Cập nhật lúc

TP.HCM sẽ không để xảy ra "đóng cửa" một lần nữa; 31 người trong 11 hộ gia đình liền kề dương tính Covid-19

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 mới nhất tại Việt Nam ngày 8/10.

TP.HCM sẽ không để xảy ra "đóng cửa" một lần nữa; 31 người trong 11 hộ gia đình liền kề dương tính Covid-19
51
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP HCM sẽ không để xảy ra "đóng cửa" một lần nữa

    Một câu hỏi "đặc biệt" được gửi đến bà Phan Thị Thắng là "liệu TP HCM có "đóng cửa" trở lại không?". Phó Chủ tịch UBND TP HCM khẳng định thành phố cũng như mọi người dân, DN đều mong muốn khi tổ chức sản xuất trở lại thì phải "giữ nguyên được" chứ không phải "nay mở mai đóng", bởi DN không thể ứng phó được.

    Muốn vậy, TP HCM mong muốn mọi người dân đều có ý thức phòng chống dịch bệnh. Thành phố sẽ ưu tiên vắc-xin cho các chợ đầu mối để bảo đảm tổ chức hoạt động lại bền vững. "Nếu không kỹ, không phòng dịch tốt thì "đóng cửa" trở lại là có thể xảy ra. Thế nhưng, chúng ta không thể nào để điều đó xảy ra" – bà Phan Thị Thắng nhấn mạnh.

    Đọc đầy đủ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Tháp: Phát hiện 31 người trong 11 hộ gia đình liền kề dương tính Covid-19

    Tối 8.10, báo cáo trong buổi họp trực truyến với Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Đồng Tháp, ông Phan Thanh Dũng, Phó chủ tịch UBND H.Châu Thành, Đồng Tháp cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện ổ dịch Covid-19 trong cộng đồng tại TT.Cái Tàu Hạ với 31 người dương tính Covid-19.

    Cụ thể, theo ông Phan Thanh Dũng, trong buổi sáng cùng ngày, có 4 người dân ngụ ở TT.Cái Tàu Hạ, H.Châu Thành có triệu chứng ho, sốt,.. nên đến Trung tâm y tế H.Châu Thành test nhanh và cho kết quả dương tính Covid-19. Qua truy vết, xét nghiệm sàng lọc ở khu vực cư trú của những người dương tính, có thêm 27 người khác dương tính Covid-19, nâng tổng cộng người dương tính của ổ dịch này lên 31 người.

    Bài viết được tham khảo từ https://thanhnien.vn/dong-thap...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc công ty Út Xi nói gì về số F0 liên quan đến công ty?

    Theo lãnh đạo Công ty Út Xi, các F0 thuộc nhóm làm công nhật, được doanh nghiệp test nhanh định kỳ 7 ngày một lần. Trước khi được phát hiện nhiễm nCoV, các F0 này sức khỏe bình thường, không sốt nên công ty không phát hiện khi đo thân nhiệt vào buổi sáng mỗi ngày.

    Hiện, Công ty Út Xi tạm dừng hoạt động để CDC Sóc Trăng xét nghiệm tất cả công nhân. Trong đó, nhóm làm việc 3 tại chỗ đều âm tính nCoV.

    Bài viết được tham khảo từ https://zingnews.vn/tom-o-at-v...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Toàn bộ 15 huyện, thị xã, thành phố tại Long An đã hóa 'vùng xanh'

    Tối 8-10, thông tin từ Sở Y tế tỉnh Long An cho biết trong ngày, tỉnh này đã phát hiện 61 ca nhiễm COVID-19, nâng tổng số ca mắc tại tỉnh đến nay là 33.188 trường hợp, gồm 8.280 ca phát hiện từ cộng đồng, 2.849 ca từ khu cách ly, 22.059 từ các khu phong tỏa.

    Đã có 31.051 trường hợp được điều trị khỏi (93,56%), tử vong 439 người (1,32%), đang điều trị tại bệnh viện 1.643 ca (4,59%), chờ khu cách ly tạm 55 ca (0,16%).

    Trong số 1.643 ca đang điều trị, có 1 ca đang phải chạy ECMO, thở máy 36 ca, thở oxy 81 ca, có triệu chứng bởi COVID là 609 ca, còn lại 919 không có triệu chứng.

    Bài viết được tham khảo từ https://tuoitre.vn/toan-bo-15-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM chỉ còn Q.Bình Tân chưa kiểm soát được dịch Covid-19

    Ngày 8.10, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức, Trưởng đoàn kiểm tra công tác kiểm soát dịch Covid-19 TP.HCM số 18 đề nghị Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 TP.HCM tạm thời chưa công nhận Q.Bình Tân kiểm soát được dịch bệnh.

    Tuần trước, vào ngày 30.9, Đoàn kiểm tra số 18 đã làm việc với UBND Q.Bình Tân, ghi nhận những kết quả tích cực của quận trong thời gian qua. Q. Bình Tân là một trong những địa bàn phức tạp nhất của TP.HCM về dịch bệnh Covid-19 trong 4 tháng qua với chuỗi lây nhiễm khu dân cư Ehome 3 (P.An Lạc).

    Đối chiếu với bộ tiêu chí theo Quyết định 3979/2021 của Bộ Y tế, Q.Bình Tân đạt về chỉ số kéo giảm 50% số ca nhiễm mắc mới so với tuần cao nhất của đợt dịch, nhưng tính theo chu kỳ 7 ngày, số ca nhiễm từ ngày 22.9 đến 27.9 lại tăng, vẫn còn ghi nhận nhiều ca dương tính.


    Bài viết được tham khảo từ https://thanhnien.vn/tp-hcm-ch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    368 ca nhiễm Covid-19 liên quan đến Công ty thủy sản Út Xi

    Tối 8/10, Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cho biết, số ca mắc COVID-19 mới trong ngày là 203 trường hợp. Trong đó, 60 trường hợp là F1, 28 trường hợp về từ vùng dịch và tất cả đã được cách ly.

    Đặc biệt, có 115 ca phát hiện qua sàng lọc cộng đồng tại các địa phương trong tỉnh liên quan đến Công ty thủy sản Út Xi. Như vậy, chỉ trong 4 ngày (từ 5-8/10), đã có 368 ca nhiễm COVID-19 liên quan đến Công ty thủy sản này.

     

    Bài viết được trích dẫn từ https://cand.com.vn/Xa-hoi/the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội: F0 ho sốt tự mua thuốc uống, CDC đề nghị xử lý nghiêm nhà thuốc không báo cáo

    Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc CDC Hà Nội khuyến cáo các nhà thuốc, quầy thuốc cần báo cáo ngay thông tin của người đến mua thuốc có dấu hiệu nghi ngờ như: ho, sốt cho ngành y tế, tổ Covid-19 cộng đồng hoặc Ban chỉ đạo phòng chống dịch trên địa bàn.

    Lãnh đạo CDC Hà Nội đề nghị xử lý nghiêm nhà thuốc không thông báo người mua thuốc có biểu hiện ho, sốt.

    "Việc yêu cầu khai báo y tế đối với những người mua thuốc cảm, sốt tại các hiệu thuốc là biện pháp hết sức cần thiết, giúp sàng lọc một cách hiệu quả và hạn chế tình trạng bỏ sót người nhiễm bệnh trong cộng đồng", ông Tuấn nói.

    Đọc thêm bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người dân Đồng Nai được đi lại trong tỉnh, bỏ 'giấy đi đường', chốt kiểm soát

    Tối 8-10, UBND tỉnh Đồng Nai ban hành chỉ thị 19 về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch và từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn trong tình hình mới, với một số biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đối với khu vực ngoài vùng phong tỏa, bắt đầu từ 0h ngày 9-10.

    Cụ thể, đề nghị người dân luôn nêu cao ý thức tự giác, chủ động và động viên người thân cùng gia đình tự bảo vệ, chăm sóc sức khỏe và sống an toàn; thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

    Người dân đã được tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin (sau 14 ngày) hoặc người khỏi bệnh COVID-19 dưới 6 tháng được lưu thông nội tỉnh. Khuyến cáo người chưa được tiêm vắc xin chỉ tham gia lưu thông khi thật sự cần thiết.

    Bài viết được tham khảo từ https://tuoitre.vn/nguoi-dan-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Infographic số ca COVID-19 tại các quận huyện ở TP.HCM ngày 8-10

    Bí thư TP.HCM cảnh báo: Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch chưa kết thúc; Hà Nội xử nghiêm nhà thuốc bán thuốc cho F0 không khai báo - Ảnh 1.

    Đồ họa: NGỌC THÀNH

    Bài viết được trích dẫn từ 

    Infographic số ca COVID-19 tại các quận huyện ở TP.HCM ngày 8-10tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam phát hiện thêm 46 ca mắc COVID-19, trong đó có 13 ca cộng đồng

    Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam, 13 ca phát hiện qua lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng trong ngày 8/10 gồm 7 trường hợp ở TP Phủ Lý, 5 trường hợp ở huyện Kim Bảng và 1 trường hợp ở huyện Bình Lục. 33 ca còn lại phát hiện trong khu cách ly và khu phong tỏa.

    Ngành y tế Hà Nam đang khẩn trương truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với các ca cộng đồng và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch.

    Như vậy, kể từ ca bệnh BN687.470, ở thôn Lê Lợi, xã Phù vân, TP. Phủ Lý có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 vào chiều 19/9, đến 18 giờ ngày 8/10, Hà Nam ghi nhận 596 ca bệnh đã được Bộ Y tế cấp mã.


    Bài viết được tham khảo từ https://suckhoedoisong.vn//ha-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư tỉnh Cà Mau biểu dương cách làm hay trong phòng chống dịch

    Bí thư tỉnh ủy Cà Mau đã biểu dương, ghi nhận đánh giá cao sự vào cuộc quyết liệt của các cấp ủy, chính quyền, các ngành từ tỉnh đến khóm, ấp, nhất là các lực lượng ngành y tế, Quân đội, Công an, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội, tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, các lực lượng tình nguyện và bà con nhân dân... đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn, làm việc tận tụy ngày đêm, không ngại nguy hiểm, khó khăn, gian khổ để tổ chức lực lượng đón, sắp xếp gần 22.000 công dân ngoài tỉnh về các khu cách ly an toàn.

    Các địa phương, đơn vị có nhiều cách làm hay, sáng tạo trong việc bố trí địa điểm cách ly; huy động lực lượng xây dựng cơ sở vật chất bảo đảm các điều kiện cách ly; vận động các tổ chức, cá nhân chăm lo, hỗ trợ các nhu yếu phẩm, đồ dùng sinh hoạt, ăn, uống... cho người dân đang cách ly bảo đảm kịp thời, chu đáo.

    Đọc đầy đủ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bà Rịa-Vũng Tàu lập cơ sở cách ly cho người nghiện ma túy

    Ngày 8-10, UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu thông tin đã có quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung cho người nghiện ma túy trên địa bàn.

    Theo đó, xét đề nghị của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và thực tế khảo sát, UBND tỉnh quyết định trưng dụng toàn bộ doanh trại trung đoàn Minh Đạm (huyện Long Điền) làm cơ sở tiếp nhận, cách ly y tế tập trung cho đối tượng là người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.

    Cơ sở cách ly có chức năng tiếp nhận, sàng lọc, giám sát, theo dõi, tư vấn cho người tham gia cách ly là người nghiện ma túy theo quy định.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Bà Rịa-Vũng Tàu lập cơ sở cách ly cho người nghiện ma túyplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    28 người Đan Lai đi bộ từ Bình Dương đã về đến quê nhà Nghệ An

    Bí thư huyện ủy Con Cuông, ông Nguyễn Đình Hùng và nhiều lãnh đạo huyện có mặt tại TP Vinh để đón đồng bào, đưa họ về huyện Con Cuông cách ly theo quy định.

    Chia sẻ về chuyến hồi hương, anh La Văn Hường, 27 tuổi, cho biết, cả 28 thành viên trong nhóm đều là người dân tộc Đan Lai ở xã Môn Sơn, huyện Con Cuông, Nghệ An. Họ vào làm công nhân cho nhà máy gỗ ở thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Do thất nghiệp hơn 3 tháng nay, cuộc sống gặp nhiều khó khăn nên cả đoàn quyết định rời thị xã Tân Uyên để về quê.

    "Sáng sớm 4/10, chúng tôi bắt đầu đi bộ từ thị xã Tân Uyên hướng về Quốc lộ 14 qua tỉnh Bình Phước để đi theo đường Hồ Chí Minh về quê. Chúng tôi đi bộ gần 70km đến tỉnh Bình Phước, đi mãi đến 3 giờ chiều thì mọi người mệt quá không thể đi được nữa. Lúc này mọi người quyết định mua xe máy để về quê. Mỗi người góp tiền lại để mua xe, nhưng tiền ít quá nên chúng tôi vừa đi bộ dọc đường vừa hỏi xem có xe nào rẻ bán thì mua. Nhiều người thấy chúng tôi đi bộ nên thương và bán rẻ xe máy cho chúng tôi, giá chỉ 2,5 - 3 triệu đồng", anh Hường chia sẻ.


    Bài viết được trích dẫn từ nguồn https://vtc.vn/28-nguoi-dan-la...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 8/10: Thêm 4.806 ca mắc COVID-19, riêng TP HCM có 2.215 ca

    Tính từ 17h ngày 07/10 đến 17h ngày 08/10, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.806 ca nhiễm mới, trong đó 11 ca nhập cảnh và 4.795 ca ghi nhận trong nước (tăng 648 ca so với ngày trước đó) tại 42 tỉnh, thành phố (có 2.451 ca trong cộng đồng).

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (2.215), Bình Dương (828), Đồng Nai (612), An Giang (182), Tây Ninh (92), Kiên Giang (89), Tiền Giang (74), Long An (66), Ninh Thuận (64), Khánh Hòa (55), Đồng Tháp (51), Cà Mau (49), Cần Thơ (48), Hà Nam (44), Hậu Giang (39), Gia Lai (39), Lâm Đồng (29), Bà Rịa - Vũng Tàu (19), Bình Định (18), Nghệ An (17), Trà Vinh (16), Thanh Hóa (15), Đắk Nông (15), Bến Tre (14), Vĩnh Long (14), Bình Phước (13), Quảng Ngãi (13), Bạc Liêu (10), Quảng Trị (8 ), Hà Tĩnh (7), Phú Yên (7), Kon Tum (6), Hà Nội (5), Quảng Bình (4), Lào Cai (3), Hải Dương (3), Sơn La (3), Quảng Nam (3), Ninh Bình (3), Nam Định (1), Phú Thọ (1), Yên Bái (1).

    Bí thư TP.HCM cảnh báo: Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch chưa kết thúc; Giám đốc công ty thủy sản nói về nguồn lây của 260 F0 trong 3 ngày - Ảnh 1.

    Ảnh: Hải Long

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    NÓNG: Thí điểm mở dần các chuyến bay nội địa từ ngày 10-10

    Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng Lê Văn Thành tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc với các bộ, ngành và địa phương về triển khai khôi phục các đường bay nội địa vừa diễn ra ngày 8-10.

    Phó thủ tướng nhấn mạnh việc khôi phục các đường bay kết nối giữa các tỉnh trong điều kiện hiện nay là rất cần thiết để từng bước phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương, dần đưa cuộc sống nhân dân trở lại trạng thái bình thường.

    Tuy nhiên, việc phục hồi các tuyến bay cho hành khách và nhân dân đi lại cũng tiềm ẩn phát sinh nguy cơ lây nhiễm, phát tán dịch bệnh, có nguy cơ bùng phát thành các ổ dịch mới, tiếp tục ảnh hưởng tới phát triển kinh tế xã hội của các địa phương, sức khỏe của nhân dân.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    3 người đi xe máy từ Bình Dương về Lào Cai nhiễm Covid-19

    Chiều nay, 8.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Lào Cai cho biết, địa phương này đã ghi nhận 3 người đi xe máy từ Bình Dương về Lào Cai nhiễm Covid-19, đã được Bộ Y tế cập nhật và cấp mã số.

    Trong đó, 2 người trú tại H.Bảo Thắng và 1 người trú tại H.Bắc Hà. Nhóm người này đi trong đoàn 17 người từ Bình Dương về Lào Cai, sau đó đã được đưa vào khu cách ly tập trung.

    Trong ngày 7.8, một nhóm người từ các tỉnh phía nam trở về đã được lấy mẫu xét nghiệm, sau đó phát hiện 3 người nhiễm Covid-19.

    Theo điều tra và khai báo y tế, trong tháng 9 vừa qua, 3 người này đã được tiêm 1 mũi vắc xin phòng dịch Covid-19.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    3 người đi xe máy từ Bình Dương về Lào Cai nhiễm Covid-19thanhnien.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Long An đốc thúc tiêm 480.000 liều vắc xin Covid-19 còn trong kho

    Ngày 8.10, Văn phòng UBND tỉnh Long An phát đi công văn do ông Phạm Tấn Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh, ký ban hành, đốc thúc Sở Y tế triển khai nhanh việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người dân, kể cả người có hộ khẩu ngoài tỉnh đang tạm trú trên địa bàn Long An.

    Bí thư TP.HCM: Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch chưa kết thúc; Giám đốc công ty thủy sản nói về nguồn lây của 260 F0 trong 3 ngày - Ảnh 1.

    UBND tỉnh Long An đã có công văn đề nghị Bộ Y tế hướng dẫn về việc triển khai tiêm vắc xin Covid-19 cho người từ 12 đến 18 tuổi. Ảnh: BẮC BÌNH

    Theo BS Phúc, trong kho vắc xin của Long An đang còn 480.000 liều vắc xin Covid-19 chưa tiêm. Hiện nay, ngoài việc tập trung tiêm vắc xin cho người dân trên địa bàn tỉnh (có hộ khẩu thường trú lẫn người ngoài tỉnh đến Long An sống, làm việc), UBND tỉnh Long An cũng đã có công văn đề nghị Bộ Y tế có hướng dẫn để triển khai tiêm cho người từ 12 đến 18 tuổi.

    Trao đổi với PV Thanh Niên, bác sĩ (BS) Huỳnh Minh Phúc, Giám đốc Sở Y tế Long An cho biết đến nay, hệ thống y tế của tỉnh đã triển khai tiêm được gần 2,1 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 cho người dân từ 18 tuổi trở lên. Theo đó, có gần 1,5 triệu người dân sống trên địa bàn tỉnh đã được tiêm mũi 1, trong đó có 640.118 người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 (chiếm tỷ lệ 41,1%).

    Bài viết được tham khảo từ  https://thanhnien.vn/long-an-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề nghị công nhận huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19

    Ngày 8-10, Đoàn Kiểm tra thẩm định công tác kiểm soát dịch bệnh COVID-19 của UBND TP.HCM cho biết, vừa có văn bản báo cáo và đề nghị công nhận huyện Bình Chánh đạt tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19.

    "Đoàn kiểm tra thống nhất đề nghị Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 Thành phố công nhận huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế", báo cáo của Đoàn Kiểm tra nêu rõ.

    "Đến nay, huyện đã kiểm soát được dịch COVID-19, 16/16 xã đã kiểm soát được dịch bệnh. Đây là tin vui, thành quả có sự góp sức của cả hệ thống chính trị", ông Trần Văn Nam, Bí thư huyện Bình Chánh cho biết trong Hội nghị sơ kết chiều 8-10 tại huyện Bình Chánh.

    Phát biểu thêm trong Hội nghị Sơ kết thực hiện chiến dịch với chủ đề "Nở hoa trong vùng dịch" góp phần thực hiện phong trào thi đua "Mở rộng vùng xanh trên bản đồ COVID-19" chiều 8-10, ông Nam cũng xin chân thành cảm ơn người dân, đội ngũ tuyến đầu và các lực lượng khác đã cùng chung sức phòng chống dịch COVID-19 thời gian qua.

    Đề nghị công nhận huyện Bình Chánh đạt 6/6 tiêu chí kiểm soát dịch COVID-19plo.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chậm nhất ngày 20/10, Đà Nẵng đạt 100% người trong độ tuổi được tiêm vaccine

    Ngày 8/10, tại hội nghị tiếp xúc cử tri (trực tuyến), ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng giải đáp ý kiến, thắc mắc của cử tri về nhiều vấn đề, các câu chuyện liên quan phòng chống dịch, phương hướng khôi phục kinh tế-xã hội...

    Theo ông Quảng, sự ủng hộ, đồng thuận của nhân dân giúp thành phố đến thời điểm này có thể khẳng định đã kiểm soát được dịch, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, sức khỏe của nhân dân và dần nới lỏng các hoạt động.

    Đà Nẵng phấn đấu chậm nhất đến 20/10 bao phủ mũi 1 vaccine cho 100% người dân (trong độ tuổi) nhưng với điều kiện nhân dân tích cực phối hợp. “Có cử tri lo ngại từ chối tiêm, dù không nhiều, nhưng từ chối thì rất khó cho việc đạt mục tiêu tiêm chủng và bảo vệ cho chính mình. Hiện chúng tôi còn phải dự trữ một lượng vaccine cho người dân quay trở lại thành phố làm việc”, ông Quảng nói.

    Bài viết được tham khảo từ https://vtc.vn/cham-nhat-ngay-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    58,5% người về Cà Mau có kháng thể COVID-19

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh Cà Mau, đến hết ngày 7-10 đã có 21.526 người tự phát về Cà Mau kể từ 1-10. Dòng người về đang giảm dần trong hai ngày qua.

    Trong đoàn người về có 1.954 người đã được tiêm vaccine 2 mũi, đạt tỉ lệ 9%. Có 9.778 người đã được tiêm vaccine 1 mũi, đạt tỉ lệ 45,1%; có 949 người đã từng mắc COVID-19, tỉ lệ 4,4%.

    Ban chỉ đạo cũng xác định, tỉ lệ người có kháng thể COVID-19 trong đoàn người tự phát về Cà Mau đến thời điểm hiện nay là 58,5%.

    Bí thư TP.HCM: Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch chưa kết thúc; Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn vì ổ dịch tại một công ty 3 ngày phát hiện hơn 260 F0 - Ảnh 1.

    Ảnh: Đình Thức

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://plo.vn/suc-khoe/585-ng...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    187.275 đã người tham gia chống dịch COVID-19 ở TP.HCM

    Chiều 8-10, theo thông tin của Sở Y tế TP.HCM, tính đến 30-9 đã có tổng cộng 187.275 người tham gia phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP.HCM.

    Trong đó, 28.989 người từ các bộ, ngành trung ương và các tỉnh, TP tham gia hỗ trợ.

    Chính nhờ sự hỗ trợ kịp thời nguồn nhân lực y tế đến từ các bộ, ngành trung ương và nhiều tỉnh, TP trên cả nước mà ngành y tế TP.HCM đã triển khai hiệu quả “2 mũi giáp công” trong cuộc chiến chống COVID.


    https://plo.vn/suc-khoe/187275...Bài viết được tham khảo từ

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuỗi lây nhiễm công ty Út Xi đã lên hơn 260 ca

    Theo Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng, trong ngày 7/10, cơ quan chức năng tỉnh Sóc Trăng ghi nhận thêm 22 trường hợp dương tính với Covid-19 liên quan đến Công ty Út Xi.

    Như vậy, đến nay cơ quan chức năng đã ghi nhận trên 260 trường hợp dương tính với Covid-19 ở các địa phương trong tỉnh Sóc Trăng có liên quan đến công ty này.

    Lãnh đạo Công ty Út Xi cho biết, lúc cao điểm các xưởng có khoảng 1.100 người làm việc. Do ảnh hưởng dịch Covid-19, công nhân đi làm trở lại được khoảng 50% sau khi ngưng áp dụng "3 tại chỗ".

    "Công nhân dương tính đang thực hiện 1 cung đường 2 điểm đến, làm việc ở bộ phận lột vỏ tôm. Chúng tôi đang phối hợp với ngành y tế để điều tra nguồn lây", chủ doanh nghiệp nói.


    Thông tin được trích dẫn từ https://www.baogiaothong.vn/ch...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Đà Nẵng kiểm tra nơi tiếp sức cho người dân về quê

    Sáng 8/10, lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đến trạm trung chuyển phía Nam hầm Hải Vân kiểm tra công tác hỗ trợ người dân về quê.

    Tại đây, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Lê Trung Chinh kiểm tra nơi tạm trú, vệ sinh môi trường, nơi cung cấp thực phẩm cho người dân về quê.

    Ông Chinh yêu cầu Hội Chữ thập đỏ TP và các ngành chức năng TP phải chuẩn bị đầy đủ thực phẩm, nước uống, nhiên liệu cho bà con về quê. Ngoài ra, chú ý chuẩn bị các suất cháo và súp nóng cho các em nhỏ và người kiệt sức trên đường về quê.

    Chủ tịch Đà Nẵng cũng động viên lực lượng cảnh sát giao thông và các lực lượng chức năng, tình nguyện viên đang triển khai công tác hỗ trợ tại các chốt, sau đó cùng các lãnh đạo TP lên xe tiễn một đoàn người về quê qua hầm Hải Vân.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chủ tịch Đà Nẵng kiểm tra nơi tiếp sức cho người dân về quêvietnamnet.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hậu Giang quy định điều kiện để ra vào tỉnh

    Ngày 8-10, UBND tỉnh Hậu Giang ban hành văn bản điều chỉnh, bổ sung một số biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh.

    Theo đó, người dân tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong 7 ngày đối với các trường hợp sau:

    - Những người khỏi bệnh COVID-19, có giấy xác nhận khỏi bệnh hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng hoặc có các giấy tờ hợp pháp chứng minh đã từng nhiễm COVID-19, có thời gian cách ly, điều trị tại cơ sở cách ly tập trung, nơi lưu trú khi về đến địa phương phải thực hiện khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong bảy ngày.

    - Những người đã tiêm đủ hai liều vaccine phòng COVID-19, có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy chứng nhận tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày và không quá 12 tháng thì tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú trong bảy ngày kể từ ngày trở về địa phương.


    Bài viết được tham khảo từ https://plo.vn/thoi-su/hau-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM đã tiêm 12 triệu liều vắc xin, gần 70% người tiêm mũi 2

    Thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM trưa 8-10 cho biết, trong ngày 7-10, TP.HCM đã tiêm vắc xin COVID-19 được cho 80.493 người. Tại các điểm tiêm đều trật tự, ổn định.

    Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết ngày 7-10 đã tiêm được 12.045.799 mũi tiêm, trong đó 5.013.768 người tiêm mũi 2. Vắc xin Vero Cell đã tiêm cho 2.942.091 người.

    Tỉ lệ người trên 18 tuổi đã tiêm 1 mũi là 97,5%; người tiêm đủ 2 mũi là 69,6%; người trên 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 73,47%; người trên 50 được tiêm 2 mũi là 61,79%.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    TP.HCM đã tiêm 12 triệu liều vắc xin, gần 70% người tiêm mũi 2tuoitre.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bí thư Nguyễn Văn Nên: "Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch chưa kết thúc"!

    Sáng 8-10, Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam TP HCM tổ chức lễ tuyên dương đoàn công tác tăng cường và tham gia hỗ trợ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP HCM.

    Theo Bí thư Nguyễn Văn Nên, đến thời điểm này, các nhà khoa học trên thế giới chưa đoán định được sự nguy hiểm đến mức nào của biến chủng Delta và biến chủng mới đang xuất hiện ở một số nơi trên thế giới nhưng họ cũng kịp dự báo, cảnh báo rằng dịch vẫn chưa kết thúc.

    "Vì vậy trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không được chủ quan, phải luôn nâng cao cảnh giác, thay đổi cách sống phù hợp với tình hình mới, sống trong môi trường có dịch".

    Đọc đầy đủ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đắk Lắk: 39 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại ổ dịch khu chợ

    Ngày 8-10, ông Lê Nam Cao, Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk, cho biết sau 2 ngày tích cực truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đã ghi nhận tổng cộng 39 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch tại 1 khu chợ.

    Bí thư TP.HCM: Biến chủng mới đang xuất hiện, dịch chưa kết thúc; Ổ dịch tại một công ty 3 ngày phát hiện 253 F0 cộng đồng - Ảnh 1.

    Ảnh: Cao Nguyên

    Ông Lê Nam Cao đánh giá đây là ổ dịch phức tạp, có nguy cơ phát tán rộng vì bệnh nhân làm nghề buôn bán tại chợ Cuôr Đăng (xã Cuôr Đăng, huyện Cư M’gar), không rõ nguồn lây, ảnh hưởng đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

    Cũng theo Chủ tịch UBND huyện Cư M'gar, ngay sau khi xuất hiện ca bệnh, địa phương đã phong tỏa nhiều địa điểm có liên quan. Trong 2 ngày qua, y tế địa phương đã phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho hàng ngàn người. Hiện toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ cao đã được lấy mẫu xét nghiệm.

    "Trong ngày mai, địa phương sẽ tiếp tục tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm cho toàn bộ người dân tại xã Cuôr Đăng và 2 buôn tại xã Ea Drơng. Các thôn, buôn còn lại của xã Ea Drơng sẽ lấy mẫu diện rộng để xét nghiệm"- ông Lê Nam Cao nói.

    Bài viết được trích dẫn từ https://nld.com.vn/thoi-su/dak...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thêm 397.800 liều vắc-xin Pfizer Mỹ viện trợ về đến Hà Nội

    Sáng nay 8-10, lô hàng gồm 397.800 liều vắc-xin Pfizer-BioNTech đã về đến Hà Nội. Đây là số vắc-xin của Mỹ viện trợ cho Việt Nam thông qua cơ chế COVAX.

    Theo Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, số vắc xin mới này đã nâng tổng số vắc-xin viện trợ của Mỹ cho Việt Nam lên tới gần 8,5 triệu liều.

    Đại sứ quán cũng khẳng định sẽ có thêm nhiều vắc-xin nữa trong vài ngày tới. "Lô vắc-xin này là minh chứng cho cam kết của chúng tôi đối với Việt Nam nhằm chống lại đại dịch Covid-19"- Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam cho biết.

    Hà Nội khẩn tìm người từng đến 5 địa điểm; Ổ dịch tại một công ty 3 ngày phát hiện 253 F0 cộng đồng - Ảnh 1.

    Lô vắc-xin do Mỹ viện trợ đến Nội Bài cuối tháng 7 - Ảnh: Bộ Ngoại giao

    Bài viết được tham khảo từ https://nld.com.vn/thoi-su/the...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quy định mới khi cách ly F1, người từ vùng dịch về Bình Thuận

    Ngày 8/10, Ban Chỉ Đạo Phòng chống Dịch COVID-19 tỉnh Bình Thuận ban hành phương án thí điểm cách ly y tế tại nhà đối với người tiếp xúc gần với người mắc COVID-19 (F1) và người từ vùng dịch trở về địa phương nhằm giảm áp lực quá tải, tránh nguy cơ lây nhiễm chéo tại cơ sở cách ly tập trung.

    Theo đó, các trường hợp F1 và người về từ vùng dịch muốn cách ly tại nhà phải có đơn đồng ý, cam kết thực hiện và có đủ điều kiện về cơ sở vật chất với thời gian là 14 ngày liên tục kể từ ngày bắt đầu cách ly. Riêng người đã được cách ly tập trung 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà 7 ngày. Sau cách ly y tế, tiếp tục theo dõi sức khỏe 14 ngày tiếp theo.

    Về điều kiện cơ sở vật chất phải đáp ứng đầy đủ tất cả các điều kiện được quy định mới được cách ly tại nhà. Cụ thể, phải có nhà ở riêng lẻ, căn hộ trong khu tập thể hoặc khu chung cư; phải có phòng cách ly riêng, khép kín và tách biệt với khu sinh hoạt chung của gia đình. Phòng cách ly phải có nhà vệ sinh, nhà tắm dùng riêng, có đủ dụng cụ vệ sinh cá nhân, xà phòng rửa tay, nước sạch, dung dịch sát khuẩn tay chứa ít nhất 60% cồn; có dụng cụ đo thân nhiệt cá nhân; thùng đựng chất thải; bố trí bàn trước cửa phòng cách ly để cung cấp suất ăn riêng, nước uống và các nhu yếu phẩm khác cho người cách ly; không được mang đồ dùng, vật dụng của người cách ly ra khỏi nhà…

    Đọc đầy đủ bài viết tại đây.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Liên tiếp ghi nhận F0 trong cộng đồng, CDC Hà Nội nói gì?

    Trao đổi với PV Dân trí sáng 8/10, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, việc thành phố ghi nhận 3 F0 ở phường La Khê (quận Hà Đông) là điều đã được cơ quan y tế dự báo từ trước. Bởi lẽ, dịch đã có thời gian quá dài âm ỉ trong cộng đồng.

    Vì vậy, ở thời điểm hiện tại, Hà Nội không thể "sạch" dịch như năm ngoái mà thay vào đó, các ca bệnh ghi nhận ở cộng đồng sẽ ở mức hạn chế nhất.

    Đề cập lại chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ông Tuấn cho biết hiện chùm ca này đã được kiểm soát và bệnh viện sẽ nhanh chóng hoạt động trở lại bình thường.

    "Tính đến thời điểm hiện tại, dịch ở Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chỉ xuất hiện ở tầng 7, 8 của một tòa nhà và ghi nhận một ca mắc ở ngoài cổng bệnh viện" - ông Tuấn thông tin thêm.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://dantri.com.vn/suc-khoe...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chuyên gia: 'Hà Nội không nên quá thận trọng mà tự bó buộc mình'

    Trả lời cử tri sau kỳ họp HĐND, Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh chia sẻ về những khó khăn của TP trong lộ trình nới lỏng từng bước, trong đó có kế hoạch mở lại các đường bay nội đia và cho học sinh đi học trở lại.

    Theo ông Chu Ngọc Anh, việc mở lại đường bay phải được tính toán cẩn trọng và TP chưa có ý định mở lại ngay do lo ngại quá tải cơ sở cách ly. Người đứng đầu chính quyền Hà Nội chưa đưa ra mốc thời gian cụ thể để mở lại 2 hoạt động này.

    Trao đổi với Zing, GS.TS Hoàng Văn Cường (đại biểu Quốc hội khóa XV, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân), cho rằng mở cửa thế nào, tiếp nhận người dân từ những địa phương khác ra sao là cái khó của chính quyền Hà Nội. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh không thể vì quá cẩn trọng mà thủ đô tự bó buộc mình.


    Bài viết được tham khảo từ https://zingnews.vn/chuyen-gia...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ổ dịch tại một công ty 3 ngày phát hiện 253 F0 cộng đồng

    Tại Sóc Trăng, trong 89 F0 mới phát hiện có 22 người được sàng lọc tại cộng đồng liên quan Công ty Cổ phần chế biến thủy sản Út Xi ở xã Tài Văn, huyện Trần Đề. Như vậy, trong 3 ngày liên tiếp, ổ dịch tại doanh nghiệp này có 253 F0 trong cộng đồng.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Phát hiện thêm gần 200 F0 trong dòng người về miền Tâyzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh viện dã chiến lớn nhất nước ở Bình Dương đã trống giường

    Bệnh viện dã chiến Thới Hòa ở Bình Dương nay đã trống sau khi bệnh nhân liên tục xuất viện 4 con số mỗi ngày, F0 ghi nhận mới giảm sâu. Ngoài ra, có hàng trăm khu cách ly, điều trị F0 ở Bình Dương đã xóa bỏ.

    Bệnh viện dã chiến Thới Hòa (Bình Dương) trước đây là nơi tiếp nhận điều trị 20.000 F0. Trước đó, khi ca mắc COVID-19 ở Bình Dương ghi nhận cao mỗi ngày, khu điều trị này lên kế hoạch mở rộng với sức chứa lên đến 37.000 giường.

    Hà Nội khẩn tìm người liên quan đến 3 ca cộng đồng; 1.000 người là F0 trong dòng người đổ về quê - Ảnh 1.

    Bên trong bệnh viện dã chiến Thới Hòa.

    Ở khu D của bệnh viện dã chiến Thới Hòa, nơi tiếp nhận 11.000 F0 nay không còn bệnh nhân nào. Tại khu C, nơi tiếp nhận hơn 10.000 bệnh nhân chỉ còn vài trăm bệnh nhân. Dự kiến đến ngày 9/10, khu C sẽ không còn bệnh nhân. Tại khu A chỉ còn hơn 1.000 bệnh nhân, khu B hơn 2.000 bệnh nhân.


    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Bệnh viện dã chiến lớn nhất nước ở Bình Dương đã trống giườngtienphong.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 8/10, Hà Nội phát hiện thêm 1 ca mắc Covid-19

    Theo CDC Hà Nội, tính đến 12h trưa nay, thành phố ghi nhận thêm 1 ca mắc Covid-19 là C.T.B, nữ, sinh năm 1991; địa chỉ Hương Sơn, Mỹ Đức.

    Bệnh nhân về từ tỉnh Bình Dương, đến ngày 19/9 về đến Hà Nội và được chuyển cách ly tập trung tại Thường Tín. Ngày 8/10 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (CDC Hà Nội).

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 4.030 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là người đã được cách ly 2.424 ca.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội thông báo khẩn tìm người liên quan đến 3 ca Covid-19 cộng đồng

    Trưa 8-10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Hà Nội (CDC Hà Nội) thông báo tìm người trên địa bàn thành phố có liên quan đến những địa điểm sau:

    1. Xưởng nhôm kính số 24 ngõ Ga Ba La, Hà Đông từ 21-9 đến ngày 7-10

    2. AEON Mall Hà Đông khoảng 17 đến 17h 30 ngày 1-10.

    3. Cửa hàng Vin Mart số 70 lê Trọng Tấn, Hà Đông khoảng 7h đến 8h ngày 7-10.

    4. Chợ Đình La,  La Khê, Hà Đông khoảng 9h đến 10h ngày 4-12.

    5. Phòng khám 96 Nhị Giang từ 17h đến 18h ngày 4-10.

    Những ai đã đến những địa điểm trên liên hệ ngay với trạm y tế, trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện đến số điện thoại đường dây nóng trạm y tế phường La Khê: 02433822086 hoặc Trung tâm y tế quận Hà Đông 02433524130.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai tiêm phủ vắc xin mũi 1 trên 97%, không còn huyện thuộc vùng ‘nguy cơ rất cao’

    Ngày 8/10, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Đồng Nai cho biết trong ngày toàn tỉnh ghi nhận thêm 614 ca nhiễm COVID-19. Lũy kế đến nay tỉnh Đồng Nai có 53.791 ca COVID-19.

    Căn cứ vào tình hình kiểm soát dịch bệnh, mức độ nguy cơ và tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng COVID-19, Trung tâm kiểm soát bệnh tật Đồng Nai đánh giá, toàn tỉnh có 786 khu phố, ấp bình thường mới (chiếm 84,24%). 

    Ngoài ra, toàn tỉnh không còn đơn vị cấp huyện, thành phố thuộc vùng 'nguy cơ rất cao'; 2 đơn vị nguy cơ cao là TP Biên Hòa, huyện Vĩnh Cửu; 4 huyện nguy cơ; 5 huyện/thành phố bình thường mới.

    Đến hiện tại, trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tiêm 2.516.656 liều vắc xin COVID-19 cho 2.202.656 người (chiếm tỉ lệ 97,71% đối tượng trên 18 tuổi toàn tỉnh), trong đó có 314.215 người đã tiêm đủ liều (chiếm tỉ lệ 13,94%).

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://tienphong.vn/dong-nai-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngủ dọc đường về quê tránh dịch, cậu lạc mất cháu gái rồi tình cờ tìm thấy sau vụ tai nạn

    Ngày 8/10, Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, phía đơn vị này vừa phối hợp với Công an huyện Nghi Lộc hỗ trợ tìm kiếm giúp một người thất lạc trên đường từ các tỉnh phía Nam về quê tránh dịch Covid-19.

    Trước đó gia đình anh Giàng A Ly (SN 1997) đi xe máy cùng vợ là chị Phàng A Páo (SN 1997) và người cháu gái Phàng Thị Bầu (SN 2010) đi từ Bình Dương để về quê Sơn La.

    Hơn 157.000 người đã về quê, hơn 1.000 người dương tính. Hà Nội xuất hiện chùm lây nhiễm trong gia đình làm nhôm kính - Ảnh 1.

    Trạm CSGT hỗ trợ tìm thấy cháu Bầu về với gia đình anh Ly sau 1 vụ tai nạn giao thông. Ảnh: Ngọc Tú

    Khoảng 2h30' sáng ngày 5/10, khi qua địa phận huyện Nghi Lộc, vì mệt và đói nên anh Ly dừng chân ở gầm cầu vượt Quán Hành để ngủ. Khi anh Ly, chị Páo thức dậy không thấy cháu gái nên đã đến Công an huyện Nghi Lộc trình báo và nhờ hỗ trợ tìm kiếm.

    Khoảng 5h15' sáng 5/10, cơ quan công an phát hiện một vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô và một cháu gái đang đi bộ, khiến cháu gái bị thương chính là cháu Bầu. 

    Cơ quan công an đã tiến hành xác minh và đưa anh Ly đến tìm gặp cháu bé. Gia đình anh Ly sau đó đã tìm thấy cháu gái của mình và gửi lời cảm ơn đến Trạm CSGT Diễn Châu, Công an thị trấn Quán Hành, Công an huyện Nghi Lộc đã hỗ trợ gia đình.

     

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sóc Trăng: Ca mắc Covid-19 tăng nhanh, Chủ tịch tỉnh chỉ đạo khẩn biện pháp chống dịch

    Sáng 8.10, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Sóc Trăng cho biết, tỉnh vừa ghi nhận thêm 89 ca dương tính Covid-19, trong đó có 58 ca là người dân từ vùng dịch tự phát về quê, 22 ca qua xét nghiệm sàng lọc trong cộng đồng liên quan Công ty CP chế biến thủy sản Út Xi (ấp Hà Bô, xã Tài Văn, H.Trần Đề)...

    Qua thống kê, từ ngày 1.10 đến nay, Sóc Trăng ghi nhận 155 ca dương tính Covid-19 là người từ các tỉnh, thành Bình Dương, Đồng Nai, Tiền Giang, Long An, TP.HCM… tự phát về địa phương.

    Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca nhiễm bệnh tăng nhanh, đặc biệt nhiều ca nhiễm mới trong cộng đồng, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu vừa ký công văn hỏa tốc, chỉ đạo khẩn các sở, ngành, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, quyết tâm cao để thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

    Bài viết được trích dẫn từ 

    https://thanhnien.vn/soc-trang...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 157.000 người đã về quê, hơn 1.000 người dương tính

    Theo thống kê từ Bộ Y tế, thu thập thông tin từ 39 tỉnh thành cho biết từ ngày 1-10 đến nay đã có trên 157.000 người ở Đông và Tây Nam Bộ về quê, trong đó ghi nhận hơn 1.000 người có kết quả dương tính.

    Trong hôm nay 8/10,  Sở Giao thông vận tải TP.HCM sẽ có phương án đi lại giữa TP.HCM và Bình Dương, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh.

    Bài viết được tham khảo từ https://tuoitre.vn/tin-sang-8-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lâm Đồng xuất hiện chùm ca Covid-19 hàng chục người chưa rõ nguồn lây

    Sáng 8-10, tin từ ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Sở Y tế Lâm Đồng, cho biết: Trong vòng 1 ngày qua, tỉnh Lâm Đồng ghi nhận 30 ca Covid-19; trong đó, xuất hiện chùm 25 ca Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt), 5 ca còn lại gồm: 2 vợ chồng lái xe chở hàng nội tỉnh, 2 ca là công dân về Bảo Lộc từ TP HCM và 1 ca từ Bình Dương về Lâm Hà.

    Riêng, chùm ca bệnh Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt) là trường hợp bệnh nhân T.T.L.H đến khám tại Khoa Cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng và người nhà đi cùng là bệnh nhân T.T.A có kết quả test nhanh dương tính với SARS-CoV-2 vào sáng 7-10.

    Hơn 157.000 người đã về quê, hơn 1.000 người dương tính. Hà Nội xuất hiện chùm lây nhiễm trong gia đình làm nhôm kính - Ảnh 1.

    Lực lượng chức năng trắng đêm làm nhiệm vụ liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 tại Làng hoa Vạn Thành, phường 5, TP Đà Lạt.

    Đến 7 giờ sáng nay (8-10), liên quan đến chùm ca bệnh Covid-19 mới tại Làng hoa Vạn Thành (Phường 5, TP Đà Lạt) đã phát hiện 25 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. 

    Bài viết được trích dẫn từ 

    Lâm Đồng xuất hiện chùm ca Covid-19 hàng chục người chưa rõ nguồn lâynld.com.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Giám đốc Công an Ninh Thuận nói về việc lập biên bản người dân về quê

    Đại tá Nguyễn Thế Hùng - Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận giải thích do số lượng người trở về cùng lúc quá lớn, có ngày hơn 3.200 người. Lực lượng Công an không thể xử lý hết, vì vậy chỉ tạm thời ghi nhận biên bản tại huyện Thuận Nam. Người dân cùng phương tiện sẽ được đưa về địa phương sau đó lập biên bản xử lý.

    Đại tá Nguyễn Thế Hùng cho biết thêm, việc lập biên bản xử lý đều theo quy định không tuân thủ phòng chống dịch của pháp luật. Công an huyện Thuận Nam đã ra quyết định xử phạt một số trường hợp và có trường hợp đã nộp phạt.

    Việc lập biên bản xử phạt chỉ là động tác kỹ thuật. Sau khi lập biên bản, Công an tỉnh sẽ được hướng dẫn những người nghèo, những người không có thu nhập làm đơn xin gia hạn hoặc giảm, miễn nộp phạt.

     Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây https://laodong.vn/xa-hoi/giam...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Test nhanh phát hiện nhiều người đã tiêm vắc-xin từ phía Nam về nhiễm SARS-CoV-2

    Sáng 8-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Nghệ An cho biết trong 12 giờ qua (từ 18 giờ ngày 7-10 đến 6 giờ ngày 8-10), tỉnh Nghệ An ghi nhận 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó có 4 trường hợp là người đi từ các tỉnh phía Nam về quê. Đáng chú ý, trong đó có những người tiêm từ 1 đến 2 mũi vắc-xin. 

    Trường hợp thứ nhất là anh P.C.D. (SN 1995), trú xóm Phan Đăng Lưu, xã Nam Thành, huyện Yên Thành. Được biết, bệnh nhân đã được tiêm 2 mũi vắc-xin ngừa Covid-19.

    Trường hợp thứ 2 là ông V.V.Đ. (SN 1973), trú bản Khe Ló, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Tối 6-10, bệnh nhân đi từ TP HCM về đến Con Cuông. Được biết, ông Đ. đã được tiêm 2 mũi vắc-xin Covid-19.

    Trường hợp thứ 3 là ông N.V.T. (SN 1971), trú bản Khe Ló, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Tối 6-10, ông T. đi từ TP HCM về đến Con Cuông. Được biết, ông T. đã được tiêm 1 mũi vắc-xin Covid-19.

    Trường hợp thứ 4 là chị N.T.T. (SN 1995), trú xóm 5, xã Diễn Tân, huyện Diễn Châu. Ngày 5-10, chị T. đi từ Bình Dương về đến Diễn Châu. Được biết, bệnh nhân T. đã được tiêm 1 mũi vắc-xin Covid-19.

    Trường hợp thứ 5 là chị L.T.T.G. (SN 1983), trú khối Hải Giang 1, phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò. Chị G. là F1 của bệnh nhân N.T.N. đã được công bố trước đó. 

    Đã có gần 500 F0 trong dòng người về quê. Hà Nội xuất hiện chùm lây nhiễm trong gia đình làm nhôm kính - Ảnh 1.

    Ảnh: Ngọc Tú

    Bài viết được tham khảo từ https://nld.com.vn/thoi-su/tes...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Vì sao các trường đại học chưa cho sinh viên đi học lại?

    Các trường đại học đã bắt đầu năm học mới 2021 - 2022 bằng hình thức trực tuyến và chưa xác định chính xác thời gian cho sinh viên tới trường học trực tiếp. Các trường lo ngại sinh viên đến từ nhiều tỉnh, thành phố khác nhau, nếu tổ chức học tập trung trong thời điểm này sẽ tạo ra làn sóng di chuyển giữa các địa phương, tiềm ẩn nhiều rủi ro dịch COVID-19..

    TS Lê Đình Nghị, Phó Hiệu trưởng Đại học Luật Hà Nội cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên tân sinh viên không nhập học trực tiếp mà sẽ nhập học trực tuyến. Sau đó, trường tổ chức lớp học trực tuyến, ngoài học quy chế, sinh viên sẽ được học cách khai thác sử dụng tài liệu ở hệ thống thư viện điện tử và học các môn trong chương trình.

    Dịch bệnh vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, nên trường chưa thể xác định chính xác ngày đón sinh viên trở lại trường. Tuy nhiên, trường đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác tiếp đón tân sinh viên. Vì vậy, tất cả sinh viên hãy chuẩn bị tâm thế đón nhận môi trường học tập mới.


    Vì sao các trường đại học chưa cho sinh viên đi học lại?vtc.vn

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bộ Y tế đưa thuốc Molnupiravir vào điều trị thí điểm tại nhà F0 có kiểm soát

    Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại TP.HCM và một số tỉnh, thành phố phía Nam, Bộ Y tế đã liên tục cập nhật các phác đồ về điều trị, đảm bảo để các trường hợp mắc Covid-19 được tiếp cận, chăm sóc điều trị một cách tốt nhất.

    Ngày 6.10, Bộ Y tế đã ban hành phác đồ điều trị trong đó có đưa thuốc Molnupiravir vào phác đồ điều trị theo đề cương thuyết minh thử nghiệm lâm sàng.

    Cùng với đó, Bộ Y tế tiếp tục triển khai mở rộng chương trình thí điểm điều trị có kiểm soát F0 tại nhà và cộng đồng. Đơn vị trực tiếp triển khai là Bệnh viện Phổi Trung ương và Sở Y tế các địa phương tham gia chương trình.

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây: 

    https://thanhnien.vn/bo-y-te-d...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hôm nay, hàng ngàn người dân sẽ về Quảng Bình bằng tàu lửa

    Theo Công ty CP Vận tải đường sắt Sài Gòn, đợt vận chuyển người dân về Quảng Bình lần này là đợt vận chuyển, hỗ trợ người dân về quê lớn nhất của ngành đường sắt từ đầu dịch đến nay với số lượng khoảng 2.800 người.

    Cụ thể, sáng 8/10, sẽ có hai chuyến tàu xuất phát tại ga Sài Gòn. Chuyến tàu đầu tiên là tàu SE16 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 8 giờ, đến ga Dĩ An đón người dân và xuất phát tại ga này lúc 9 giờ. Sau đó, tàu sẽ dừng tại ga Biên Hòa và xuất phát lúc 9 giờ 42. Chuyến tàu thứ hai là tàu SE18 xuất phát tại ga Sài Gòn lúc 10 giờ 40, đến ga Dĩ An đón người dân và xuất phát tại ga này lúc lúc 11 giờ 42, tàu sẽ dừng tại ga Biên Hòa và xuất phát lúc 12 giờ 22.

    Tương tự, ngày 9/10, hai chuyến tàu gồm SE16, SE18 cũng xuất phát tại ga Sài Gòn và đến các ga Dĩ An và Biên Hòa để đón người dân vào khung giờ trên. Khi tàu tới địa phận Quảng Bình, người dân sẽ xuống tàu tại các ga Mỹ Đức, Đồng Hới, Hoàn Lão, Minh Lệ và Đồng Lê.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Hôm nay, hàng ngàn người dân sẽ về Quảng Bình bằng tàu lửaplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Thông tin mới nhất về chùm 3 ca mắc Covid-19 trong gia đình ở La Khê, Hà Đông

    Sáng 8/10, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội đã có thông tin chính thức xác nhận 3 người trong một gia đình ở Hà Đông có kết quả xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2.

    Theo đó, 3 ca này là các ca mắc Covid-19 cộng đồng và thuộc chùm sàng lọc ho, sốt.

    Như vậy, sau 6 ngày không ghi nhận ca dương tính trong cộng đồng, đến sáng 7/10, Hà Nội đã ghi nhận 3 ca trong một gia đình trên.


    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Phát hiện gần 500 F0 trong dòng người về miền Tây

    Từ ngày 1/10 đến 7/10, An Giang có 231 F0 được ngành y tế bóc tách từ hơn 42.000 người về quê. Theo thống kê, F0 trở về từ Bình Dương là 95 người, còn lại là Long An (77), TP.HCM (48) và Đồng Nai (10).

    Trong ngày 7/10, Sóc Trăng ghi nhận 58 F0 về từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An. Những ngày trước, địa phương này đã ghi nhận gần 100 người nhiễm nCoV trong các nhóm hồi hương.

    Cùng ngày, Cà Mau có 71 F0 mới, trong đó 55 ca là người về quê từ 4 tỉnh, thành phố phía nam. Tính từ ngày 3/10 đến nay, tỉnh này ghi nhận 165 F0 trong các đoàn người về quê.

    Bài viết được tham khảo từ https://zingnews.vn/phat-hien-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo sớm đưa công dân ở TP.HCM về quê

    Theo người đứng đầu UBND tỉnh Khánh Hòa, việc người dân muốn về quê là nhu cầu chính đáng trong bối cảnh dịch ở TP.HCM và các tỉnh phía nam vẫn còn diễn biến phức tạp.

    Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Tấn Tuân giao Tỉnh Đoàn phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết để sớm đón người dân từ TP.HCM và các tỉnh phía nam về quê. Công tác đón người phải tuyệt đối đảm bảo an toàn, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.

    "Trước mắt tỉnh sẽ cử một đoàn công tác vào TP.HCM để thực hiện việc đón người dân Khánh Hòa có nhu cầu về địa phương trong vài ngày tới", ông Tuân cho biết.

     

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây 

    Chủ tịch Khánh Hòa chỉ đạo sớm đưa công dân ở TP.HCM về quêzingnews.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 về từ TP.HCM có phải cách ly tập trung?

    Theo Bộ Y tế, người tiêm đủ 2 mũi vaccine Covid-19 từ TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An về địa phương tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày, thực hiện nghiêm túc 5K và xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất...

    Số ca tử vong vì Covid-19 giảm mạnh. Tạp vụ phòng khám 16 tuổi được tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Bài viết được tham khảo từ https://vov.vn/multimedia/nguo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Số ca mắc giảm dần, số ca tử vong giảm mạnh những ngày đầu tháng 10

    Ông Lương Ngọc Khuê - cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh, Bộ Y tế - cho biết: "3 đợt dịch đầu chúng ta đã khống chế dịch rất tốt, khống chế được số tử vong. Đợt dịch thứ 4 với số mắc và số tử vong tăng nhiều, tỉ lệ tử vong chung trên thế giới là 2,04%, Việt Nam 2,5% và hiện giảm còn 2,4%" - ông Khuê cho biết.

    Tỉ lệ tử vong, theo ông Khuê, nếu tính cả 150.000 - 200.000 trường hợp dương tính sau xét nghiệm nhanh thì tỉ lệ mắc/chết cả nước và tại TP.HCM sẽ giảm xuống dưới 2%. Tuy nhiên, hiện còn số tử vong tại nhà chưa khai thác được nên tỉ lệ tử vong đang tạm tính trên số ca có xét nghiệm RT-PCR, đến nay là 2,4%.

    Trong 1 tháng vừa qua (từ 7/9 đến 6/10), số tử vong đã giảm từ 300 - 400 ca/ngày xuống còn trên 100 ca những ngày gần đây. Đặc biệt tại TP.HCM, số tử vong đã giảm từ 250 - 280 ca/ngày đầu tháng 9 hiện còn 88 ca/ngày (6/10).

    Số ca tử vong vì Covid-19 giảm mạnh. Tạp vụ phòng khám 16 tuổi được tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Đồ họa: Ngọc Thành

    Bài viết được tham khảo từ https://tuoitre.vn/thu-truong-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Một tạp vụ phòng khám 16 tuổi được tiêm vắc xin ngừa Covid-19

    Liên quan đến trường hợp một người chỉ mới 16 tuổi nhưng được tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19, BS Lý Minh Quang, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xác nhận là có xảy ra.

    Theo hồ sơ, trong đợt tiêm vắc xin trên địa bàn thị xã Long Mỹ hồi tháng 8/2021, phòng khám LT có 11 người được tiêm. Đây là đợt tiêm dành cho cán bộ tuyến đầu chống dịch, trong đó chị ĐXD là nữ, 16 tuổi nhưng vẫn được tiêm vắc xin.

    Nói về trường hợp này, Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ cho hay trường hợp chị D. sau khi tiêm xong mới phát hiện. Theo BS Quang, chị D. là người giúp việc, tạp vụ và phòng khám lập danh sách chuyển qua để đăng ký tiêm vắc xin.

    Số ca tử vong vì Covid-19 giảm mạnh. Tạp vụ phòng khám 16 tuổi được tiêm vắc xin - Ảnh 1.

    Trung tâm Y tế thị xã Long Mỹ. Ảnh: Châu Anh

    Bấm link để đọc bài viết nguồn tại đây:

    1 tạp vụ phòng khám 16 tuổi ở Hậu Giang được tiêm vaccine ngừa COVIDplo.vn
    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại