Bỉ 3-0 CH Séc: Vẫn là Lukaku

Văn Hạ |

Tiền đạo Romelu Lukaku tiếp tục tỏa sáng rực rỡ để mang về chiến thắng cho ĐT Bỉ ở vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu.

Lukaku đang thăng hoa

Lukaku đang thăng hoa

Tiếp đón CH Séc ở lượt trận thứ 5 bảng E vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, Bỉ dễ dàng giành chiến thắng 3-0 nhờ màn trình diễn chói sáng của Romelu Lukaku. Ở lượt đấu trường, tiền đạo tân binh của Chelsea cũng lập cú đúp giúp Bỉ hủy diệt Estonia 5-2.

Ở trận này, Bỉ ra sân trong sơ đồ thiên về tấn công 3-4-3 với Lukaku, Hazard và Vanaken đá cao nhất. Với đẳng cấp và lợi thế sân nhà, Bỉ nhanh chóng tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Sau một vài cơ hội, các học trò của HLV Roberto Martinez đã có bàn mở tỉ số nhờ công của Lukaku.

Từ đường chọc khe của Hans Vanaken, Lukaku băng lên và dễ dàng đánh bại thủ môn của CH Séc trong tư thế đối mặt. Một pha làm bàn đúng theo phong cách thường thấy của Lukaku, tốc độ, đơn giản và vô cùng hiệu quả. Tân binh của Chelsea đang đạt phong độ rất cao ở cả CLB và ĐTQG.

Ba phút sau, Yannick Carrasco có cơ hội dứt điểm khá thoáng nhưng cú đá của anh lại đưa bóng đi chệch cột dọc. Đến phút 14, CH Séc gặp tổn thất khi thủ môn Tomas Vaclik dính chấn thương và không thể tiếp tục thi đấu. Anh rời sân nhường chỗ cho Jindrich Stanek.

Trận đấu diễn ra với thế trận đôi công hấp dẫn. CH Séc dù bị dẫn bàn nhưng vẫn thi đấu rất tự tin và không hề e ngại trước những đợt tấn công như vũ bão của đội chủ nhà. Dù vậy, không có nhiều khoảng trống để CH Séc dứt điểm ở khu vực vòng cấm của Bỉ. Phút 31, Lukaku suýt chút nữa nhân đôi cách biệt với pha bứt tốc và dứt điểm ở cánh phải. Thủ thành Stanek đã có pha phản xạ xuất thần.

Trước khi hiệp 1 khép lại, Bỉ vẫn có thêm một bàn thắng. Lần này, Hans Vanaken kiến tạo để Eden Hazard ghi tên mình lên bảng tỉ số. Ngôi sao của Real Madrid đi bóng giữ vòng vây của 3 cầu thủ CH Séc trước khi dứt điểm nhẹ nhàng nhưng đủ tinh tế để đánh bại thủ môn Stanek. 2-0 nghiêng về Bỉ cũng là tỉ số của 45 phút đầu tiên.

Bỉ 3-0 CH Séc: Vẫn là Lukaku - Ảnh 1.

Hazard cũng giải cơn khát bàn thắng

Sang hiệp 2, thế trận không có nhiều thay đổi. Đẳng cấp chênh lệch khiến CH Séc gặp nhiều khó khăn trong việc tiếp cận khung thành của Courtois. Các chân sút của đội khách hầu hết chỉ tung ra những cú sút xa cầu may. Đến phút 65, Lukaku lên tiếng nhưng lần này anh kiến tạo để Alexis Saelemaekers lập công. 3-0 cho Bỉ.

Với khoảng cách an toàn, Bỉ thi đấu thong dong và đảm bảo chắc chắn bên phần sân nhà. Trong thế trận này, CH Séc hoàn toàn bất lực và đành chấp nhận thất bại 0-3. Với kết quả này, thầy trò HLV Martinez bảo vệ vững chắc ngôi đầu bảng với 13 điểm, hơn 6 điểm so với đội xếp thứ 2 là CH Séc.

Ở lượt trận tiếp theo, Bỉ có chuyến làm khách của Belarus diễn ra sau đây 3 ngày. Đây cũng là loạt trận cuối cùng của đợt thi đấu quốc tế tháng 9.

Bỉ 3-0 CH Séc: Vẫn là Lukaku - Ảnh 3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại