‘Ronaldo là nguyên nhân khiến M.U chơi tệ’

Hoàng Sơn |

Đây là nhận định của huyền thoại bóng đá Hà Lan, Danny Blind khi theo dõi những trận đấu khó khăn của Man Utd trong thời gian gần đây.

Ronaldo tịt ngòi ở trận hòa Everton

Ronaldo tịt ngòi ở trận hòa Everton

Trở lại M.U sau 12 năm chia cách, Ronaldo đã thể hiện sự hòa nhập nhanh chóng khi ghi 5 bàn thắng chỉ sau 7 lần ra sân trên mọi đấu trường. Hồi giữa tuần qua, CR7 đã ghi bàn ở phút bù giờ cuối cùng giúp Quỷ đỏ đánh bại Villarreal với tỉ số 2-1. Tuy nhiên, siêu sao người Bồ Đào Nha vẫn không thể giúp M.U tránh khỏi thất bại trước Young Boys và Aston Villa. Ngoài ra, Quỷ đỏ còn bị West Ham loại khỏi Carabao Cup và chỉ hòa Everton ở trận đấu gần nhất.

Vì lý do trên, Danny Blind, cha của cựu hậu vệ M.U, Daley Blind cho rằng Ronaldo thực sự là vấn đề trong hệ thống của Solskjaer. Quan điểm này đã được cựu HLV đội tuyển Hà Lan chia sẻ trên tờ Sportnieuws.

“Ronaldo không thực sự đóng vai trò tích cực. Cậu ta đang làm mất thời gian của những cầu thủ khác. Thông thường, tiền đạo di chuyển linh hoạt giữa vòng vây của trung vệ đối phương, điều này khiến họ rối loạn. Bây giờ, M.U không còn chơi theo khuôn mẫu quen thuộc của họ. Khi mất bóng, các cầu thủ phải liên tục gây sức ép nhưng Ronaldo đã không làm điều đó. Cậu ta chỉ nghĩ về những bàn thắng và hy vọng những người khác sẽ cướp được trái bóng”.

Ở trận gặp Everton cuối tuần qua, Ronaldo bất ngờ phải ngồi dự bị. Ra sân trong hơn 30 phút của hiệp 2, CR7 không thể giúp M.U ghi bàn kết liễu đối thủ như đã làm ở trận gặp Villarreal trước đó.

Ngoài ra, theo The Sun, chính những hiệu ứng về danh tiếng và kế hoạch truyền thông xoay quanh Ronaldo là nguyên nhân dẫn đến lục đục nội bộ trong phòng thay đồ của sân Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại