Cập nhật lúc

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong; 4.000 quân nhân vừa được chi viện vào TP. HCM làm nhiệm vụ gì?

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 23/9.

Hôm nay, Hà Nội ghi nhận 2 bệnh nhân Covid-19 tử vong; 4.000 quân nhân vừa được chi viện vào TP. HCM làm nhiệm vụ gì?
24
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    TP.HCM nhận hơn 666.000 liều vắc xin Pfizer và AstraZeneca để tiêm mũi 2

    Theo Sở Y tế TP.HCM, tối 23-9, TP nhận hơn 620.000 liều vắc xin Pfizer và 46.000 liều vắc xin AstraZeneca do Bộ Y tế phân bổ. Ngày mai (24-9), số vắc xin này sẽ được chuyển ngay cho các quận huyện chủ yếu để tiêm mũi 2 cho người dân.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/tp-hcm-nhan...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 23/9, Việt Nam ghi nhận 236 ca tử vong

    Trong ngày, tổng hợp số liệu tử vong do các Sở Y tế công bố trên hệ thống ghi nhận 236 ca tử vong tại: TP. Hồ Chí Minh (175 ca), Bình Dương (37 ca), Long An (7 ca), Đồng Nai (6 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (3 ca), Bình Thuận (2 ca), Tây Ninh (2 ca), Tiền Giang (1 ca), Hà Nội (2 ca), Bình Định (1 ca).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nam bệnh nhân 36 tuổi ở TP.HCM hỏi bác sĩ 'bao giờ em chết' giờ thế nào?

    Đừng đặt ống nội khí quản cho em", "Bao giờ em chết?" là những câu nói, dòng chữ của bệnh nhân Nguyễn Khắc Bình (36 tuổi) đã ám ảnh các nhân viên y tế tại Trung tâm hồi sức tích cực người bệnh COVID-19 trực thuộc Bệnh viện Bạch Mai tại TP.HCM.

    Nhưng sau hơn 1 tháng chiến đấu, giành giật sự sống từ tay tử thần, bệnh nhân Bình đã hồi phục và sắp được trở về cùng người vợ trẻ và gia đình thân yêu.

    Bệnh nhân Bình nhập viện ngày 12-8 trong tình trạng suy hô hấp, phải thở máy hỗ trợ HFNC. Nhưng ngay sau đó tình trạng suy hô hấp tiến triển nặng lên nhanh chóng.

    Bác sĩ kíp trực tại Hồi sức 2 chia sẻ: Tối đó khi kíp trực đang đi buồng thì phát hiện bệnh nhân Bình bị mất ý thức, dần đi vào hôn mê. Ngay lập tức, các bác sĩ phải bóp bóng hỗ trợ, nhưng lượng oxy chỉ cải thiện hơn một chút.

    Trong lúc tỉnh táo hơn, Bình nói: "Anh ơi, anh đừng đặt ống nội khí quản cho em!", nghe mà đau xót lắm. Có lẽ trong lúc tỉnh, Bình chứng kiến các ca bệnh xung quanh mình tử vong nên anh cũng xác định tư tưởng và nói như vậy.

    Nhưng trước tình hình bệnh nhân diễn biến nặng lên và quyết tâm cứu cho được vì bệnh nhân còn trẻ, các bác sĩ vẫn quyết định đặt ống nội khí quản rồi cho bệnh nhân thở máy.

    Trong quá trình điều trị, bệnh nhân diễn biến qua rất nhiều giai đoạn thăng trầm, có những lúc lượng oxy trong máu tụt rất sâu, toan hô hấp nặng và cũng có lúc bị sốc nhiễm khuẩn.

    Sau quãng thời gian chiến đấu gần một tháng trời, tình trạng tổn thương phổi của bệnh nhân giảm dần, cắt được vận mạch, kháng sinh.

    Xem chi tiết tại nguồn: https://tuoitre.vn/nam-benh-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 23/9, ghi nhận thêm 9.472 ca COVID-19 tại 33 tỉnh thành

    Các tỉnh, thành phố ghi nhận ca bệnh như sau: TP. Hồ Chí Minh (5.052), Bình Dương (2.764), Đồng Nai (760), Long An (190), Kiên Giang (163), An Giang (109), Tây Ninh (86), Tiền Giang (67), Cần Thơ (53), Đắk Nông (33), Đắk Lắk (25), Khánh Hòa (20), Quảng Bình (20), Đồng Tháp (19), Hà Nam (14), Ninh Thuận (9), Thừa Thiên Huế (9), Bình Định (9), Bình Phước (8 ), Bạc Liêu (7), Cà Mau (7), Bình Thuận (7), Phú Yên (6), Quảng Nam (5), Hà Nội (5), Quảng Ngãi (4), Bà Rịa - Vũng Tàu (3), Đà Nẵng (3), Gia Lai (2), Trà Vinh (2), Quảng Trị (2), Hải Dương (1), Thanh Hóa (1).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quảng Nam: Test nhanh hộ gia đình, ghi nhận 5 người cùng dương tính Covid-19

    Chiều 23.9, Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho biết trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận thêm 5 ca dương tính Covid-19 mới trong một gia đình tại thôn Thi Phương (xã Điện Phong, TX.Điện Bàn) qua test nhanh. Hiện cả 5 mẫu này cũng đã khẳng định dương tính Covid-19 sau khi xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR.


    Xem chi tiết tại đây: https://thanhnien.vn/thoi-su/q...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Nhiều công nhân Công ty xi măng Bút Sơn mắc Covid-19

    Trưa ngày 23-9, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Hà Nam cho biết đến 10 giờ sáng cùng ngày, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận 14 ca dương tính SARS-CoV-2 tại các ổ dịch trên địa bàn TP Phủ Lý.

    Hà Nội thêm 5 ca Covid-19; lãnh đạo BV Chợ Rẫy: Bệnh tình Phi Nhung trở nặng - Ảnh 1.

    Lấy mẫu sàng lọc Covid-19 cho người dân TP Phủ Lý

    Theo CDC, qua xét nghiệm sàng lọc bằng phương pháp Real-Time PCR, trong ngày và đêm 22-9, đơn vị tiếp tục phát hiện thêm 14 trường hợp. Trong đó, có 5 ca mắc Covid-19 là công nhân Công ty xi măng Bút Sơn.

    Theo điều tra dịch tễ, các công nhân này sống ở nhiều địa điểm khác nhau trên địa bàn TP Phủ Lý.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://soha.vn/nhieu-cong-nha...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đã có 27 giáo viên, học sinh ở Hà Nam mắc COVID-19

    Trưa 23-9, Sở Y tế tỉnh Hà Nam cho biết trong ngày và đêm 22-9, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh tiếp tục phát hiện thêm 14 trường hợp ở TP Phủ Lý và huyện Thanh Liêm dương tính với SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

    Đáng chú ý, trong số này có 5 học sinh đang theo học tại Trường tiểu học Liêm Chính, Trường THCS Trần Quốc Toản, Trường tiểu học Trần Quốc Toản, Trường tiểu học Trần Hưng Đạo, Trường mầm non Trần Hưng Đạo.

    Trước đó, ngày 21 và 22-9, CDC Hà Nam cũng thông báo có 2 giáo viên và 20 học sinh đang theo học tại các trường trên địa bàn TP Phủ Lý mắc COVID-19.

    Như vậy, trong những ngày qua, tỉnh Hà Nam đã ghi nhận 2 giáo viên và 25 học sinh (đều ở TP Phủ Lý) mắc COVID-19.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/da-co-27-gi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bé 13 tuổi bị tổn thương phổi nặng do mắc Covid-19

    Ngày 23/9, PGS.TS Phùng Nguyễn Thế Nguyên, Trưởng Đơn vị điều trị Covid-19, Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM), cho biết đơn vị này vừa điều trị thành công một bệnh nhi mắc Covid-19 có diễn biến nặng.

    Bệnh nhi là bé trai 13 tuổi, 48 kg, tiền sử khỏe mạnh, không bệnh nền. Bốn ngày đầu sau khi có xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, em sốt nhẹ, ho khan. Sau đó, trẻ hết sốt nhưng ho nhiều, tức ngực, khó thở nên được đưa đến bệnh viện.

    Sau khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1, các bác sĩ khoa Cấp cứu ghi nhận nhịp thở của bệnh nhi là 26-28 lần/phút, chỉ số này không quá nhanh so với trẻ 13 tuổi. Chỉ số SpO2 là 92%, đây là biểu hiện cho thấy tình trạng bé diễn biến nặng.

    Hà Nam bỗng dưng tốn hơn 600 triệu vì một phụ nữ khai báo gian dối; lãnh đạo BV Chợ Rẫy: Bệnh tình Phi Nhung trở nặng - Ảnh 1.

    Hình ảnh X-quang của bé lúc nhập viện, phổi tổn thương nặng. Ảnh: BSCC.

    Sau 17 ngày điều trị theo phác đồ đồng thời theo dõi sát triệu chứng và oxy máu, bé trai khỏi bệnh hoàn toàn, tổn thương phổi cải thiện đáng kể, xét nghiệm rRT-PCR cho kết quả âm tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/be-13-tuoi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bệnh tình của Phi Nhung trở nặng

    Trao đổi với Tiền Phong sáng nay, một lãnh đạo của Bệnh viện Chợ Rẫy xác nhận ca sĩ Phi Nhung vẫn đang lọc máu với tình trạng nặng. Hiện các bác sĩ đang hội chẩn để đưa ra phương án điều trị phù hợp cho ca sĩ Phi Nhung.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/benh-tinh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 23/9, Hà Nội phát hiện thêm 5 ca mắc Covid-19

    Trưa 23/9, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h cùng ngày, thành phố phát hiện 5 ca dương tính SARS-CoV-2 mới, trong đó, 3 ca tại khu phong tỏa và 2 trường hợp tại khu cách ly.

    Cụ thể, Long Biên có 3 ca và Thanh Xuân có 2 ca. Các ca này đều thuộc chùm F1 của các trường hợp sàng lọc ho, sốt.

    Trước đó, sáng 23/9, Hà Nội không ghi nhận ca dương tính nào.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM thông qua gói hỗ trợ thứ 3, yêu cầu chính quyền triển khai ngay

    Thường trực HĐND TP HCM vừa biểu quyết thông qua Nghị quyết chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 đợt 3 tại phiên họp ngày 22-9.

    Nghị quyết này quy định hỗ trợ cho 5 nhóm đối tượng:

    1. Thành viên trong hộ nghèo, hộ cận nghèo; người thuộc diện hưởng chế độ trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng đang gặp khó khăn;

    2. Người lao động có hoàn cảnh thật sự khó khăn do bị mất việc làm, không có thu nhập trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài, đang thực tế có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

    3. Người phụ thuộc của đối tượng 2, gồm cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

    Hà Nam bỗng dưng tốn hơn 600 triệu vì một phụ nữ khai báo gian dối; 4.000 quân nhân vừa được tăng cường đến TP. HCM để làm gì? - Ảnh 1.

    4. Cha, mẹ, vợ/chồng và các con ở nhà nội trợ hoặc không có khả năng làm việc, sống phụ thuộc, sống chung trong một hộ của người đang hưởng lương hưu, người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động, người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội, người lao động được doanh nghiệp trả lương của tháng 8-2021 có hoàn cảnh thật sự khó khăn, đang có mặt trên địa bàn xã, phường, thị trấn;

    5. Người lưu trú trong các khu nhà trọ, khu lưu trú, khu dân cư nghèo có hoàn cảnh thật sự khó khăn, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách và có mặt trên địa bàn.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/nong-hdnd-tp-h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 23/9: Hơn 487.200 ca Covid-19 đã khỏi bệnh

    Tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Việt Nam:

    1. Số bệnh nhân khỏi bệnh:

    - Bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 22/9 là 11.919 nâng tổng số ca được điều trị khỏi: 487.262

    2. Theo thống kê sơ bộ, số bệnh nhân nặng đang điều trị là 4.991 ca, trong đó:

    - Thở ô xy qua mặt nạ: 3.185

    - Thở ô xy dòng cao HFNC: 837

    - Thở máy không xâm lấn: 164

    - Thở máy xâm lấn: 773

    - ECMO: 32

    3. Số bệnh nhân tử vong:

    - Trung bình số tử vong ghi nhận trong 07 ngày qua: 227 ca.

    - Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến nay là 17.781 ca, chiếm tỷ lệ 2,5% so với tổng số ca mắc và cao hơn 0,4 điểm phần trăm so với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới (2,1%).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hơn 40 ngày 'sạch' dịch, Hải Dương lại phát hiện ca nhiễm trong cộng đồng

    Sáng 23.9, CDC Hải Dương cho biết đơn vị này vừa ghi nhận 1 ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Đó là chị N.T.B (50 tuổi) bán hàng ăn tại thôn Nghiêm Phấn, xã Gia Xuyên, TP.Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

    Hà Nam bỗng dưng tốn hơn 600 triệu vì một phụ nữ khai báo gian dối; 4.000 quân nhân vừa được tăng cường đến TP. HCM để làm gì? - Ảnh 1.

    Tỉnh Hải Dương phát hiện ca nhiễm Covid-19 sau 43 ngày không có dịch ẢNH THHD

    Theo điều tra dịch tễ, tối ngày 16 và 17.9, chị L.T.B có tiếp xúc với F0 là lái xe đường dài đến mua hàng tại quán ăn (chỉ mua mang về, không ăn tại quán). Khoảng 5 giờ ngày 19.9, chị L.T.B đi lấy thịt tại chợ Hui (P. Thạch Khôi, TP. Hải Dương). Khoảng 9 giờ ngày 21.9, chị L.T.B đi từ quán về nhà thắp hương rằm tại thôn Tân An, xã Yết Kiêu, H.Gia Lộc (Hải Dương). Trên đường về có vào mua hoa tại chợ Buộm (xã Yết Kiêu, H.Gia Lộc).

    Ngày 22.9, sau khi có thông tin lái xe đường dài từng tiếp xúc được xác định dương tính với SARS-CoV-2 ở Huế, chị L.T.B được lấy mẫu xét nghiệm và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/h...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nam tốn hơn 600 triệu đồng chống dịch vì một phụ nữ khai báo gian dối

    Ngày 22.9, Công an tỉnh Hà Nam cho biết, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Nam đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về an toàn ở nơi đông người", theo khoản 2, điều 295 bộ luật Hình sự, xảy ra ngày 23.8, trên địa bàn tỉnh Hà Nam.

    Theo đó, ngày 23.8, chị N.T.L (35 tuổi, quê quán xã Hợp Lý, H.Lý Nhân, tỉnh Hà Nam) đi từ TP.HCM (là vùng đang có dịch Covid-19 và đang áp dụng Chỉ thị số 16 của Thủ tướng) về Hà Nam.

    Hà Nam tốn hơn 600 triệu đồng vì một phụ nữ khai báo gian dối; lý do 4.000 quân nhân vừa được tăng cường đến TP. HCM - Ảnh 1.

    Hà Nam xét nghiệm cho người dân. Ảnh: CDC Hà Nam

    Sau khi về đến Hà Nam, chị N.T.L không khai báo y tế theo quy định mà đi tìm nhà trọ để ở. Khi chủ nhà trọ yêu cầu phải có giấy xét nghiệm Covid-19 thì chị N.T.L đã đến một phòng khám trên địa bàn TX.Duy Tiên (Hà Nam) làm xét nghiệm, nhưng lại khai từ Nam Định về.

    Đến ngày 24.8, chị N.T.L được xác định nhiễm Covid-19. Cơ quan chức năng đã truy vết được 75 trường hợp F1 liên quan đến chị N.T.L. Các cơ quan y tế địa phương tiến hành phun khử khuẩn và áp dụng nhiều biện pháp phòng chống dịch với chi phí trên 600 triệu đồng.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://soha.vn/them-23-ca-mac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Có bao nhiêu người ở Hà Nội đã tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19?

    Theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội, thành phố được phân bổ hơn 6,16 triệu liều vaccine COVID-19, trong đó số vaccine đã tiếp nhận là hơn 5,96 triệu liều. Đến 18h ngày 22/9, ngành y tế Thủ đô và các viện, bệnh viện, đơn vị Trung ương trên địa bàn TP đã tiêm được gần 6,5 triệu mũi, bao gồm hơn 5,7 triệu mũi 1 (đạt 95,1% dân số hơn 18 tuổi), và hơn 753.000 mũi 2 (đạt 12,5% dân số trên 18 tuổi).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngân sách có bao nhiêu để chống dịch?

    Chính phủ cho biết, năm nay, tổng nguồn lực trung ương và địa phương có hơn 100.000 tỷ đồng để chi cho phòng, chống Covid-19.

    Chi tiết việc sử dụng ngân sách cho phòng, chống dịch Covid-19 được Chính phủ báo cáo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp ngày 22/9.

    Thay mặt Chính phủ trình bày tờ trình, Bộ trưởng Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, năm nay tổng nguồn lực trung ương và địa phương dành cho chi phòng, chống Covid-19 khoảng 100.110 tỷ đồng, trong đó 54% là từ ngân sách trung ương, còn lại là nguồn lực của địa phương.

    Nguồn trung ương khoảng 54.110 tỷ đồng là các khoản đã bố trí trong dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (gồm khoản dự phòng và nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách trung ương), các khoản tích luỹ chuyển nguồn từ năm 2020 sang và đóng góp của doanh nghiệp, người dân.

    Nguồn địa phương có 46.000 tỷ đồng, gồm dự toán dự phòng ngân sách địa phương; 70% số dư Quỹ dự trữ tài chính và khoản địa phương cắt giảm, tiết kiệm được.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vnexpress.net/ngan-sac...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Lý do TP.HCM cần chi viện thêm 4.000 quân nhân

    Sau một tháng từ khi quân đội triển khai lực lượng hỗ trợ siết chặt giãn cách tại TP.HCM, TP ghi nhận nhiều chuyển biến tích cực như số ca tử vong giảm, nhiều quận huyện tuyên bố kiểm soát được dịch. Tuy vậy, quân đội chưa có kế hoạch thu quân. 4.000 cán bộ chiến sĩ vừa nhận lệnh tăng cường đến TP.HCM để phục vụ công tác xét nghiệm.

    Trao đổi với Zing, Phó cục trưởng Cục Quân y Nguyễn Vân Giang, thành viên Tổ công tác đặc biệt của Chính phủ, khẳng định hoạt động tăng cường quân đội cho nhiệm vụ xét nghiệm hoàn toàn dựa trên yêu cầu của TP.HCM. Ông cho biết quân đội vẫn đang giúp thành phố hiện thực hóa 3 chiến lược chống dịch.


    Xem chi tiết tại đây: https://zingnews.vn/ly-do-tphc...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 23/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới

    Sáng 23/9, Sở Y tế Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 22/9 đến 6 giờ ngày 23/9, Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới.

    Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 3.950 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.599 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.351 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Người thân chia sẻ về sức khỏe hiện tại của Phi Nhung

    Rạng sáng 23/9, trao đổi với Zing, người thân của Phi Nhung chia sẻ: "Thông tin sức khỏe Phi Nhung có chuyển biến tích cực là sai. Em đang chuyển biến xấu. Gia đình lúc này chỉ biết cầu nguyện cho Phi Nhung".

    TP.HCM và Bình Dương cộng lại vẫn ghi nhận hơn 9.600 ca/ngày; sức khỏe của ca sỹ Phi Nhung hiện ra sao? - Ảnh 1.

    Phi Nhung nhập viện điều trị Covid-19 từ 19/8.

    Trong đêm muộn ngày 22/9, ca sĩ Trizzie Phương Trinh nhắn nhủ đàn em: "Phi Nhung ơi em không được bỏ cuộc nhé. Em nói em muốn được giống như chị thì em phải mạnh mẽ lên. Wendy và các con của em rất cần em, em hiểu không?".

    Nghệ sĩ Bình Tinh thể hiện sự lo lắng cho Phi Nhung. Cô viết: "Sao trong lòng lo lắng cho chị quá. Cầu bình an cho chị".

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/suc-khoe-p...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Điều dưỡng cõng bệnh nhân COVID-19, ôm bình oxy 20kg leo 3 tầng để kịp cứu sống bệnh nhân

    Công tác chăm sóc, điều trị cho người bệnh nhiễm COVID-19 luôn đòi hỏi các y, bác sĩ phải khẩn trương, đặc biệt là tại các trung tâm hồi sức tích cực nơi thời gian là yếu tố then chốt giúp bệnh nhân vượt qua lằn ranh sinh tử.

    Bên trong Trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân COVID-19 tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi Tiền Giang do các y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu Nghị Việt - Xô trực tiếp quản lý và vận hành. Mỗi kíp trực tại ICU đều là những giờ phút cam go mà họ phải "chiến đấu" không chỉ với bệnh tật mà còn với chính bản thân mình.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 23/9. - Ảnh 1.

    Điều dưỡng Nguyễn Văn Mạnh hướng dẫn cho các nhân viên y tế tại Bệnh viện Lao và bệnh Phổi chăm sóc bệnh nhân thở máy.

    Hơn 10h đêm tại tầng 3 của khu hồi sức, nơi theo dõi, điều trị cho bệnh nhân nhẹ, trung bình, "Chị ơi bệnh nhân khó thở chị lên ngay ạ", trong tiếng nói vang vọng giữa đêm của nữ điều dưỡng, lúc này 3 y, bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị trong ca trực tại tầng 1 tức tốc chạy lên phòng bệnh để nắm bắt tình hình.

    Bệnh nhân H.T.A, 66 tuổi, lúc tỉnh, lúc mê, có biểu hiện suy hô hấp, nồng độ oxy trong máu SPO2 chỉ đạt 71%. Lập tức, điều dưỡng Nguyễn Văn Mạnh của Bệnh viện Hữu nghị tiến hành sơ cứu tại chỗ, tăng nồng độ oxy. Mặc dù vậy, bệnh nhân vẫn không có cải thiện. Nhận thấy người bệnh có diễn biến xấu, cả nhóm chuẩn bị cáng cứu thương, bình oxy để di chuyển bệnh nhân xuống tầng 1 – khu vực điều trị cho các ca bệnh nặng, nguy kịch.

    Lúc này kíp trực chỉ có 3 người, 1 nam và 2 nữ, người bệnh lại đang diễn biến nhanh, việc vận chuyển bằng cáng xuống 3 tầng lầu sẽ tốn rất nhiều thời gian và có thể gây nguy hiểm đến tính mạng. "Để em cõng bệnh nhân xuống cho nhanh, chứ bây giờ đưa xuống bằng cáng chắc không kịp" – Điều dưỡng Nguyễn Văn Mạnh nói giọng khẩn trương.

    Vừa nói dứt câu, anh và đồng nghiệp người cõng bệnh nhân, người đỡ lưng, nâng mông, người thì ôm bình oxy nặng gần 20kg di chuyển nhanh xuống tầng một. Đến nơi, SPO2 tụt còn 43% rồi 39%. Trong bầu không khí căng thẳng, mỗi người một việc, đặt máy thở oxy dòng cao, đặt đường truyền, mắc monitor theo dõi.

    "Nhưng hình như không ổn, SPO2 vẫn không cải thiện, thế có can thiệp bằng nội khí quản không bác sĩ ? Chờ hai phút mà người bệnh không cải thiện thì mình đặt máy chị nhé ?" – Điều dưỡng Mạnh hỏi lớn.

    Thế rồi cả bác sĩ có mặt, kíp trực lại chuẩn bị máy thở, máy hút đờm, và tiếp tục theo dõi sát những chỉ số sinh tồn của người bệnh.

    "May quá, SPO2 lên rồi lên rồi, cố lên cố lên, không phải đặt nội khí quản nữa rồi", điều dưỡng Mạnh vui mừng. Cứ thế từ 2 phút đến 5 phút, SPO2 lên dần 60, 65,... rồi 91%. Mọi người đều thở phào, mồ hôi ướt đẫm làm mờ cả đi tấm chắn giọt bắn, mặc dù vậy ai nấy đều vui mừng vì nhờ sự khẩn trương, không ngại khó khăn của họ mà người bệnh đã vượt qua cơn nguy kịch, từ cõi chết trở về.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://suckhoedoisong.vn//die...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Quốc hội đồng ý bổ sung ngân sách 14.620 tỉ đồng để phòng, chống dịch Covid-19

    Chiều 22-9, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 3, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã xem xét, quyết định phương án sử dụng nguồn cắt giảm, tiết kiệm chi ngân sách Trung ương năm 2021.

    Trình bày Tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết tổng số kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 14.620 tỉ đồng. Trong đó, từ cắt giảm, tiết kiệm chi thường xuyên của ngân sách Trung ương năm 2021 là 7.420 tỉ đồng; giảm chi trả nợ lãi của ngân sách Trung ương năm 2021 là 4.200 tỉ đồng; kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 theo nghị quyết của Chính phủ còn dư 3.000 tỉ đồng.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 23/9. - Ảnh 1.

    Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành Phiên họp

    Trong 8 tháng đầu năm, cả ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương đã tập trung sử dụng dự phòng ngân sách, dự trữ tài chính để đáp ứng các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19; xử lý các nhu cầu chi cấp thiết về quốc phòng, an ninh. Các nguồn lực của Trung ương đã sử dụng 22.270 tỉ đồng.

    Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng cho biết tổng hợp chung nhu cầu Trung ương phải chi để mua vắc-xin và chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới khoảng 36.000 - 40.000 tỉ đồng.

    Do vậy, để bảo đảm nguồn kinh phí cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Chính phủ trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định sử dụng 14.620 tỉ đồng kinh phí cắt giảm, tiết kiệm chi của ngân sách Trung ương năm 2021 nêu trên, để bổ sung nguồn dự phòng ngân sách Trung ương năm 2021, tập trung chi cho công tác phòng, chống dịch. Trường hợp kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 được bổ sung nêu trên không sử dụng hết trong năm 2021, được chuyển nguồn sang năm 2022 tiếp tục thực hiện.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/thoi-su/quo...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đề xuất cán bộ, công chức TP HCM đi làm trong 2 khung giờ

    Công an TP HCM đề xuất cán bộ, công chức thành phố đi từ chỗ ở đến nơi làm việc lúc 6h30-8h và 16h30-18h để tiện kiểm soát.

    Nội dung được đề cập trong văn bản về phương án giải quyết đi lại do thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP HCM gửi các cơ quan, đơn vị nhà nước của Trung ương đóng trên địa bàn; các tổ chức chính trị xã hội của thành phố và các sở, ngành ngày 22/9.


    Xem chi tiết tại đây: https://vnexpress.net/de-xuat-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận hơn 11.500 ca mắc mới COVID-19 trong 24 giờ

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 trên cả nước ngày 23/9. - Ảnh 1.

    Infographic: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    HLV tuyển futsal Việt Nam mắc Covid-19

    Tối 22-9, đội tuyển futsal Việt Nam thi đấu với đội tuyển futsal Nga tại vòng 1/8 FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021. Nhiều người hâm mộ theo dõi trận đấu trên sóng truyền hình không khỏi băn khoăn, lo lắng khi không thấy sự xuất hiện của HLV trưởng Phạm Minh Giang.

    Các trợ lý chuyên môn là những người đã chỉ đạo chiến thuật cho đội tuyển futsal Việt Nam trong trận đấu kiên cường, xuất sắc với đội tuyển futsal Nga.

    Hà Nam bỗng dưng tốn hơn 600 triệu vì một phụ nữ khai báo gian dối; 4.000 quân nhân vừa được tăng cường đến TP. HCM để làm gì? - Ảnh 1.

    HLV Phạm Minh Giang.

    Trao đổi với Tuổi Trẻ Online khi đang có mặt tại Lithuania, ông Trần Anh Tú - trưởng đoàn futsal Việt Nam - cho biết: "Thật không may HLV Phạm Minh Giang có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 trước khi trận đấu giữa đội tuyển futsal Việt Nam - Nga diễn ra. Do vậy anh không thể ngồi trên khu vực kỹ thuật để chỉ đạo các học trò".

    Toàn bộ các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam đã được tiêm 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 trước khi lên đường đến Lithuania. Trong quá trình di chuyển, sinh hoạt và thi đấu, HLV Phạm Minh Giang và các thành viên đội tuyển futsal Việt Nam luôn tuân thủ quy trình chặt chẽ để phòng tránh dịch COVID-19 theo yêu cầu của ban tổ chức giải.

    Vậy nhưng trong bối cảnh dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, HLV Phạm Minh Giang hay bất cứ ai đều có thể không may bị mắc COVID-19. Ngoài HLV Phạm Minh Giang, các thành viên còn lại của đội tuyển futsal Việt Nam đều có kết quả âm tính.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/hlv-pham-mi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại