Filip Nguyễn tiết lộ bí mật động trời, bị 'đối xử' tệ bạc ở châu Âu

BẢO PHƯƠNG |

Hóa ra, thủ môn Filip Nguyễn đã có những ngày tháng thực sự rất tồi tệ ở đội Slovan Liberec - nơi đã tạo dựng nên tên tuổi của anh.

Filip Nguyễn là thủ môn xuất sắc của bóng đá CH Séc.

Filip Nguyễn là thủ môn xuất sắc của bóng đá CH Séc.

Cách đây tròn 1 tháng, trang chủ Slovan Liberec xác nhận thủ môn Filip Nguyễn sẽ rời CLB dù vẫn còn hợp đồng đến tháng 6/2022.

Điểm đến tiếp theo của Filip Nguyễn là CLB Slavacko , đội bóng cũng thi đấu tại giải VĐQG CH Czech. Thực tế, khi Filip Nguyễn đăng tải dòng trạng thái với ẩn ý thay đổi, nhiều người hâm mộ đã mong mỏi anh sẽ về Việt Nam thi đấu. Nhưng sau cùng, thủ môn từng được gọi lên ĐTQG CH Czech vẫn quyết định ở lại châu Âu chơi bóng.

Mới đây, thủ môn Việt kiều đã tiết lộ những bí mật về mối quan hệ tồi tệ giữa anh với nhà cầm quân Pavel Hoftych của CLB Slovan Liberec, dẫn đến việc phải cuốn gói rời đội bóng.

"Tôi không muốn nói những điều khó nghe trên báo chí, tôi muốn nói trước rằng đây chỉ là cảm nhận của mình. Chắc chắn mọi người đặt dấu hỏi về mối quan hệ giữa tôi với HLV Pavel Hoftych. Tôi tôn trọng ông ấy với tư cách HLV nhưng không đồng tình với một vài phương pháp.

Mọi chuyện bắt đầu từ mùa hè năm ngoái khi đội bóng trong quá trình chuẩn bị. HLV không hoàn toàn hài lòng và muốn mang một thủ môn khác từ châu Âu về.

Khi đó, tôi thấy niềm tin đã không còn như trước. Tôi không nói mình là huyền thoại của Liberec nhưng tôi nghĩ mọi cầu thủ đều nên được đối xử cùng sự tôn trọng. Ông ấy đã không tôn trọng và đối xử tệ với tôi", Filip Nguyễn nói với trang Isport Blesk.

Ở mùa giải 2020/21, Filip Nguyễn bắt tổng cộng 25 trận cho Slovan Liberec, trong đó có 4 trận tại Europa League. Nửa sau của mùa giải, anh thường xuyên ngồi dự bị. Điều đó thúc đẩy động lực để anh ra đi để tìm kiếm cơ hội khác.

"Tôi thấy không hạnh phúc nữa, tôi không còn muốn đi tập và đón chào ngày mới một cách thoải mái nữa. Mọi thứ đã khác biệt giữa tôi và đội bóng, giữa tôi và HLV. Không có tôi, mọi thứ vẫn diễn ra như không có chuyện gì ở đội bóng, và cá nhân tôi thấy mình không được tôn trọng", Filip Nguyễn thẳng thắn nói.

FC Slovacko là đội bóng đứng hạng 4 tại Giải vô địch quốc gia CH Séc mùa 2020/21 (trên Slovan Liberec 2 bậc). Nhờ đó, họ được tham dự vòng sơ loại thứ 2 giải Europa Conference League – giải đấu do Liên đoàn bóng đá Châu Âu (UEFA) khai sinh từ mùa 2021-2022.

Slovacko chiêu mộ Filip Nguyễn để phục vụ tham vọng vươn cao ở mùa bóng tới, cũng như tìm cơ hội thi đấu ở hệ thống Cúp Châu Âu thứ 3, sau Champions League và Europa League.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại