Premier League điều chỉnh VAR việt vị, tiền đạo hưởng lợi

Thành Nam |

Các tiền đạo Premier League sẽ hưởng lợi ít nhiều vì sự điều chỉnh của VAR trong việc xác định lỗi việt vị ở mùa giải 2021-22.

VAR sẽ có một số điều chỉnh để giảm thiểu tranh cãi ở mùa giải 2021-22

VAR sẽ có một số điều chỉnh để giảm thiểu tranh cãi ở mùa giải 2021-22

VAR đã được Premier League sử dụng từ mùa giải 2019-20 để bảo đảm sự công bằng cho các trận đấu. Tuy vậy, tranh cãi vẫn thường xuyên xuất hiện vì sự thiếu rõ ràng, đặc biệt với các tình huống bắt lỗi việt vị. Để giảm thiểu tranh cãi, Hiệp hội trọng tài chuyên nghiệp nước Anh (PGMOL) sẽ đưa ra một số điều chỉnh ở mùa giải 2021-22.

Hiện tại, VAR ở Premier League đang sử dụng những đường kẻ rất mỏng, chỉ khoảng 1 pixel để xác định lỗi việt vị. Nhưng ở mùa giải 2021-22, đường kẻ sẽ được tăng độ dày như những hình ảnh được chiếu trên truyền hình.

"Ở mùa giải trước, chúng tôi đã dành nhiều thời gian để nói chuyện với các CLB, cầu thủ, HLV và CĐV để tìm cách cải thiện công tác trọng tài ở Premier League. Một số vấn đề liên quan tới VAR như quy định bắt lỗi việt vị đã được đưa ra thảo luận.

Về cơ bản, chúng tôi muốn điều tốt nhất để các cầu thủ thể hiện mình, đồng thời để các trận đấu diễn ra thông suốt. Điều đó có nghĩa là trọng tài vả VAR sẽ không can thiệp với những lỗi vặt vãnh", ông Mike Riley, Giám đốc điều hành của PGMOL cho biết.

Premier League điều chỉnh VAR việt vị, tiền đạo hưởng lợi - Ảnh 1.

Các tiền đạo sẽ hưởng lợi khi VAR sử dụng những đường kẻ dày hơn để xác định lỗi việt vị

Sự điều chỉnh không lớn nhưng đủ mang lại lợi thế cho các tiền đạo. Theo ông Mike Riley, nếu điều chỉnh này được áp dụng ở mùa giải trước (2020-21), có khoảng 20 bàn thắng (bị từ chối) sẽ được công nhận.

Ngoài ra, VAR cũng sẽ thắt chặt quy định khi thổi phạt đền. Với những tác động nhẹ, các trọng tài sẽ không bắt lỗi để giảm thiểu tranh cãi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại