Xác định thứ hạng '99% xảy ra' của ĐT Việt Nam sau trận gặp Trung Quốc

Chí Vũ |

Theo những tính toán của trang We Global Football, ĐT Việt Nam sẽ bị tụt hạng ở bảng B VL thứ 3 World Cup 2022 ngay sau khi trận gặp Trung Quốc khép lại.

Theo lịch thi đấu tại vòng loại World Cup 2022, ĐT Việt Nam sẽ "làm khách" của ĐT Trung Quốc trên sân trung lập Shajah tại UAE vào ngày 7/10. Sau đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ chạm trán ĐT Oman trên sân Sultan Qaboos (Muscat, Oman) vào ngày 12/10.

Màn đối đầu gặp Trung Quốc được NHM Việt Nam chờ đợi hơn cả. Bởi lẽ, đây là trận đấu được truyền thông hai nền bóng đá cho là sẽ giải quyết được rất nhiều vấn đề liên quan đến câu chuyện tranh cãi đẳng cấp giữa hai đội.

Tuy vậy, theo nhận định của trang We Global Football thì thầy trò HLV Park Hang Seo chỉ có 27,6% sẽ thắng trận trước Trung Quốc, cửa thua của ĐT Việt Nam lên tới 45,3%. Nhận xét chung cuộc, We Global Football dự đoán ĐT Trung Quốc sẽ giành chiến thắng ở màn so tài này.

Cũng theo thống kê của We Global Football, ĐT Việt Nam có 98,98% sẽ đứng ở vị trí bét bảng B ngay sau khi lượt trận thứ 3 khép lại. Theo tính toán của "siêu máy tính", Nhật Bản sẽ thắng dễ Saudi Arabia (cửa thua là 27,2%); còn Australia sẽ giành trọn vẹn 3 điểm trước Oman để tiếp tục ngôi đầu bảng (cửa thua 14,3%).

Xác định thứ hạng 99% xảy ra của ĐT Việt Nam sau trận gặp Trung Quốc - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam được dự đoán sẽ có tới trận gần 99% sẽ đứng bét bảng B sau khi lượt trận thứ 3 khép lại.

Mới đây, HLV Park Hang Seo đã lên danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho 2 trận gặp ĐT Trung Quốc và ĐT Oman ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á vào tháng 10 tới.

Theo thông tin mới nhất, trọng tài điều khiển trận đấu giữa Trung Quốc và Việt Nam tại trận đấu diễn ra ngày 07/10 tới đây là Mohammed Abdulla Hassan và tổ trọng tài người UAE.

Vị trọng tài này không còn quá xa lạ với các cầu thủ và CĐV Việt Nam khi ông từng bắt chính trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản tại Asian Cup 2019.

ĐT Việt Nam đã trở lại tập luyện vào chiều 16/9, ngay sau khi các cầu thủ kết thúc thời gian nghỉ ngơi 1 tuần để tái tạo năng lượng sau 2 trận đấu căng thẳng với Saudi Arabia và Australia.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại