đã hoạt động hơn 5 năm với tổng số học sinh khoảng vài trăm. Đại diện trường Capitole giải thích, do nhiều phụ huynh có nhu cầu muốn gửi con, đồng thời không có người hỗ trợ con học trực tuyến nên đã đề nghị trường mở lại.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất mở lại xe khách liên tỉnh từ Hà Nội đi 8 địa phương

    Ngày 12/10, theo đề xuất của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 13 đến 20/10, thành phố mở lại một số tuyến vận tải hành khách liên tỉnh đường bộ bằng ôtô đến các địa phương: Hải Phòng, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên.

    Số chuyến được hoạt động dự kiến bằng 5% số chuyến của các đơn vị trên tuyến theo biểu đồ đã được Sở Giao thông Vận tải Hà Nội công bố trước đó.

    24h qua cả nước chỉ ghi nhận 93 ca Covid-19 tử vong. Tỉnh giáp Hà Nội bất ngờ có 15 ca mắc mới, có ca chưa rõ nguồn lây - Ảnh 1.

    Xe buýt tại bến Cầu Biêu trong những ngày Hà Nội giãn cách xã hội. Ảnh: Ngọc Thành.

    Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cũng đề xuất thành phố tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách công cộng. Trong đó, xe buýt được phép hoạt động 50% biểu đồ chạy xe. Xe taxi, xe công nghệ dưới 9 chỗ hoạt động 50% số lượng phương tiện được cấp phù hiệu còn hiệu lực.

    Với xe "ôm" bao gồm cả công nghệ, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho rằng, do loại hình vận tải này không đảm bảo nguyên tắc 5K và khó truy vết khi có tình huống phát sinh liên quan đến F0, nên Sở đề xuất chưa cho phép mở lại tại thời điểm này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sau hơn 1 tháng "sạch dịch", Bắc Ninh liên tiếp ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới

    Tính từ ngày 4/10 đến 6 giờ ngày 12/10, sau 1 tháng không phát sinh ca mắc COVID-19 mới, toàn tỉnh Bắc Ninh đã ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 mới gồm: 03 ca xâm nhập từ vùng dịch TP HCM, 12 ca tại cộng đồng ở huyện Tiên Du, thị xã Từ Sơn và TP Bắc Ninh.

    Đáng chú ý, ngày 10/10 ngành y tế Bắc Ninh đã phát hiện 2 ca F0 ở xã Hoàn Sơn, huyện Tiên Du và phường Phong Khê, thành phố Bắc Ninh. Qua xác minh ban đầu, 2 ca bệnh có lịch sử di chuyển phức tạp, thường xuyên đến các chợ đêm, chợ đầu mối trên địa bàn để giao dịch, buôn bán.

    Đến ngày 11/10, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm chùm ca gia đình gồm 3 người (bố, mẹ và con), trú tại chung cư Cường Thịnh, phường Võ Cường, thành phố Bắc Ninh.

    Điều đáng nói, 2 chùm COVID-19 nói trên đều chưa xác định nguồn lây và không liên quan đến nhau.

    Đến ngày 12/10, qua lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ 480 học sinh trường Mầm non Sao Mai (nơi cháu bé 5 tuổi ở chung cư Cường Thịnh theo học), tỉnh Bắc Ninh ghi nhận thêm 5 trẻ dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bắc Ninh, hiện tại đã rà soát được gần 100 trường hợp F1 liên quan đến 10 ca mắc mới này. Tuy nhiên, do tính chất phức tạp của các trường hợp mắc mới với lịch trình di chuyển dày đặc, công tác rà soát các trường hợp tiếp xúc liên quan vẫn đang được tích cực triển khai.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 12/10 ghi nhận 2.949 ca mắc mới, 93 ca tử vong

    Tính từ 17h ngày 11/10 đến 17h ngày 12/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 2.949 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 2.939 ca ghi nhận trong nước (giảm 678 ca so với ngày trước đó) tại 43 tỉnh, thành phố (có 1.183 ca trong cộng đồng).

    Trong ngày ghi nhận 93 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (64), Bình Dương (13), An Giang (4), Kiên Giang (3), Long An (2), Bình Định (2), Ninh Thuận (1), Bình Phước (1), Đắk Nông (1), Hà Nội (1), Gia Lai (1).

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 111 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 12/10, Hà Nội phát hiện thêm 7 ca mắc Covid-19

    Ngày 12/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính từ 6h sáng đến 18h cùng ngày, thành phố ghi nhận 7 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều đã được cách ly.

    Trong đó, Hoàn Kiếm (3), Đông Anh (1), Sơn Tây (1), Cầu Giấy (1), Gia Lâm (01). Tất cả các ca dương tính mới này đều thuộc chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức và đã được cách ly từ trước đó.

    Thông tin cụ thể về 7 ca dương tính như sau:

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam đã tiêm gần 55,9 triệu liều vắc xin

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội giải thích về đề xuất treo biển trước cửa nhà


     

    "Đây chỉ là khuyến cáo, có thể thực hiện để chính quyền địa phương quản lý những người trở về từ TP.HCM, Đà Nẵng trong thời gian thực hiện cách ly tại nhà. Việc này, nếu có thực hiện sẽ giúp người dân chú ý hơn, tránh tiếp xúc với những người liên quan trong thời gian cách ly. Đồng thời, những người thực hiện cách ly cũng sẽ nâng cao ý thức trong việc tự cách ly tại nhà".

    Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tỉ lệ mắc các loại rối loạn tâm thần trong đại dịch COVID-19 gia tăng

    Các rối loạn tâm thần trong đại dịch COVID-19 gia tăng đáng kể như tỉ lệ mắc rối loạn trầm cảm (31,4%), rối loạn lo âu (31,9%) và rối loạn giấc ngủ (41,1%).

    Thông tin được đưa ra tại hội thảo trực tuyến "Kỷ niệm ngày Sức khỏe tâm thần thế giới" hưởng ứng ngày Sức khỏe tâm thần thế giới (10-10). Chủ đề của năm nay là chăm sóc sức khỏe tâm thần toàn dân: 

    Hãy biến điều đó thành hiện thực, nhằm kêu gọi tất cả các nước và mọi người dân cùng chung tay để hiện thực hóa các sáng kiến, các ý tưởng, các kế hoạch thành hành động cụ thể, thiết thực nhằm đảm bảo mọi người có nhu cầu được chăm sóc sức khỏe tâm thần một cách chất lượng, hiệu quả và toàn diện.

    Tại hội thảo, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho hay sức khỏe tâm thần là một trong ba cấu phần không thể tách rời và có mối quan hệ mật thiết với thể chất và xã hội, sức khỏe tâm thần ngày càng có tầm quan trọng và một lần nữa Tổ chức Y tế Thế giới đã nhấn mạnh thông điệp "không có sức khỏe tâm thần là không có sức khỏe".

    Thứ trưởng Bộ Y tế cũng thông tin theo Tổ chức Y tế Thế giới, tính trên toàn cầu, cứ bốn người thì có một người có vấn đề về sức khỏe tâm thần, không có gia đình nào không liên quan đến sức khỏe và có 10 nguyên nhân chủ yếu gây mất khả năng lao động là do các vấn đề về sức khỏe tâm thần. Có thể nói thế kỷ 21 là thế kỷ của sức khỏe tâm thần.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đến nay, có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19

    Theo thống kê của Cục Trẻ em (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội), tính đến ngày 11/10, hơn 2.000 trẻ em và người chưa thành niên đã mồ côi cả cha mẹ, mồ côi cha hoặc mẹ hoặc người chăm sóc do đại dịch Covid-19. Riêng TP.HCM có hơn 1.500 trẻ mồ côi do đại dịch.

    Hình thức hỗ trợ là trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho trẻ, hàng năm rút lãi suất để trao cho các cháu vào đầu năm học mới hoặc dịp Tết Nguyên đán, giao số tiền gốc khi các cháu đủ 18 tuổi.

    Cùng ngày, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam ban hành quyết định về việc chi hỗ trợ trẻ em mồ côi dưới 16 tuổi, có cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ là đoàn viên công đoàn đã tử vong vì dịch Covid-19.

    Tàu khách Bắc Nam cháy vé khi vừa mở bán. Đến nay, có hơn 2.000 trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 - Ảnh 1.

    Báo Phụ nữ Việt Nam tặng quà cho 3 anh em Nguyễn Trung Kiên, Nguyễn Quốc Cường, Nguyễn Thiên Phúc tại phường 4, quận 8, TPHCM) vừa mất bố do dịch Covid-19. Ảnh: Báo Phụ nữ Việt Nam.

    Ngày 11/10, Báo Phụ nữ Việt Nam đã trích từ Quỹ Mottainai "Trao yêu thương - Nhận hạnh phúc" 150 triệu đồng để hỗ trợ cho 75 trẻ mồ côi do Covid-19 trên địa bàn TP.HCM và tỉnh Long An. Mỗi suất quà trị giá 2 triệu đồng.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vé tàu khách Bắc Nam 'cháy vé' khi vừa mở bán

    Sáng 12/10, ga Sài Gòn (quận 3, TP HCM) mở bán vé đôi tàu khách SE7, SE8 sau gần 2 tháng tạm dừng. Đứng ở sảnh chờ, anh Hà Đình Sơn, quê Hải Phòng, nói từ 7h đã có mặt tại nhà ga mua 3 vé cho gia đình về Hà Nội, mỗi vé khoảng một triệu đồng.

    Tàu khách Bắc Nam cháy vé khi vừa mở bán. Cả 2 mẹ con trưởng trạm y tế xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy 15 con chó - Ảnh 1.

    Khách mua vé tàu tại ga Sài Gòn (TP HCM), sáng 12/10. Ảnh: Gia Minh

    "Sau nhiều tháng kẹt lại tại TP HCM chưa thể về quê nên khi đường sắt mở lại tôi đến từ sớm để mua vé cho vợ và hai con về trước, còn mình tạm ở lại TP HCM do còn một số công việc", anh Sơn nói và cho biết hiện các quy định phòng dịch khi đi tàu khá chặt chẽ nên cũng yên tâm.

    Qua ghi nhận, giá vé tàu từ TP HCM đi khu vực miền Trung như tỉnh Quảng Bình đến Hà Nội khoảng 800.000 đồng đến hơn hơn một triệu đồng. Khách có thể đặt vé online hoặc đến nhà ga mua trực tiếp.

    Tàu chạy trở lại: "Cả đêm không ngủ chờ trời sáng để đi mua vé về quê" (Clip: Việt Hùng)

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh nhân không phải trả tiền xét nghiệm Covid-19 khi khám và điều trị tại cơ sở công lập

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Taxi công nghệ hoạt động lại ở TP HCM

    Dịch vụ gọi xe 4 và 7 chỗ của Be hoạt động lại từ hôm nay với số lượng 10% và sức chứa 50%, Grab đã vận hành trước đó 5 ngày, còn Gojek chưa có thời điểm cụ thể.

    Be Group, đơn vị sở hữu ứng dụng gọi xe Be cho biết, dịch vụ gọi xe công nghệ beCar tại TP HCM bắt đầu hoạt động lại từ hôm nay (12/10). Trong tuần đầu tiên, tài xế của hãng chỉ cần mở ứng dụng là sẽ có tiền.

    Cụ thể, tài xế có thời gian trực tuyến để nhận cuốc đạt tổng 48 giờ sẽ nhận ngay một triệu đồng hỗ trợ. 1.000 tài xế beCar đầu tiên tại TP HCM tiếp tục được hỗ trợ thêm từ 100.000-150.000 đồng nếu có từ 3 chuyến xe thành công. Chương trình này duy trì song song với chương trình tài xế thân thiết với mức thưởng lên đến 7% cước phí chuyến xe.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay, ngành đường sắt mở bán vé tàu Bắc - Nam

    Sau vài giờ Bộ GTVT ban hành quyết định thí điểm chạy lại tàu khách từ ngày 13-10 đến 20-10, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR) cho biết trong ngày hôm nay (12-10) ngành đường sắt chính thức mở bán vé tàu.

    Từ ngày 13-10, ngành đường sắt sẽ thực hiện chạy lại một đôi tàu trên tuyến Bắc - Nam và một đôi tàu tuyến Hà Nội - Hải Phòng.

    Cụ thể trên tuyến Bắc - Nam, ngành đường sắt chạy hàng ngày đôi tàu khách Thống Nhất SE7/8. Trong đó, tàu SE8 xuất phát tại Ga Sài Gòn lúc 6 giờ sáng ngày 13-10; tàu SE7 xuất phát tại Ga Hà Nội lúc 6 giờ sáng ngày 15-10.

    Phân bổ hơn 5 triệu liều vaccine Pfizer cho các tỉnh, thành. Cả 2 mẹ con trưởng trạm y tế xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy 15 con chó - Ảnh 1.

    Tàu Bắc - Nam sẽ đón và trả khách tại 23 ga. Ảnh: V.LONG

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội bỏ cách ly tập trung, chặng từ TP HCM "cháy vé" đến 18/10

    Sau khi Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung, chuyến bay từ TP.HCM đến Hà Nội tiếp tục hết chỗ đến ngày 18-10. Tương tự, các chuyến bay từ Đà Nẵng đến Hà Nội cũng rơi vào tình trạng khan chỗ, giá vé cao.

    Ghi nhận trên website bán vé của Vietnam Airlines cho thấy đã thông báo hết chỗ, hết vé từ ngày 12 đến ngày 18-10. Đến ngày 19-10, giá vé từ TP.HCM đến Hà Nội còn hạng vé thương gia với 7,6 triệu đồng, 2 ngày sau đó xuất hiện giá vé phổ thông trên 3 triệu đồng/vé. Đây là hãng bay duy nhất khai thác chuyến bay từ TP.HCM - Hà Nội tần suất 1 chuyến khứ hồi/ngày trong giai đoạn thí điểm (từ ngày 10 đến 20-10).

    Phân bổ hơn 5 triệu liều vaccine Pfizer cho các tỉnh, thành. Cả 2 mẹ con trưởng trạm y tế xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy 15 con chó - Ảnh 1.

    Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung khách đến từ TP.HCM, chuyến bay hết vé hoặc chỉ còn hạng vé giá cao - Ảnh chụp lại trên website của Vietnam AIrlines lúc 10h ngày 12-10

    Chặng bay TP.HCM - Đà Nẵng cũng đã mở bán vé với mức giá "dễ thở" hơn "trục vàng" TP.HCM - Hà Nội. Giai đoạn giữa tháng 10, giá vé khứ hồi đã bao gồm thuế phí trên chặng bay này dao động trong khoảng 2,5 đến 2,9 triệu đồng đang được Vietnam Airlines, Vietjet, Bamboo Airways mở bán. Tuy nhiên, nhiều ngày bay đã hết vé một trong hai chiều bay. Chặng Đà Nẵng - Hà Nội giá vé Vietjet 2,3 triệu đồng/vé; Bamboo Airways 2,5 triệu đồng/vé.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội đề nghị treo biển 'Gia đình có người theo dõi phòng dịch'

    Sáng 12/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, Sở Y tế thành phố đã có hướng dẫn về việc phối hợp thực hiện công tác y tế đối với việc thí điểm mở đường bay nội địa thường lệ đi và đến Hà Nội.

    Theo đó, cơ quan y tế Hà Nội yêu cầu, với các đường bay nội địa chở khách thường lệ từ TP.HCM và Đà Nẵng đến Hà Nội tại sân bay quốc tế Nội Bài và ngược lại, hành khách phải tuân thủ các điều kiện tại quyết định của Bộ GTVT về việc ban hành Quy định tạm thời về triển khai các đường bay nội địa chở khách thường lệ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

    Hành khách theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong vòng 7 ngày kể từ ngày về Hà Nội, luôn thực hiện thông điệp 5K; thực hiện xét nghiệm vật chất di truyền (ARN) hoặc xét nghiệm nhanh kháng nguyên mẫu đơn 2 lần vào ngày đầu tiên và ngày thứ 7.

    Trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 được xử trí theo quy định.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế phân bổ hơn 5 triệu liều vaccine Pfizer

    Viện Vệ sinh Dịch tễ Trung ương vừa ban hành quyết định phân bổ vaccine Covid-19 đợt 57-59 với tổng cộng 5.386.680 liều Pfizer.

    Cụ thể, đợt phân bổ thứ 57 gồm 1.499.940 liều, đợt 58 là 1.999.530 liều, đợt 59 là 1.887.210 liều.

    Trong đó, số lượng vaccine của hai đợt 57 và 58 do COVAX Facility tài trợ. Số vaccine của đợt thứ 59 được mua từ nguồn ngân sách nhà nước.

    Ở đợt thứ 57, CDC Hà Nội được phân bổ nhiều nhất với 177.720 liều. Ngoài ra, 30 tỉnh, thành phố khác ở khu vực phía Bắc cũng được nhận vaccine.

    Trong hai đợt 58-59, TP.HCM nhận số lượng nhiều nhất với 639.630 liều. 19 tỉnh, thành phố khác ở phía Nam cũng được phân bổ vaccine trong hai đợt này.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cà Mau: Trưởng trạm y tế và con ruột xin nghỉ việc sau vụ tiêu hủy chó

    Chiều tối 11.10, ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND H.Trần Văn Thời ( Cà Mau ) xác nhận Trưởng Trạm y tế xã Khánh Hưng (H.Trần Văn Thời) và con trai đã có đơn xin nghỉ việc.

    Bị tấn công, hăm dọa sau vụ tiêu hủy 15 con chó, mẹ con trưởng trạm y tế xin nghỉ việc. Không phải cách ly, khách hủy phòng khi vừa đến sân bay - Ảnh 1.

    Khu cách ly tập trung Trường THPT Khánh Hưng nơi anh Hùng và đàn chó về cách ly - Ảnh: CTV

     

    "Ngay sau việc tiêu hủy đàn chó, mèo lan lan truyền trên mạng xã hội, Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng bị quy là người quyết định tiến hành tiêu hủy đàn chó, mèo nên bị nhiều cư dân mạng chửi bới, xúc phạm… Gia đình chị Trưởng trạm Y tế xã Khánh Hưng bị tấn công, hăm dọa, bị áp lực và khủng hoảng tinh thần nên chị và con trai (cùng làm việc ở Trạm y tế xã Khánh Hưng) có đơn xin nghỉ việc"

    Ông Trần Tấn Công

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Khách hủy đặt phòng cách ly ở khách sạn khi vừa đến Nội Bài

    Khi hạ cánh, các hành khách xuất phát từ TP.HCM được thông báo có thể tự cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà. Họ phải hủy đặt phòng cách ly ở khách sạn.

    Tối 11/10, chuyến bay VN216 của Vietnam Airlines từ TP.HCM đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài, bên trên chở gần 120 khách. Đây là chuyến bay thương mại đầu tiên từ TP.HCM tới Hà Nội sau khi hàng không nội địa hoạt động trở lại kể từ ngày 10/10.

    Khi chuyến bay này đang ở trên không, Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền ký ban hành văn bản mới. Theo đó, thay vì yêu cầu khách đi máy bay phải cách ly tập trung 7 ngày giờ đã được chuyển sang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà.

    Không phải cách ly, khách hủy phòng khách sạn khi vừa đến Nội Bài. Tin cực vui cho người đang chờ vắc xin Covid-19 ở Việt Nam - Ảnh 1.

    Theo một nhân viên Trung tâm Y tế quận Hoàn Kiếm, sau khi biết thông tin UBND TP Hà Nội bỏ quy định cách ly tập trung 7 ngày, chuyển sang cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, rất nhiều hành khách đã hủy đặt phòng khách sạn và tự bắt xe taxi để trở về nơi cư trú.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM chưa có chủ trương mở lại dịch vụ ăn uống tại chỗ

    Đó là ý kiến của Sở Công thương TP.HCM chiều 11.10 tại họp báo định kỳ đánh giá tình hình dịch trên địa bàn sau 10 ngày áp dụng Chỉ thị 18 (từ 1 - 10.10) , do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tổ chức.

    Ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM, thông tin sau 10 ngày nới lỏng giãn cách , công tác phòng, chống dịch đạt nhiều kết quả, tình hình an ninh trật tự (ANTT) được đảm bảo. 

    Ngày càng nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, chợ truyền thống hoạt động trở lại. Công tác an sinh được triển khai đến đông đảo người dân. Đến nay đã có 24 quận, huyện, TP.Thủ Đức được đề nghị công bố kiểm soát dịch Covid-19 theo Quy định 3979 của Bộ Y tế.

    Không phải cách ly, khách hủy phòng khách sạn khi vừa đến sân bay. Tin cực vui cho người đang chờ vắc xin Covid-19 ở Việt Nam - Ảnh 1.

    Quán ăn được bán mang về tại Q.7, TP.HCM KHẢ HÒA

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trẻ em sắp được tiêm vaccine Covid-19

    Bộ Y tế dự kiến ban hành hướng dẫn tiêm vaccine cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi, trước ngày 15/10; tài liệu tập huấn tiêm cho trẻ đang được Chương trình tiêm chủng quốc gia xây dựng.

    Cơ quan chuyên môn của Bộ Y tế cũng đang thảo luận về hình thức triển khai tiêm chủng (ở trường học hay ở địa phương lưu trú). Thông tin được Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết tại Hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh, thành nhằm đánh giá công tác tiêm vaccine Covid-19, chiều 11/10.

    Hai hôm trước, các chuyên gia tại TP HCM khẩn thiết đề nghị sớm có kế hoạch tiêm vaccine phòng Covid-19 cho trẻ em, trong bối cảnh thành phố định mở cửa trường học vào đầu năm 2022.

    Ngày 28/8, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế xem xét tiêm chủng Covid-19 cho trẻ nhỏ trước thềm năm học mới. Một tuần sau đó, Bộ Y tế thông báo chưa tiêm cho trẻ em do nguồn cung vaccine đang thiếu và phải ưu tiên cho nhóm nguy cơ.

    Việt Nam có khoảng 25 triệu trẻ em, trong đó TP HCM khoảng 1,8 triệu trẻ 5-18 tuổi. Khi người lớn đã chích ngừa, nguy hiểm mắc Covid-19 sẽ dồn cho trẻ em.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tàu khách Bắc Nam chạy lại từ 13/10

    Bộ Giao thông Vận tải khai thác lại tàu khách tuyến Bắc Nam và chặng Hà Nội - Hải Phòng từ 13/10.

    Hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt được thí điểm đến hết ngày 20/10. Theo đó, tàu khách Bắc Nam sẽ dừng đón trả khách tại 23 ga chính trên tuyến, trong đó có ga Hà Nội.

    Tàu SE8 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 6h sáng ngày 13/10; tàu SE7 xuất phát tại ga Hà Nội lúc 6h sáng ngày 15/10.

    Tuyến Hà Nội - Hải Phòng tổ chức chạy lại đôi tàu LP5/6 dừng đón trả khách tại 7 ga trên tuyến.

    Ngành đường sắt mở bán vé tàu các đôi tàu trên từ sáng 12/10. Hành khách từ địa phương có nguy cơ rất cao, nguy cơ cao đến nơi có nguy cơ tương đương hoặc thấp hơn phải tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 trong vòng 6 tháng; xét nghiệm PCR hoặc xét nghiệm nhanh trong vòng 72 giờ.

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phó chủ tịch huyện bị kỷ luật vì để 'cấp dưới ăn nhậu' trong khi chống dịch

    Ngày 11/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh uỷ An Giang thông tin về việc kỷ luật cảnh cáo ông Nguyễn Thanh Hùng, Phó chủ tịch UBND huyện Tịnh Biên và ông Chau Phi Rôm, Trưởng ban Dân vận Huyện uỷ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện này.

    Phó chủ tịch huyện bị kỷ luật vì để cấp dưới ăn nhậu giữa dịch Covid-19. Người dân Bình Dương chen chật cứng chờ tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell - Ảnh 1.

    Phó chủ tịch huyện Tịnh Biên Nguyễn Thanh Hùng. Ảnh: Đài truyền thanh huyện

    Ông Hùng và ông Rôm bị kỷ luật do tập trung đông người khi làm nhiệm vụ tại UBND xã Núi Voi. Ông Rôm còn uống rượu với một số cán bộ xã. Phó chủ tịch huyện ngồi chung nhưng thiếu trách nhiệm, không ngăn cản. Vi phạm của 2 cán bộ huyện được cho "nghiêm trọng, gây dư luận xấu".

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 40 triệu liều vaccine Covid-19 có thể về trong tháng 10

    Thứ trưởng Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết dự kiến trong 20 ngày cuối tháng 10, Việt Nam có thể tiếp nhận gần 40 triệu liều vaccine từ các nguồn khác nhau.

    Số lượng vaccine có thể về Việt Nam trong hai tháng cuối năm là hơn 65 triệu liều. Họp trực tuyến với 63 tỉnh thành chiều 11/10, Thứ trưởng Tuyên yêu cầu đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine trong năm và xây dựng kế hoạch tiêm vaccine năm 2022.

    Để doanh nghiệp, nhà máy nhanh chóng phục hồi sản xuất, người lao động được ưu tiên tiêm chủng; bên cạnh các nhóm ưu tiên đã triển khai thời gian qua. Người nước ngoài đang sinh sống, làm việc, học tập tại Việt Nam được tiêm mũi một trước ngày 31/10. Nhóm này sau tiêm cũng được cập nhật vào hệ thống tiêm chủng quốc gi

    Người dân Bình Dương chen chật cứng chờ tiêm mũi 2 vắc xin Vero Cell - Ảnh 1.

    Tiêm vaccine Covid-19 ở Long An. Ảnh: Hoàng Nam

    Đọc toàn bộ bài viết tại đây

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân Bình Dương chen chật cứng chờ tiêm vắc xin Vero Cell

     

    Tính tới chiều 11-10, Bình Dương đã được phân bổ gần 4,6 triệu liều vắc xin, hiện mới tiêm được trên 3 triệu liều, trong đó khoảng 722.000 người được tiêm mũi 2. Như vậy, còn tới trên 1,5 triệu liều vắc xin Bình Dương đã được phân bổ chờ tiêm trong những ngày tới. Vắc xin hiện còn nhiều, đặc biệt là các loại Vero Cell, AstraZeneca... đã về kho, đủ tiêm mũi 2 cho tất cả người dân.

    Sở Y tế tỉnh Bình Dương

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề nghị TPHCM điều tra việc thu phí tiêm vaccine phòng COVID-19

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 11/10 ghi nhận 115 ca tử vong, số ca nhiễm giảm mạnh

    Tính từ 17h ngày 10/10 đến 17h ngày 11/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.619 ca nhiễm mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 3.617 ca ghi nhận trong nước (tăng 104 ca so với ngày trước đó) tại 44 tỉnh, thành phố (có 1.726 ca trong cộng đồng).

    Trong ngày ghi nhận 115 ca tử vong tại TP. Hồ Chí Minh (75), Bình Dương (18), Đồng Nai (5), An Giang (5), Tiền Giang (4), Ninh Thuận (2), Long An (2), Quảng Bình (1), Bình Định (1), Cần Thơ (1), Tây Ninh (1).

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 117 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại