Vô địch EURO 2020, Italia nhận mức thưởng kỉ lục

Thành Nam |

Đội tuyển Italia đã nhận được gần 30 triệu euro cho toàn bộ chiến dịch ở EURO 2020, hơn bất cứ đội bóng nào trong quá khứ.

Đội tuyển Italia ăn mừng chiến công ở Rome

Đội tuyển Italia ăn mừng chiến công ở Rome

Vượt qua đội tuyển Anh trên loạt đấu súng cân não, Italia đã trở thành nhà vô địch của EURO 2020. Đây là chức vô địch châu Âu đầu tiên của Azzurri sau 53 năm chờ đợi. Với chiến công này, thầy trò Roberto Mancini đã nhận được số tiền thưởng rất lớn từ UEFA.

Cụ thể, theo tiết lộ của Calciomercato, LĐBĐ Italia (FIGC) đã nhận được tổng cộng 28,25 triệu euro tiền giải thưởng từ UEFA cho toàn bộ chiến dịch. Trong đó, chức vô địch tại sân Wembley vừa qua có giá 10 triệu euro. Đây là số tiền thưởng kỉ lục mà nhà vô địch nhận được trong lịch sử EURO.

Toàn bộ số tiền thưởng ở EURO 2020 sẽ được chia đều cho các thành viên đội tuyển Italia. Theo đó, mỗi cầu thủ sẽ nhận được 250 nghìn euro, ngang với mức thưởng mà họ nhận được khi vô địch FIFA World Cup 2006.

Tổng doanh thu của UEFA ở EURO 2020 là 371 triệu euro. Dù giảm so với dự kiến vì ảnh hưởng của Covid-19 nhưng con số này vẫn cao hơn EURO 2016 (304 triệu euro).

Theo quyết định của UEFA, mỗi đội bóng tham dự EURO 2020 được nhận số tiền cơ bản là 9,25 triệu euro. Với tấm vé dự vòng 1/8, mỗi đội bóng sẽ có thêm 2 triệu euro. Mức thưởng sẽ được cộng thêm 3,25 triệu euro (tứ kết), 5 triệu euro (bán kết) và 7 triệu euro (Á quân).

Ngoài ra, các đội bóng còn có thêm mức thưởng cho kết quả thi đấu. Trong số 7 trận đấu ở EURO 2020, đội tuyển Italia đã giành 5 chiến thắng trong 120 phút thi đấu và 2 chiến thắng trên loạt đấu súng cân não. Ở vòng bảng, thầy trò Mancini đã lập chiến tích toàn thắng.

Về phần mình, dù thua ở chung kết nhưng các cầu thủ Anh vẫn nhận được mức thưởng là 200 nghìn euro/người.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại