Man City đưa ra đề nghị cuối cùng cho Harry Kane

Văn Hạ |

Thành, bại thương vụ Harry Kane sang Man City sẽ được sáng tỏ trong tuần này.

Kane chào CĐV Tottenham sau khi kêt thúc trận đấu với Wolves

Kane chào CĐV Tottenham sau khi kêt thúc trận đấu với Wolves

Sau khi bỏ lỡ 2 trận đấu mở màn gặp Man City và Pacos de Ferreira, Harry Kane đã ra sân cho Tottenham trong chuyến làm khách của Wolves. Tiền đạo người Anh vào sân từ ghế dự bị thay cho Son Heung-min ở phút 72. Dù công khai đòi đi nhưng đương kim Vua phá lưới Premier League vẫn nhận được sự ủng hộ của gần 3000 CĐV Spurs có mặt trên sân Molineux.

Đáp lại tình cảm đó, Kane đã vỗ tay và hướng về NHM sau khi trận đấu kết thúc. Dù vậy, tương lai của đội trưởng Tam sư ở Tottenham vẫn đang bỏ ngỏ khi thị trường chuyển nhượng Hè 2021 còn thời hạn đến 31/8.

Man City vẫn chưa từ bỏ tham vọng sở hữu Kane dù Tottenham luôn giữ động thái rất cứng rắn. Theo Telegraph, The Citizens sẽ gửi đến đội bóng Bắc London đề nghị cuối cùng cho Kane trong tuần này. Con số Man City dự kiến đưa ra sẽ cao hơn 130 triệu bảng và họ hy vọng có thể làm chủ tịch Tottenham, Daniel Levy đổi ý.

Trước đó, nhiều nguồn tin khẳng định Tottenham đã từ chối các đề nghị 100 và 110 triệu bảng của Man City cho Kane. Spurs giữ vững lập trường mức giá 150 đến 160 triệu bảng với chân sút chủ lực của họ.

Sau trận thắng Wolves, HLV Nuno Santo bỏ ngỏ khả năng ra sân của Kane ở trận tái đấu với Pacos de Ferreira vào thứ Năm. Ông nói: “Harry Kane là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và cậu ấy đang giúp đỡ đội bóng. Nhưng còn quá sớm để biết liệu cậu ấy có tham gia trận đấu vào thứ Năm hay không. Bây giờ tôi chưa thể trả lời điều đó”.

Liên quan đến chuyển nhượng ở Tottenham, HLV Nuno Santo đang thúc giục BLĐ chiêu mộ cậu học trò cũ của ông ở Wolves, Adama Traore. Cầu thủ chạy cánh người TBN được định giá khoảng 40 triệu bảng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại