Thạch Kim Tuấn - Hy vọng vàng của TTVN ở Olympic 2020

Thành Nam |

Trong số 18 VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020 của thể thao Việt Nam, lực sĩ Thạch Kim Tuấn chính là người có khả năng giành huy chương cao nhất.

Thạch Kim Tuấn có thể tranh tấm HCĐ ở Olympic Tokyo 2020

Thạch Kim Tuấn có thể tranh tấm HCĐ ở Olympic Tokyo 2020

Ở Olympic Tokyo 2020, thể thao Việt Nam tranh tài ở 11 môn thi với tổng cộng 18 VĐV. Những gương mặt sáng giá nhất của thể thao Việt Nam đã tới Nhật Bản tham dự sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh. Tuy vậy, việc cạnh tranh huy chương ở các môn điền kinh, bơi lội, boxing hay cầu lông vẫn còn là giấc mơ quá xa với thể thao Việt Nam.

Thể thao Việt Nam không đặt mục tiêu ở Olympic Tokyo 2020 nhưng sẽ phấn đấu dành 1 huy chương. Hy vọng lớn nhất được đặt vào đô cử Thạch Kim Tuấn ở môn cử tạ.

Trong quá khứ, thể thao Việt Nam từng 2 lần giành huy chương Olympic ở môn cử tạ là chiến công của Hoàng Anh Tuấn (Olympic Bắc Kinh 2008) và Trần Lê Quốc Toàn (Olympic London 2012).

Ở Olympic Tokyo 2020, Thạch Kim Tuấn sẽ tham dự nội dung 61kg. Ngoài đô cử của Việt Nam, còn có 13 VĐV khác tranh tài ở nội dung này. Áp lực giành huy chương đang đè nặng lên vai Thạch Kim Tuấn bởi anh sẽ phải vượt qua rất nhiều đối thủ mạnh để có thể mang về vinh quang cho thể thao Việt Nam.

Trên bảng xếp hạng của Liên đoàn Cử tạ thế giới (IWF), trong số các VĐV vượt qua vòng loại Olympic Tokyo 2020, Thạch Kim Tuấn đang đứng thứ 4 với kỷ lục cá nhân tổng cử là 304kg. Thành tích của đô cử Việt Nam vẫn còn kém xa nhóm tranh HCV và HCB.

Ở hạng cân 61kg, ứng viên số 1 cho tấm HCV là VĐV Li Fabin (Trung Quốc). Li Fabin là nhà vô địch thế giới năm 2019 với mức tổng cử từng đạt 318kg. Ứng viên cho chiếc HCB Olympic hạng cân này là VĐV Iranwan Eko Yuli (Indonesia). Thạch Kim Tuấn chỉ có khả năng tranh chấp HCĐ nếu giữ thành tích tốt như vòng loại (đứng thứ 3).

Ở giải vô địch châu Á hồi tháng 4/2021 tại Tashken (Uzbekistan), Thạch Kim Tuấn đã thất bại khi không đạt tổng cử. Vì vậy, ở Olympic Tokyo, đô cử của Việt Nam sẽ phải rất nỗ lực để tạo nên kì tích cho thể thao Việt Nam.

Thạch Kim Tuấn - Hy vọng vàng của TTVN ở Olympic 2020 - Ảnh 1.

Ở SEA Games 2019, Kim Tuấn đạt thành tích tốt nhất với tổng cử 304kg

Thành tích tốt nhất của Thạch Kim Tuấn là 304kg. Đối thủ tranh HCĐ với đô cử của Việt Nam ở Olympic Tokyo 2020 là VĐV Itokazu Yoichi (Nhật Bản), người từng đạt tổng cử 298kg. Chính đô cử Nhật Bản đã tận dụng sai lầm của Kim Tuấn để đoạt HC đồng châu Á với tổng cử 285 kg.

Theo ông Đỗ Đình Kháng - tổng thư ký Liên đoàn Cử tạ Việt Nam, để tranh HCĐ, Thạch Kim Tuấn cần đạt tổng cử ít nhất là 298kg.

Thành tích sẽ phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố ngoài chuyên môn. Ngoài Itokazu Yoichi, Thạch Kim Tuấn phải dè chừng 2 ứng cử viên tranh HCĐ là Mishvelidze Shota (Georgia - 293kg) và Son Igor (Kazakhstan).

300kg là mục tiêu tổng cử của Thạch Kim Tuấn để tranh chấp huy chương Olympic Tokyo. Trong sự nghiệp, đô cử của Việt Nam chỉ 1 lần vượt mốc này (tại SEA Games 2019). Nếu không tính thất bại ở Tashkent, Kim Tuấn đạt thành tích trung bình 297 kg trong 5 lần cử gần nhất.

Theo lịch, Thạch Kim Tuấn sẽ tranh tài vào ngày 25/7 tại Trung tâm hội nghị quốc tế Tokyo.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại