Roma thắng trận thứ 3 liên tiếp dưới thời Mourinho

Đoàn Dự |

AS Roma tiếp tục chạy đà thuận lợi trước mùa giải mới khi đánh bại Triestina 1-0. Đây là chiến thắng thứ 3 của đội bóng áo bã trầu dưới thời tân HLV Jose Mourinho.

Roma có thêm chiến thắng nhẹ nhàng của HLV Mourinho

Roma có thêm chiến thắng nhẹ nhàng của HLV Mourinho

Trong trận ra mắt của Mourinho, các cầu thủ Roma đã vùi dập Montecatini Calcio với tỉ số 10-0. Đến các trận tiếp theo, họ ghi bàn thắng ít dần đi nhưng vẫn giữ sạch lưới. Chủ nhật tuần trước, họ đánh bại Ternana 3-0. Đến hôm nay, họ chỉ thắng Triestina 1-0.

Trên sân Stadio Nereo Rocco, HLV Jose Mourinho tung ra đội hình xuất phát khá mạnh, đặc biệt ở hàng công. Các ngôi sao được kỳ vọng nhất Roma lúc này, bao gồm Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo và Dzeko đều ra sân ngay từ đầu.

Với đội hình mạnh hơn hẳn, Roma dễ dàng kiểm soát thế trận. Tuy nhiên, họ không thể ghi bàn trong suốt 45 phút đầu tiên. Mkhitaryan và Dzeko đều có cơ hội, nhưng không thắng được thủ môn Offredi.

Bước sang hiệp hai, HLV Jose Mourinho thay gần hết đội hình. Ngay ở phút 49, cầu thủ vừa vào sân thay người, Nicola Zalewski đã ghi bàn mở tỉ số sau một pha đá bồi dễ dàng. Trước đó, Roma đã đẩy áp lực lên cực mạnh khiến Triestina không thể chống đỡ.

Sau bàn thắng, Roma bất lui về đá phòng ngự phản công. Các cầu thủ áo bã trầu dường như được Mourinho yêu cầu "học phòng thủ chặt", và họ dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ vì Triestina quá yếu.

Kết quả 1-0 được giữ hết trận đấu, đánh dấu chiến thắng thứ 3 liên tiếp sạch lưới của Roma cùng Mourinho. Theo thống kê, Roma chỉ cầm bóng 65% suốt trận, dứt điểm 18 lần nhưng chỉ có 4 lần trúng đích.

Đội hình xuất phát:

Triestina: Offredi; Lopez Gasco, Sarino, Volta, Gatto; Rizzo, Rapisarda, Ligi; Di Massimo, Gomez, Giorico.

AS Roma: Fuzato; Reynolds, Ibanez, Kumbulla, Tripi; Bove, Villar; Mkhitaryan, Pellegrini, Zaniolo; Dzeko.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại