HLV Gareth Southgate thừa nhận sợ thua trong hiệp phụ trận chung kết Euro 2020

Thành Đạt |

Trả lời báo giới sau chiến dịch Euro 2020, HLV tuyển Anh Gareth Southgate nói rằng ông thà chọn luân lưu còn hơn hiệp phụ.

Trong buổi họp báo tổng kết chiến dich Euro 2020, HLV Gareth Southgate đã bày tỏ quan điểm của mình về quyết định tung Marcus Rashford và Jadon Sancho chỉ để đá luân lưu của mình.

"Quyết định tung Rashford và Sancho vào sân là sự đánh cược. Nếu tôi có đánh cược sớm hơn thì có lẽ tôi cũng sẽ thất bại trong hiệp phụ mà thôi", ông nói.

HLV Gareth Southgate thừa nhận sợ thua trong hiệp phụ trận chung kết Euro 2020 - Ảnh 1.

Liệu rằng FA có còn nên đặt niềm tin và Gareth Southgate? Trong buổi họp báo ông cũng đã nói rằng mình đang hướng về mục tiêu World Cup 2022 tại Qatar (Ảnh: BBC Sport)

Chỉ vì sợ thua trong hiệp phụ ông đã đi đến quyết định khó hiểu, khi tung 2 cầu thủ trẻ vào sân chỉ để đá penalty. Đáng trách hơn, ông còn để 3 cầu thủ ít tuổi nhất thực hiện các cú sút quyết định. Dưới áp lực đè nặng, Rashford, Sancho và Saka đã làm hỏng lượt sút của mình để rồi hứng chịu lời lẽ miệt thị của các CĐV quá khích.

Những quyết định này cho thấy ông thiếu tin tưởng vào khả năng chiến đấu của các học trò và đặt nặng niềm tin vào sự may rủi của loạt sút penalty. Đó là chưa kể đến việc sau khi có được bàn thắng dẫn trước trong hiệp 1 thời gian thi đấu chính thức, HLV Southgate đã chỉ đạo các học trò thi đấu chậm lại trong hiệp 2.

Họ gần như nhường quyền kiểm soát bóng cho ĐT Italy, và đội bóng áo thiên thanh đã tận dụng rất tốt cơ hội này để quân bình tỉ số.

Lẽ ra đây có thể coi là một giải đấu thành công của Tam Sư, thế nhưng thất bại trong trận chung kết bởi những quyết định khó hiểu của HLV Southgate đang khiến các CĐV Anh bối rối. Phát biểu trên chỉ như đổ thêm dầu vào lửa, làm lộ ra sự thiếu bài vở của bản thân ông.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại