Cập nhật lúc

Hôm nay, Hà Nội có 76 ca dương tính; Quận 3 phản hồi về thông tin trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải

Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 27/7 trên cả nước.

Hôm nay, Hà Nội có 76 ca dương tính; Quận 3 phản hồi về thông tin trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải
26
 diễn biến
  • Diễn biến đã gỡ hoặc không tồn tại!
    Vui lòng xem tiếp các diễn biến mới nhất dưới đây hoặc quay về link bài gốc
  •  

    Người phụ nữ quận 3 tử vong khi gọi cấp cứu âm tính với nCoV

    Chiều 27/7, mạng xã hội lan truyền thông tin từ trang facbook của ông Đoàn Ngọc Hải, nguyên Phó Chủ tịch UBND quận 1 về một trường hợp người nhà nhờ chở bệnh nhân đi cấp cứu do sốt và khó thở.

    Ông Đoàn Ngọc Hải cho biết, ông là người lái xe cứu thương biển số 51B 50744. Chiều 27/7, ông đứng chờ trước nhà một ngôi nhà trên đường Trương Định (nay là đường Võ Thị Sáu), phường 6, quận 3, TP.HCM để chở một người phụ nữ 54 tuổi bị sốt và khó thở.

    Tuy nhiên, khi đến nơi, người phụ nữ đã qua đời, ở nhà còn có 2 người khác. Người phụ nữ qua đời là em ruột của một kiến trúc sư nổi tiếng ở TP.HCM.

    Hôm nay, Hà Nội 76 có ca dương tính; Người phụ nữ ở quận 3 tử vong khi gọi cấp cứu do ông Đoàn Ngọc Hải phản ánh âm tính với nCoV - Ảnh 1.

    Thông tin trên Facebook của ông Đoàn Ngọc Hải. Ảnh do báo Người lao động chụp màn hình.

    "Một điều tôi rất trăn trở là các cơ quan của phường, quận không một ai xuống xét nghiệm và đưa họ đi bệnh viện từ lúc sáng nay mặc dù họ đã kêu gào trong điện thoại trước mặt tôi", ông Đoàn Ngọc Hải viết trên trang cá nhân.

    Tối cùng ngày, trao đổi với VietNamNet, đại diện Trung tâm Y tế quận 3 cho biết, xác nhận thông tin có sự việc trên. Tuy nhiên, thông tin ông Đoàn Ngọc Hải đưa là chưa chính xác.

    Đại diện Trung tâm Y tế quận 3 cho biết, khi lực lượng y tế đến người phụ nữ đã tử vong. Bước đầu xác định, người phụ nữ bị viêm phổi cấp dẫn đến phù phổi cấp và tử vong. Ngành y tế địa phương đã tiến hành test nhanh Covid-19 cho người phụ nữ, kết quả âm tính nCoV.

    "Chúng tôi đã thông tin này đến Sở Y tế TP.HCM và sẽ có thông tin chi tiết", đại diện Trung tâm Y tế quận 3 thông tin.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vietnamnet.vn/vn/suc-k...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    248 ca F0 của 1 công ty '3 tại chỗ' ở Bình Dương được đưa đi điều trị

    Ngày 27-7, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Thanh Nhân - bí thư Thành ủy Dĩ An, tỉnh Bình Dương - cho biết liên quan đến các ca dương tính COVID-19 tại Công ty cổ phần kỹ nghệ gỗ Long Việt (phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An), hiện tất cả các ca dương tính F0 và các ca F1 đã được đưa đi điều trị, cách ly.

    Công ty Long Việt là một trong các công ty thực hiện duy trì sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" trong thời gian giãn cách xã hội (sản xuất tại chỗ, ăn tại chỗ, nghỉ tại chỗ).

    Số công nhân thực hiện "3 tại chỗ" chỉ còn khoảng 300 người trong tổng số hơn 800 công nhân của công ty.

    Khi thực hiện "3 tại chỗ" được hơn 10 ngày thì công ty tiến hành test nhanh, sau đó xét nghiệm PCR, kết quả phát hiện 248 ca F0 và 40 F1.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tuoitre.vn/248-ca-f0-c...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội Lập chốt kiểm soát, ngăn chặn dịch Covid-19 xâm nhập

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Ngày 27/7/2021, Việt Nam ghi nhận 7.913 ca mắc COVID-19

    Hôm nay, cả nước có gần 8.000 ca mắc mới, Hà Nội 76 ca dương tính; Một công ty test nhanh phát hiện 240 công nhân dương tính nhưng giấu kết quả - Ảnh 1.

    Đồ họa: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Tối 27/7: Cả nước thêm 5.149 ca mắc COVID-19

    Theo Bộ Y tế, tính từ 6h đến 19h ngày 27/7 có 5.149 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 525 ca trong cộng đồng.

    Cụ thể tại TP Hồ Chí Minh (4.469 ca), Đồng Nai (120 ca), Long An (75 ca), Bình Dương (79 ca), Đồng Tháp (154 ca), Cần Thơ (54 ca), Bình Thuận (45 ca), Đà Nẵng (26 ca), Phú Yên (23 ca), Sóc Trăng (22 ca), Hà Nội (19 ca), Ninh Thuận (13 ca), Vĩnh Phúc (11 ca), Gia Lai (5 ca), Đắk Nông (5 ca), Bình Định (4 ca), Huế (4 ca), Quảng Nam (3 ca), Hậu Giang (3 ca), Quảng Ngãi (3 ca), Kon Tum (2 ca), Lạng Sơn (2 ca), Kiên Giang (2 ca), Thái Nguyên (1 ca), Bạc Liêu (1 ca), Thanh Hóa (1 ca), Lâm Đồng (1 ca), Hà Tĩnh (1ca), Đắk Lắk (1 ca)

    Trong ngày 27/7 có 7.913 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 7.911 ca ghi nhận trong nước, trong đó có 1.063 ca trong cộng đồng.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Chiều 27/7, Hà Nội phát hiện thêm 21 ca dương tính SARS-CoV-2

    Tối 27/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 12 giờ đến 18 giờ ngày 27/7 ghi nhận thêm 21 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 trong đó, 12 ca tại cộng đồng và 9 tại khu cách ly tập trung.

    Về phân bổ 12 ca tại cộng đồng gồm: Hai Bà Trưng 4 ca, Hoàng Mai 3 ca, Đông Anh 2 ca, Thạch Thất, Chương Mỹ, Nam Từ Liêm mỗi nơi 1 ca.

    9 ca trong khu cách ly tập trung gồm Hai Bà Trưng 2 ca, Thanh Xuân 2 ca, Hoài Đức 2 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, Gia Lâm 1 ca, Hoàng Mai 1 ca.

    Trước đó, trong sáng và trưa 27/7, CDC Hà Nội đã thông báo về 55 ca dương tính SARS-CoV-2 được ghi nhận. Như vậy, trong ngày thứ tư tiến hành giãn cách xã hội theo nguyên tắc Chỉ thị 16, Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 76 ca mắc mới trong đó có 45 ca tại cộng đồng và 31 ca tại khu cách ly.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bị lở miệng, nữ công nhân ở Đà Nẵng đi khám thì phát hiện dương tính với SARS-CoV-2

    Chiều 27-7, bác sĩ Phạm Hồng Nam, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng, cho biết trên địa bàn vừa ghi nhận 1 ca dương tính với SARS-CoV-2. Người này là V.T.T.M (giới tính nữ, SN 2001; trú đường Hoa Lư, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà) - là công nhân Công ty T.T.T.I - KCN An Đồn.

    Sáng nay, Hà Nội phát hiện 55 ca dương tính; Một công ty test nhanh phát hiện 240 công nhân dương tính nhưng giấu kết quả - Ảnh 1.

    Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho công nhân

    Ngày 26-7, nữ công nhân này đến Trung tâm Y tế quận Sơn Trà khám bệnh vì vết lở miệng không đỡ, được khám sàng lọc và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả mẫu bệnh phẩm dương tính với SARS-CoV-2.

    Bác sĩ Nam cho hay nữ công nhân này khai báo có triệu chứng viêm, lở họng và mệt mỏi từ ngày 19-7. Người này khai trong thời điểm dịch bệnh nên hạn chế gặp gỡ, đi lại, đi làm xong chỉ về nhà, ăn sáng tại công ty và luôn mang khẩu trang khi tiếp xúc với người khác.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://nld.com.vn/suc-khoe/bi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cách ly hơn 600 công nhân tại Hà Nội do ca mắc Covid-19

    Trao đổi với Zing chiều 27/7, Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ Nguyễn Đình Hoa đã thông tin nhanh về ca mắc Covid-19 là công nhân một khu công nghiệp trên địa bàn.

    Trường hợp này là nữ công nhân tên L., bà làm việc tại Công ty TNHH thời trang Star tại khu công nghiệp Phú Nghĩa. Người này cư trú tại thôn Cấn Hạ, xã Cấn Hữu, huyện Quốc Oai, phát hiện dương tính ngày 25/7.

    "Đây là trường hợp tương đối phức tạp do là công nhân khu công nghiệp có đến 6.500 người. Ngay khi nhận thông tin, chúng tôi đã rà soát, truy vết, yêu cầu doanh nghiệp này cho toàn bộ hơn 600 công nhân ở nhà để tự cách ly, theo dõi sức khỏe", ông Hoa nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/cach-ly-ho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    PTT VŨ ĐỨC ĐAM: "Người dân đều rất khổ rồi, hi sinh nhiều rồi nhưng chúng ta vẫn không thể dễ dãi"

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bình Dương: Một công ty '3 tại chỗ' giấu kết quả test nhanh có công nhân nghi nhiễm Covid-19

    Ngày 27.7, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Dĩ An (Bình Dương) đã phong tỏa toàn bộ Công ty CP gỗ kỹ nghệ Long Việt (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An), đồng thời đưa 248 công nhân đi điều trị Covid-19.

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Dĩ An (Bình Dương), Công ty Long Việt hoạt động sản xuất theo phương án "3 tại chỗ" từ ngày 10.7 với 288 công nhân ở tại công ty.

    Từ ngày 20.7, Công ty Long Việt tổ chức tự test nhanh sàng lọc Covid-19 cho toàn bộ công nhân thì phát hiện 240 người dương tính. Sau đó, kết quả xét nghiệm PCR đều khẳng định những trường hợp trên đều dương tính với Covid-19.

    Theo Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP.Dĩ An, mặc dù đã có kết quả test nhanh có công nhân nghi nhiễm Covid- 19 nhưng công ty không khai báo với cơ quan y tế và chính quyền địa phương.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/b...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Từ 7 đến 12 giờ, Khánh Hòa ghi nhận thêm 116 ca dương tính Covid-19 mới

    Trưa 27.7, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Khánh Hòa cho biết chỉ tính từ 7 giờ đến 12 giờ cùng ngày, tỉnh Khánh Hòa ghi nhận 116 ca dương tính mới với Covid-19.

    116 ca dương tính mới với Covid-19 gồm TP.Nha Trang 13 ca, TX.Ninh Hòa 94 ca, H.Vạn Ninh 3 ca, H.Cam Lâm 1 ca và H.Diên Khánh 5 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trưa 27/7, Hà Nội ghi nhận 36 ca dương tính SARS-CoV-2

    Trưa 27/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tính đến 12h trưa cùng ngày đã ghi nhận 36 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 mới trong đó, 26 ca tại cộng đồng và 10 ca tại khu cách ly tập trung. Cụ thể:

    Phân bố theo địa điểm phát hiện, tại cộng đồng 26 trường hợp, trong đó, Hoàng Mai 1 ca, Thanh Trí 7 ca, Bắc Từ Liêm 2 ca, Hai Bà Trưng 2 ca, Nam Từ Liêm 2 ca, Đan Phượng 1 ca, Ba Vì 1 ca.

    10 ca trong khu cách ly tập trung trong đó, Hoàng Mai 3 ca, Bắc Từ Liêm 2 ca, Hai Bà Trưng 2 ca, Đống Đa 1 ca, Cầu Giấy 1 ca, Tây Hồ 1 ca.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Cư dân tòa nhà Zone B Park 5-Vinhomes Times city tạm thời không rời khỏi nơi cư trú

    Sáng 27/7/2021, UBND phường Mai Động, quận Hoàng Mai (Hà Nội) phát đi thông báo về việc tạm thời không dời khỏi nơi cư trú đối với cư dân tại tòa nhà Zone B Park 5, khu đô thi Vinhomes Times city do có ca nghi nhiễm COVID-19 (dương tính lần 1) để chủ động phòng, chống và kiềm chế, ngăn chặn, kiểm soát có hiệu quả sự lây lan của dịch bệnh trong cộng đồng.

    Sáng nay, Hà Nội có 13 ca dương tính trong cộng đồng; Nơi duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này là tỉnh nào? - Ảnh 1.

    Cư dân tòa nhà Zone B Park 5 - Vinhomes Times city tạm thời không rời khỏi nơi cư trú từ 9h sáng ngày 27/7. Ảnh: TTXVN

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://baotintuc.vn/anh/cu-da...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP.HCM: Thêm 1.955 bệnh nhân Covid-19 được xuất viện

    Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) sáng 27/7, thành phố có tổng cộng 67.289 trường hợp mắc Covid-19 được Bộ Y tế công bố (chưa tính số ca nhiễm đã công bố sáng ngày 27/7 là 1.849 người). Trong đó, 66.985 trường hợp nhiễm trong cộng đồng và 304 người nhập cảnh.

    Trong ngày 26/7, TP.HCM có thêm 1.955 người xuất viện, nâng tổng số ca điều trị khỏi tính từ khi dịch xâm nhập vào Việt Nam của thành phố lên 16.659.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bà Rịa-Vũng Tàu vượt mốc 1.000 ca dương tính với SARS-CoV-2

    Tính từ 18h ngày 26/7 đến 6h ngày 27/7, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 143 ca nghi mắc COVID-19 mới, trong đó có rất nhiều ca ngoài cộng đồng. Số lượng ca dương tính với SARS-CoV-2 tính từ ngày 28/6 đến nay là 1.011 ca.

    Sáng nay, Hà Nội có 13 ca dương tính trong cộng đồng; Nơi duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này là tỉnh nào? - Ảnh 1.

    Bà Rịa-Vũng Tàu xét nghiệm tầm soát COVID-19 cho người dân.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://tienphong.vn/ba-ria-vu...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Trên 4,7 triệu liều vaccine được tiêm tại Việt Nam

    Sáng nay, Hà Nội có 13 ca dương tính trong cộng đồng; Nơi duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này là tỉnh nào? - Ảnh 1.

    Infographics: TTXVN

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 27/7, Hà Nội ghi nhận 19 ca dương tính SARS-CoV-2

    Sáng 27/7, Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, đã ghi nhận 19 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 mới, trong đó 13 trường hợp tại cộng đồng và 6 tại khu cách ly tập trung tại 9 chùm ca bệnh.

    Về phân bố theo địa điểm phát hiện, tại khu cách ly 6 trường hợp, trong đó, Ba Vì 1 ca, Đông Anh 1 ca, Hoàn Kiếm 1 ca, Tây Hồ 1 ca, Thạch Thất 1 ca, Thường Tín 1 ca.

    Tại cộng đồng 13 ca gồm: Ba Vì 1 ca, Bắc Từ Liêm 1 ca, Đông Anh 1 ca, Đống Đa 3 ca, Hà Đông 2 ca, Hai Bà Trưng 1 ca, Nam Từ Liêm 1 ca, Thanh Trì 1 ca, Thanh Xuân 1 ca, Thường Tín 1 ca.

    Như vậy, trong đợt dịch thứ tư từ ngày 29/4 đến thời điểm này, Hà Nội đã có 813 trường hợp mắc (495 tại cộng đồng, 318 đã được cách ly), trong đó có 544 trường hợp thuộc các ổ dịch chưa qua 14 ngày.

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Đồng Nai ghi nhận thêm 216 người mắc COVID-19

    Ngày 27/7, tỉnh Đồng Nai ghi nhận 216 người mắc COVID-19 mới, xuất hiện ca bệnh mới trong một số doanh nghiệp.

    Trong 216 ca mắc COVID-19 mới ghi nhận, TP Biên Hoà vẫn cao nhất với 149 ca; tiếp đó là huyện Vĩnh Cửu 20 ca; huyện Định Quán 11 ca; TP Long Khánh 9 ca; huyện Long Thành 9 ca; huyện Thống Nhất 7 ca; huyện Nhơn Trạch 7 ca; huyện Trảng Bom 3 ca và huyện Xuân Lộc 1 ca.

    Sáng nay, TP. HCM thêm 1.849 ca mắc mới, Hà Nội 4 ca; Nơi duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này là tỉnh nào? - Ảnh 1.

    Nhân viên y tế tỉnh Đồng Nai lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại các khu vực nguy cơ trên địa bàn tỉnh.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/dong-nai-ghi-nh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    TP HCM: Gọi điện cho F1 để truy vết, gia đình thông báo đã thành F0 và tử vong

    Ngày 16/7, thầy trò trường Đại học Y tế Công cộng (ĐH YTCC) gồm 105 người (5 giảng viên và 100 sinh viên) đã đặt chân tới TP HCM. Đoàn được chia về các quận, huyện để làm công tác truy vết các ca mắc Covid-19.

    Vũ Thị Lan Anh - một sinh viên trong nhóm tâm sự: "Công việc của chúng em bắt đầu từ sáng sớm đến tối muộn, yêu cầu sự tập trung và độ căng thẳng cao. Có những hôm thầy trò phải thức tới khuya để xây dựng những kế hoạch, nhưng ai cũng cố gắng, không nản chí".

    Mỗi nhóm truy vết bao gồm 2-3 người, một bên sẽ gọi điện đến các F1 để lấy thông tin, một người khác sẽ nhập số liệu, ai cũng luôn chân, luôn tay. Công việc này nếu không được làm cẩn thận thì khả năng làm sai rất cao và phải truy vết lại từ đầu. Như thế sẽ ảnh hưởng tới nhiều người và mất thời gian.

    "Có hôm gọi điện đến F1 thì gia đình người ta thông báo ca này đã trở thành F0 và tử vong. Chúng em rất sốc, chỉ còn biết chia buồn với gia đình người quá cố. Nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành, nên vừa động viên, an ủi người nhà vừa xin thông tin. Không chỉ em mà tất cả mọi người đều hy vọng dịch bệnh Covid-19 nhanh hết để cuộc sống quay trở lại bình thường…", Vũ Thị Lan Anh kể.


    Xem chi tiết tại đây: https://soha.vn/doi-quan-truy-...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    5 trường hợp được hoạt động sau 18 giờ

    Nộp 2 triệu đồng vì nhớ nhầm 18h thành 8h tối; Nơi duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này là tỉnh nào? - Ảnh 1.

    Infographic: Người lao động

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bác sĩ chỉ liệu pháp giúp F0 tự khỏi bệnh sau 7 ngày

    TP.HCM vừa ghi nhận lượng bệnh nhân Covid-19 ở đợt dịch thứ 4 được xuất viện ở mức trên 2.000 người trong 4 hôm vừa qua. Nhóm người khỏi bệnh chủ yếu tập trung ở các bệnh viện dã chiến được thành lập từ sớm và chuyên điều trị các bệnh nhân nhẹ.

    Trao đổi với Zing, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thành Dũng, Giám đốc Bệnh viện dã chiến thu dung điều trị Covid-19 số 2, cho biết đến nay bệnh viện đã có 1.820 bệnh nhân xuất viện.

    Đề cập đến phương pháp điều trị, bác sĩ Dũng cho biết ở hầu hết trường hợp khỏi bệnh không cần dùng thuốc. Người bệnh chỉ ăn uống, ngủ nghỉ điều độ rồi sau thời gian sẽ âm tính với SARS-CoV-2.

    "Có 4 điều chúng tôi luôn khuyên bệnh nhân là đi ngủ sớm để duy trì sức khỏe, uống nhiều nước, cố gắng ăn hết suất ăn của mình và tập thể dục để rèn luyện sức khỏe", bác sĩ Dũng nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/bac-si-chi...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Sáng 27/7, cả nước có 2.764 ca mắc Covid-19 mới, trong đó 538 ca trong cộng đồng

    Theo Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 26/7 đến 6h ngày 27/7, Việt Nam có 2.764 ca mắc mới, trong đó 02 ca nhập cảnh và 2.762 ca ghi nhận trong nước.

    Cụ thể, các ca mắc ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh (1.849 ca), Đồng Tháp (149 ca), Tây Ninh (144 ca), Đồng Nai (119 ca), Bình Dương (87 ca), Vĩnh Long (73 ca), Tiền Giang (63 ca), Bến Tre (60 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (52 ca), An Giang (43 ca), Phú Yên (37 ca), Khánh Hòa (26) ca, Cần Thơ (17 ca), Đắk Lắk (11 ca), Kiên Giang (11 ca), Hậu Giang (7 ca), Hà Nội (4 ca), Bình Định (4 ca), Trà Vinh (3 ca), Huế (2 ca), Cà Mau (1 ca).

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Gần 15.000 bệnh nhân COVID-19 ở TP.HCM khỏi bệnh trong đợt dịch thứ 4

    Theo HCDC, ngày 25/7, thành phố có 2.115 bệnh nhân được xuất viện. Hôm nay, Bệnh viện Hồi sức Covid-19 TPHCM cũng trao giấy ra viện cho 17 bệnh nhân hoàn thành điều trị và đủ điều kiện xuất viện.

    Số ca mắc Covid-19 ở Việt Nam lần đầu vượt mốc 100.000; Nộp 2 triệu đồng vì nhớ nhầm 18h thành 8h tối - Ảnh 1.

    Nhiều bệnh nhân ra viện chính là động lực giúp y bác sĩ thêm sức mạnh tiếp tục chiến đấu.

    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://vtc.vn/gan-15-000-benh...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Hà Nội phong tỏa tạm thời trụ sở Công an phường Lê Đại Hành

    Trao đổi với Zing tối 26/7, Chủ tịch UBND phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, cho biết địa bàn vừa ghi nhận một ca nghi nhiễm SARS-CoV-2.

    Theo vị lãnh đạo, ca nghi nhiễm là một cán bộ thuộc Công an phường Lê Đại Hành. "Chính quyền đã lấy mẫu xét nghiệm của trường hợp trên cùng 35 người khác tại cơ quan này, gửi lên CDC Hà Nội và đang chờ kết quả".

    Hiện, trụ sở Công an phường Lê Đại Hành ở số 41 phố Nguyễn Đình Chiểu đã tạm thời bị phong tỏa và được phun khử khuẩn.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://zingnews.vn/ha-noi-pho...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Việt Nam ghi nhận hơn 100.000 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch thứ 4

    Nộp 2 triệu đồng vì nhớ nhầm 18h thành 8h tối; Nơi duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này là tỉnh nào? - Ảnh 1.

    Tính đến 18h tối 26/7, đã có 102.576 ca mắc Covid-19 tại 62/63 tỉnh, thành trong cả nước (Cao Bằng là tỉnh duy nhất chưa có ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này). Trong đợt bùng phát dịch thứ 4 này, đã có 18.570 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.Đồ họa: VOV

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
  •  

    Bị phạt vì "nhầm giờ"

    26/7 là ngày đầu tiên TP.HCM áp dụng quy định không đi ra đường trong khung giờ 18 giờ đến 6 giờ sáng hôm sau.

    Tại chốt kiểm soát dịch Covid-19 ngã tư Nguyễn Văn Cừ - Nguyễn Trãi (Q.1), Công an P.Nguyễn Cư Trinh và lực lượng CSGT Trật tự Công an Q.1 trực chốt đã lập biên bản xử phạt anh L.P.B.A (26 tuổi, Q.1) 2 triệu đồng vì ra đường với lý do không chính đáng.

    Cập nhật diễn biến dịch Covid-19 ngày 27/7 trên cả nước. - Ảnh 1.

    Đường phố vắng tanh sau 18h tối.

    Anh A. trình bày, anh sang nhà người quen ở Q.5 chơi.

    "Khi xem tin tức có biết chiều 26.7 người dân không được ra khỏi nhà, nhưng tôi xem nhầm thời gian 18 giờ 26.7 thành 8 giờ tối 26.7", anh A. nói.


    Thông tin được dẫn từ nguồn: https://thanhnien.vn/thoi-su/n...

    Chia sẻ lên Facebook Copy link dẫnĐã copy!
    Chia sẻ
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại