Đối thủ tuyển Việt Nam chật vật tìm sân nhà đá Vòng loại World Cup 2022

Tiểu Phùng |

Úc và Trung Quốc đứng trước khả năng phải thi đấu trên sân trung lập ở những trận đầu của Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á.

HLV Li Tie sẽ vất vả hơn khi đội tuyển Trung Quốc không được thi đấu trên sân nhà.

HLV Li Tie sẽ vất vả hơn khi đội tuyển Trung Quốc không được thi đấu trên sân nhà.

Hiệp hội bóng đá Trung Quốc (CFA) từng cho biết đang nỗ lực để đội tuyển nước này có thể thi đấu trên sân nhà tại Vòng loại cuối World Cup 2022. Tuy nhiên, cho tới thời điểm hiện tại CFA vẫn chưa đăng ký với AFC. Lý do bởi CFA còn chờ quyết định của Chính phủ và các cơ quan chức năng Trung Quốc.

Khả năng CFA được đặc cách khá thấp trong bối cảnh Trung Quốc đang siết kiểm soát dịch COVID-19 do biến chủng Delta có nguy cơ lây lan rộng. Ở vòng loại thứ 2, Trung Quốc từng mất quyền thi đấu trên sân nhà khi không giải quyết được bài toán AFC đặt ra, là đảm bảo cho các đội khách không phải cách ly.

Một đội khác là Úc cũng trong tình trạng tương tự khi không được Chính phủ cho phép áp dụng nguyên tắc “bong bóng” đối với các đội khách.

Thậm chí các cầu thủ Úc đang thi đấu ở nước ngoài cũng phải cách ly. Liên đoàn bóng đá Úc (FFA) vì vậy đã phải dừng kế hoạch tổ chức các trận đấu của Úc tại sân nhà. Thay vào đấy, FFA đang tìm điểm trung lập để tổ chức trận đấu.

Truyền thông Úc cho biết Doha (Qatar) có khả năng được Úc lựa chọn. Tại Việt Nam, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã được thông qua tổ chức các trận đấu sân nhà của đội tuyển Việt Nam trên sân Mỹ Đình, áp dụng nguyên tắc “bong bóng” để đảm bảo an toàn phòng dịch. Sau trận đấu với Saudi Arabia ngày 2/9, thầy trò ông Park Hang-seo sẽ về Mỹ Đình đá trận sân nhà trước Úc vào ngày 7/9.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại