Rennes 2-2 Tottenham: Thần may mắn gõ cửa 2 lần

Hữu Hải |

Chơi không tốt ở lượt trận đầu tiên bảng G Europa Conference League 2021-22 nhưng Tottenham may mắn có 2 bàn thắng nhờ 2 sai lầm của các cầu thủ Rennes, qua đó giành được 1 điểm sau trận hòa với tỉ số 2-2.

Kane và Moura ăn mừng sau pha phản lưới của Bade

Kane và Moura ăn mừng sau pha phản lưới của Bade

Tottenham được coi là 1 trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch giải Europa Conference League 2021-22. Tuy nhiên, thầy trò HLV Nuno Santo đã không thể hiện được điều đó ở trận hòa may mắn với tỉ số 2-2 trước Rennes.

Ở chuyến làm khách tại Pháp đêm qua, Spurs ra sân với 7 sự thay đổi trong đội hình chính so với thất bại trước Crystal Palace tại vòng 4 Premier League. Đáng chú ý nhất trong thành phần ra sân của Tottenham là Tanganga. Hậu vệ người Anh vẫn được HLV Nuno Santo tin tưởng dù thi đấu thiếu kiềm chế và dính thẻ đỏ dẫn đến trận thua thảm 0-3 của Spurs trước Crystal Palace.

Bên phía Rennes, chủ nhà có 2 sự thay đổi trong đội hình xuất phát so với trận thua Reims ở vòng 5 Ligue 1. HLV Bruno Genesio chọn Bade và Sulemana đá thay Omari và Martin Terrier. Trước Tottenham, đội bóng Pháp vận hành theo hệ thống 4-2-3-1. Tương tự, Spurs cũng chơi theo sơ đồ 4-2-3-1 với Harry Kane đá cao nhất trên hàng công.

Như từ đầu mùa, Tottenham đá phòng ngự phản công trước Rennes. Trong khi đó, dưới sự cổ vũ của khán giả nhà, đội bóng Pháp chơi tấn công chủ động. Đá tốt hơn nhưng Rennes bất ngờ thủng lưới trước sau một tình huống kém may mắn.

Phút 11, từ đường chuyền không hề nguy hiểm của Moura, bóng đã đập chân hậu vệ Badé đổi hướng bay vào lưới. Dù rất nỗ lực cản phá nhưng thủ môn Salin không thể cứu thua cho đội nhà.

Có bàn mở số rất may mắn nhờ tình huống phản lưới nhưng Spurs không giữ được lợi thế quá lâu. Phút 23, từ 1 pha tấn công trung lộ bài bản, Guirassy mồi bóng cho Flavien Tait sút tung lưới thủ môn dự bị Gollini, quân bình tỉ số 1-1 cho Rennes.

Rennes 2-2 Tottenham: Thần may mắn gõ cửa 2 lần - Ảnh 1.

Các cầu thủ Rennes ăn mừng bàn thắng của Laborde

Sau bàn thắng gỡ hòa của Flavien Tait, Rennes tiếp tục đá tấn công, trong khi đó Spurs trung thành với lối chơi phòng ngự phản công khá nguy hiểm. Cả 2 cùng tạo ra một số cơ hội nhưng không thể tận dụng để chuyển hóa thành bàn thắng ở nửa sau hiệp đấu đầu tiên.

Trái với hiệp 1, Tottenham chơi tấn chủ động ở 10 phút đầu hiệp 2 và có 2 cơ hội từ các pha dứt điểm của Ndombele (51') và Gil (57'). Không thể tận dụng cơ hội ghi bàn, đội bóng Anh đã thủng lưới lần thứ hai.

Phút 71, từ cánh trái, Sulemana đi bóng vào trung lộ trước khi tung ra cú đá rất khó chịu. Thủ môn Gollini xuất sắc cản phá cú đá của tiền vệ bên phía Rennes nhưng đưa bóng trúng vị trí của Laborde. Chớp cơ hội, tiền đạo người Pháp dễ dàng đệm bóng ghi bàn đưa chủ dẫn trước 2-1.

Hojbjerg ghi bàn giúp Spurs thoát thua
Rennes 2-2 Tottenham: Thần may mắn gõ cửa 2 lần - Ảnh 2.

Chỉ 5 phút sau khi thủng lưới lần thứ hai, Spurs lập tức có bàn gỡ hòa 2-2, xuất phát từ sai lầm của đối phương. Phút 76, từ đường chuyền vào vòng cấm không nguy hiểm của Matt Doherty, Flavien Tait cản phá đưa bóng trúng vị trí của Hojbjerg.

Nhờ đó, cầu thủ vào sân thay người của Spurs đã dễ dàng ghi bàn quân bình tỉ số cho đội khách, ở tình huống đối mặt với thủ môn Salin.

Sau bàn thắng của Hojbjerg, cả Rennes và Tottenham đều chủ động giảm nhịp độ trận đấu. Vì thế, không nhiều cơ hội được 2 bên tạo ra ở 15 phút cuối. Chung cuộc, 2 đội chia điểm sau trận hòa 2-2.

Ba ngày sau trận đấu này, Tottenham sẽ tiếp đón Chelsea ở vòng 5 Premier League (19/9). Cùng ngày, Rennes sẽ có chuyến làm khách Marseille ở vòng 6 Ligue 1.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại