Griezmann gặp rắc rối vì scandal phân biệt chủng tộc

Anh Quân |

Nhà tài trợ Konami chấm dứt hợp đồng với Antoine Griezmann sau khi ngôi sao người Pháp chê bai ngoại hình của một nhân viên châu Á.

Gần đây, trong một đoạn video cũ xuất hiện trên mạng xã hội vào năm 2019, Griezmann và đồng đội Ousmane Dembele được cho là sử dụng ngôn từ chê bai ngoại hình của một nhân viên châu Á tại khách sạn.

Griezmann gặp rắc rối vì scandal phân biệt chủng tộc - Ảnh 1.

Trong đoạn clip nói trên, người quay không lộ mặt nhưng với cái chân và giọng nói, công chúng nhận ra đó là Dembele. Anh đang cùng với người bạn thân Griezmann chờ đợi các nhân viên của khách sạn sửa tivi.

Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ cảm thấy bất bình là những lời nói của Dembele: "Mấy gương mặt xấu xí đó tạo ra trò Pes cho cậu chơi đó, có thấy xấu hổ không hả? Đó là thứ ngôn ngữ lạc hậu gì vậy? Mấy người có phải là chuyên gia kỹ thuật của đất nước này không đấy?".

Griezmann không nói gì nhiều nhưng công chúng có thể nhìn thấy cựu tiền đạo Atletico cười lại với những lời nói đầy tính xúc phạm của Dembele.

Griezmann gặp rắc rối vì scandal phân biệt chủng tộc - Ảnh 2.

Dựa theo kiểu tóc của Griezmann thì đoạn clip này không phải mới quay trong dịp EURO 2020. Theo phân tích, rất có thể đây là clip được ghi lại trong chuyến du đấu tại Nhật Bản của Barca vào năm 2019, chỉ vài tuần sau khi Griezmann gia nhập Barcelona từ Atletico.

Sự việc bị phát giác, Griezmann và Dembele lập tức phải hứng chịu không ít lời chỉ trích. Cả hai nhanh chóng đưa ra lời xin lỗi nhưng không thể làm xoa dịu dư luận.

Konami thông báo sẽ chấm dứt hợp đồng với Antoine Griezmann: "Chúng tôi tin rằng việc phân biệt chủng tộc trong bóng đá là không thể tha thứ. Antoine Griezmann là đại sứ của trò chơi Yu-Gi-Oh. Vì sự cố gần đây, chúng tôi quyết định hủy hợp tác".

Griezmann gặp rắc rối vì scandal phân biệt chủng tộc - Ảnh 4.

Chưa hết, Rakuten - nhà tài trợ chính của Barca - cũng không hài lòng với sự việc trên. Theo Marca, phía Rakuten cho rằng đó là thái độ của Griezmann là "không thể chấp nhận được" và sẽ yêu cầu đội chủ sân Camp Nou đứng ra giải trình sự việc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại