Van Dijk mắng nhà báo Anh bịa đặt, đưa tin sai sự thật

Trần Giang |

Tờ Mirror (Anh) đưa tin, Virgil Van Dijk đang dẫn đầu các ngôi sao của Hà Lan trong cuộc nổi dậy chống lại màn tái xuất của Louis van Gaal tại "Cơn lốc cam". Nhưng trên trang Twitter của mình, ngôi sao 30 tuổi đã bác bỏ tin đồn này.

Thua Cộng hòa Séc với tỷ số 0-2 và dừng chân ở vòng 1/8 Euro 2020 bị xem là một thất bại lớn với tuyển Hà Lan. Chính kết quả gây thất vọng này đã khiến HLV trưởng Frank De Boer phải đưa ra quyết định từ chức.

Ngay lập tức, Louis Van Gaal - vị chiến lược gia từng giữ chức HLV trưởng của "Cơn lốc màu da cam" vào các giai đoạn 2000-2002 và 2012-2014 trở thành ứng cử viên nặng ký cho chiếc ghế nóng mà ông De Boer để lại.

Van Dijk mắng nhà báo Anh bịa đặt, đưa tin sai sự thật - Ảnh 1.

Nhiều nguồn tin cho rằng, Liên đoàn bóng đá Hà Lan (KNVB) đang muốn mời ông Van Gaal (phải) thay thế vị trí HLV trưởng của ông De Boer (trái).

Nhưng theo tờ Mirror, một vài tuyển thủ Hà Lan sẽ rất không hài lòng nếu HLV Van Gaal quay lại dẫn dắt đội tuyển quốc gia.

Tờ báo này cho hay, đội trưởng Van Dijk, đội phó Gini Wijnaldum và một số cầu thủ khác muốn ông Henk Ten Cate (cựu trợ lý Chelsea, Barcelona) trở thành người kế nhiệm của HLV De Boer, chứ không phải HLV Van Gaal.

Van Dijk mắng nhà báo Anh bịa đặt, đưa tin sai sự thật - Ảnh 2.

Van Dijk (phải) và Wijnaldum (trái) bị đồn là đang không ủng hộ sự trở lại của HLV Van Gaal.

Người cầm đầu nhóm cầu thủ chống đối bị đồn là Van Dijk. Tuy nhiên, không lâu sau, ngôi sao thuộc biên chế Liverpool đã sử dụng trang Twitter cá nhân của mình để đính chính sự việc:

"Câu chuyện này hoàn toàn bịa đặt. Tôi cho rằng công việc quan trọng nhất mà các nhà báo cần làm là nói đúng sự thật. Thật xấu hổ cho ông, nhà báo Simon Mullock!".

Chỉ còn khoảng 2 tháng nữa, Hà Lan sẽ phải thi đấu 3 trận với các đối thủ Na Uy, Montenegro và Thổ Nhĩ Kỳ tại vòng loại World Cup 2022. Trong khi đó, chiếc ghế HLV trưởng mà ông De Boer để lại vẫn đang bỏ trống.

Van Dijk mắng nhà báo Anh bịa đặt, đưa tin sai sự thật - Ảnh 3.

HLV Ten Cate (trái) được cho là đã rút lui sau khi biết tin KNVB đang mời HLV Van Gaal trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan.

HLV Ten Cate không muốn đảm nhận cương vị này. Còn ông Van Gaal vẫn chưa làm HLV trưởng của bất kỳ đội bóng nào kể từ khi nhà cầm quân sinh năm 1951 chia tay Manchester United năm 2016.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại