Trước vòng khai mạc Premier League: Niềm vui trở lại

Đoàn Dự |

Premier League 2021-22 chính thức khai mạc vào cuối tuần này, mang theo niềm vui của các CLB, cầu thủ và người hâm mộ. Lần đầu tiên kể từ tháng 3/2020, các sân vận động sẽ lại chật ních cổ động viên.

Niềm vui trở lại

Chính phủ Anh đã rất nỗ lực để kiểm soát dịch bệnh và đưa người hâm mộ trở lại sân vận động, qua đó cứu vãn cả nền công nghiệp bóng đá giải trí của xứ sương mù. Tại EURO 2020 vừa qua, Wembley đã liên tục đón hàng vạn khán giả đến sân. Đến Premier League mùa giải mới, hầu hết các sân vận động sẽ được mở cửa hết công suất.

Trước vòng khai mạc Premier League: Niềm vui trở lại - Ảnh 1.

Sau 17 tháng, Premier League mới lại vui như thế, trở thành một ngày hội đúng nghĩa khi mỗi vòng đấu khởi tranh. Không chỉ người hâm mộ, các cầu thủ hay HLV, mà ngay cả khán giả truyền hình cũng nhớ bầu không khí sôi động này. Nó càng tuyệt vời hơn khi trở lại vào ngày khai mạc mùa giải mới 2021-22, một mùa giải hứa hẹn hấp dẫn hơn bất cứ mùa giải nào.

Cho dù không thể chào đón Lionel Messi như nước Pháp, nhưng bù lại, Premier League lại quy tụ hàng loạt ngôi sao khác và chia đều cho các CLB thay vì chỉ tập trung vào một nơi như PSG. Nếu như M.U có Jadon Sancho và Varane, thì Man City có Jack Grealish, Chelsea có Romelu Lukaku. Các CLB khác cũng có những hợp đồng đắt giá và đáng chờ đợi, đặc biệt khi đó đều là trung vệ. Arsenal bạo chi mua Ben White, Liverpool âm thầm chiệu mộ Konate, trong khi Tottenham gây sốc với Cristian Romero.

Chưa kể ngoài nhóm “Big 6”, những kẻ thách thức như Leicester City, Aston Villa cũng hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng. Tất cả hứa hẹn biến Premier League trở thành sân khấu toàn sao.

Sôi động ngay từ vòng đầu tiên

Tâm điểm vòng khai mạc Premier League mùa này là đại chiến giữa Tottenham và Man City. Tottenham đã khởi động trước mùa giải khá tốt dưới thời Nuno Santo, trong khi Man City thiếu vắng một số trụ cột. Điều đó giúp trận đấu này trở nên cân bằng hơn.

Ngoài ra, tương lai của Harry Kane là yếu tố đặc biệt khiến trận đấu giữa Tottenham và Man City trở nên căng thẳng hơn bình thường. Sẽ rất thú vị nếu Kane đồng ý ra sân đối đầu với CLB mà anh mong muốn khoác áo ở mùa hè này.

Trước vòng khai mạc Premier League: Niềm vui trở lại - Ảnh 2.

Harry Kane khiến trận đấu giữa Tottenham và Man City nóng hơn

Trong khi Man City gặp khó, các ứng viên thách thức ngai vàng của họ là Chelsea, M.U và Liverpool đều có những trận đấu được xem là dễ dàng. Chelsea chỉ phải tiếp Crystal Palace trên sân. Cho dù bom tấn Lukaku không kịp ra mắt, The Blues vẫn có đủ hỏa lực để giành trọn 3 điểm.

Tương tự như vậy, M.U không có chân sút chủ lực Edison Cavani khi tiếp Leeds Utd, nhưng chiến thắng khó lọt khỏi tay Quỷ đỏ. Ở trận giao hữu tuần trước, M.U đã đè bẹp Everton với tỷ số 4-0 và cho thấy họ đã sẵn sàng cho cuộc đua vô địch mùa này.

Cuối cùng, Liverpool là đội gặp đối thủ dễ chơi nhất: Norwich City, đội mới thăng hạng. Không chỉ mất nhạc trưởng Emiliano Buendía, Norwich còn gặp khó khăn ở vòng này vì ảnh hưởng của dịch bệnh. Rất khó cho Chim hoàng yến tạo ra bất ngờ trước Liverpool đang khát khao trở lại.

Ở trận đấu sớm nhất vòng 1, Arsenal sẽ làm khách của tân binh Brentford. Đây cũng là trận đấu rất thú vị. Arsenal chuẩn bị cho mùa giải mới không thể tệ hơn. Họ phải hủy chuyến đi đến Mỹ và không có trận thắng nào. Đội bóng của HLV Arteta thậm chí thua cả Hibernian, một cái tên khá vô danh.

Trong khi đó, Brentford chính là đội có hàng công mạnh nhất Championship mùa trước với 79 bàn thắng. CLB này sở hữu chân sút được đánh giá cao Ivan Toney. Nếu Arsenal không kịp cải thiện hàng thủ cùng Ben White, họ có thể phải hứng chịu một kết quả gây sốc.

Trước vòng khai mạc Premier League: Niềm vui trở lại - Ảnh 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại