Người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia: "Chúng tôi muốn lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam"

HIẾU LƯƠNG |

Mishal, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Saudi Arabia (SAFF), mong muốn đội tuyển nước nhà có khởi đầu mạnh mẽ ở vòng loại thứ thứ 3 World Cup 2022.

Chủ tịch SAFF Yasser Al-Mishal (áo trắng) gặp gỡ đội tuyển Saudi Arabia ngày 31/8 (Ảnh: SAFF)

Chủ tịch SAFF Yasser Al-Mishal (áo trắng) gặp gỡ đội tuyển Saudi Arabia ngày 31/8 (Ảnh: SAFF)

Chủ tịch Yasser Al-Mishal đặt mục tiêu chiến thắng tuyển Việt Nam: "Chúng tôi muốn lấy 3 điểm đầu tiên từ tuyển Việt Nam để làm tiền đề tốt cho những trận đấu sắp tới".

Ông nói tiếp: "Tất cả các trận đấu ở vòng này đều là những trận chung kết với các đối thủ mạnh, khó chơi. Các cầu thủ phải cạnh tranh quyết liệt để vượt qua vòng loại. Chúng tôi sẽ giải quyết từng bước để đạt được mục tiêu.

Chúng tôi đã phát triển một chương trình hoàn chỉnh cho đội tuyển quốc gia với sự tham gia của nhiều ban ngành quản lý bóng đá".

Đội tuyển Saudi Arabia đặt mục tiêu lần thứ hai liên tiếp tham dự World Cup. Năm 2018, họ dừng bước ở vòng bảng trên đất Nga.

Ở vòng loại thứ 3 World Cup 2018, Saudi Arabia chung bảng với Nhật Bản và Australia. Họ giành vé trực tiếp khi đứng thứ 2, bằng điểm với Australia nhưng hơn về hiệu số bàn thắng bại.

Ở lần này, Saudi Arabia tiếp tục chung bảng với hai đối thủ trên và là những ứng viên cho vé trực tiếp và play-off tham dự World Cup 2022. 3 cái tên còn lại là tuyển Việt Nam, Oman và Trung Quốc có ít cơ hội, trở thành đối thủ mà cả Saudi Arabia, Nhật Bản, Australia đều muốn thắng, thậm chí thắng đậm để cạnh tranh chỉ số phụ.

Trận đấu giữa đội tuyển Saudi Arabia và Việt Nam diễn ra vào lúc 1h00 (giờ Việt Nam) ngày 3/9 tại SVĐ Mrsool Park, thủ đô Riyadh.

Saudi Arabia có hầu hết cầu thủ như ý HLV Herve Renard, đa phần vừa tham dự vòng loại thứ 2. 8/25 cầu thủ cũng tham dự World Cup 2018.

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam thiếu vắng nhiều trụ cột như Đoàn Văn Hậu, Bùi Tiến Dũng, Công Phượng, Minh Vương. HLV Park Hang-seo khả năng sẽ lựa chọn một đội hình "siêu phòng thủ" trước đối thủ mạnh.

Tuyển Saudi Arabia được đánh giá là đội bóng hàng đầu châu Á, thậm chí mạnh hơn UAE, đội vừa thắng Việt Nam 3-2 ở vòng loại thứ 2. Nếu giành điểm hoặc thua với cách biệt tối thiểu cũng là thành công với thầy trò HLV Park Hang-seo.

Người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia: Chúng tôi muốn lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam - Ảnh 2.

Lịch thi đấu trận Saudi Arabia - Việt Nam (Ảnh: GN)

Người đứng đầu bóng đá Saudi Arabia: Chúng tôi muốn lấy 3 điểm từ tuyển Việt Nam - Ảnh 3.

Danh sách đăng ký của tuyển Việt Nam trận gặp Saudi Arabia (Ảnh: GN)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại