Ký hợp đồng với Messi, ‘gã khổng lồ’ chấp nhận hy sinh ‘bom tấn 120 triệu’

NGUYỄN ĐẠT |

Theo truyền thông Tây Ban Nha, để ký hợp đồng với Lionel Messi, gã khổng lồ của bóng đá châu Âu sẵn sàng bán đi siêu sao của mình.

Barcelona đang lên kế hoạch ký mới hợp đồng với Lionel Messi ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay. Tuy nhiên, do tình hình khó khăn về tài chính cùng quỹ lương đã chạm ngưỡng báo động, đội chủ sân Camp Nou được cho là sẽ phải thanh lý một vài ngôi sao để có đủ kinh phí trả lương cho siêu sao người Argentina.

Trong diễn biến mới nhất, tờ AS cho hay, Antoine Griezmann là cái tên đã được đưa vào danh sách thanh lý của Barca ở kỳ chuyển nhượng hè năm nay.

Hiện tại, Griezmann không có ý định ra đi, tuy nhiên, với việc Barca đã chiêu mộ thành công Kun Aguero và Memphis Depay, vị trí của tiền đạo người Pháp trong đội hình xuất phát đã không còn được đảm bảo.

Ký hợp đồng với Messi, ‘gã khổng lồ’ chấp nhận hy sinh ‘bom tấn 120 triệu’ - Ảnh 1.

Vì Messi, Barca sẵn sàng để Griezmann ra đi (Ảnh: Internet)

Antoine Griezmann được đưa về Camp Nou vào năm 2019 với mức giá 120 triệu euro, tuy nhiên, sau hai mùa giải đã qua, màn trình diễn của cầu thủ này vẫn chưa đáp ứng được sự kỳ vọng từ ban lãnh đạo đội bóng.

Ở thời điểm hiện tại, Griezmann đang là cầu thủ hưởng lương cao bậc nhất tại Barca với mức đãi ngộ hơn 500.000 bảng/tuần. Chính vì lẽ đó, đội bóng xứ Catalan muốn bán đứt chân sút 30 tuổi để giải phóng quỹ lương đồng thời thu về một khoản phí để trang trải các khoản nợ.

Ban lãnh đạo Barca hiểu rằng, sẽ rất khó để thu hồi số tiền 120 triệu euro đã bỏ ra cho Griezmann vào năm 2019, chính vì lẽ đó, đội chủ sân Camp Nou được cho là sẽ chỉ muốn thu về 60 triệu euro cho thương vụ lần này.

Về phía Lionel Messi, chân sút 34 tuổi gần như chắc chắn sẽ đặt bút ký vào bản giao kèo mới với Barcelona. Tuy nhiên, vướng mắc duy nhất của EL Pulga và đội chủ sân Camp Nou ở thời điểm hiện tại chính là các vấn đề liên quan đến tài chính.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại