Mourinho bị đuổi ở trận đấu ‘điên rồ’ của AS Roma

Xuân Hà |

HLV Jose Mourinho đã bị truất quyền thi đấu ở trận AS Roma thua thảm Real Betis với tỉ số 2-5.

Mourinho lao vào sân tranh cãi với trọng tài

Mourinho lao vào sân tranh cãi với trọng tài

Ở trận giao hữu tại Seville rạng sáng nay, AS Roma đại bại với tỉ số 2-5. Hai cầu thủ ghi bàn cho đội bóng Italia là Shomurodov và Mancini. Trong khi đó, những cầu thủ lập công cho đội bóng Tây Ban Nha là Rodri, Fekir, Álex Moreno, Tello và Roberto González.

Đây là trận thua đầu tiên của AS Roma ở loạt giao hữu hè này, sau 7 trận bất bại liên tiếp, trong đó có 6 chiến thắng, dưới thời HLV Jose Mourinho. Sở dĩ nói đây là trận đấu “điên rồ” của Giallorossi bởi không chỉ thảm bại với tỉ số 2-5, đại diện của Serie A còn bị đuổi 4 người, trong đó có nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Phút 58, khi Álex Moreno ghi bàn nâng tỉ số lên 3-2 cho Betis, các cầu thủ AS Roma, đặc biệt là Lorenzo Pellegrini đã phản đối dữ dội đối với trọng tài.

Tiền vệ 25 tuổi bất bình vì cho rằng Álex Moreno dùng tay đưa bóng vào lưới ở tình huống này nên đã nặng lời với ông Jorge Figueroa. Hậu quả, vị vua sân cỏ người Tây Ban Nha đã phạt thẻ đỏ đối với Lorenzo Pellegrini.

Bất bình vì quyết định của trọng tài, HLV Jose Mourinho đã lao vào sân phản đối. Hậu quả, Người đặc biệt cũng bị phạt thẻ đỏ.

Những phút sau đó, thêm 2 cầu thủ nữa của AS Roma bị đuổi là Mancini (65') và Karsdorp (78’). Chơi thiếu 3 người và không có sự chỉ đạo của Mourinho, Giallorossi thủng lưới thêm 2 lần nữa ở các phút 80 và 83, qua đó chịu thua với tỉ số 2-5 chung cuộc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại