HLV Southgate cảnh báo tuyển Anh trước ngưỡng cửa lịch sử

Nguyên Khang |

Rất tự tin nói về cơ hội của đội tuyển Anh nhưng HLV Southgate không quên cảnh báo các học trò về tinh thần chiến đấu của Đan Mạch.

Đè bẹp Ukraine với tỉ số 4-0, đội tuyển Anh đã đoạt vé vào bán kết EURO lần đầu tiên kể từ năm 1996. Cơ hội vào chung kết của thầy trò Gareth Southgate là khá lớn bởi ở vòng 4 đội, họ chỉ phải gặp Đan Mạch, đội bóng bị đánh giá thấp hơn về đẳng cấp, tương quan lực lượng cũng như kinh nghiệm tham dự các giải đấu lớn.

Tinh thần của đội tuyển Anh đang lên rất cao sau trận thắng Ukraine ở tứ kết. Cùng với đó là sự tự tin khi "Tam sư" được thi đấu trên sân nhà Wembley. Tuy vậy, trước ngưỡng cửa lịch sử, HLV Gareth Southgate không quên cảnh báo các học trò về sức mạnh của Đan Mạch, đối thủ của đội tuyển Anh ở bán kết.

Theo HLV Southgate, vũ khí nguy hiểm nhất của Đan Mạch là tinh thần chiến đấu và sự đoàn kết sau sự cố sức khỏe của Christian Eriksen.

"Tôi rất ấn tượng với cách mà đội tuyển Đan Mạch đã thể hiện. Đội trưởng của họ hành động và toàn đội đều làm theo. Họ cũng đã tạo được sự kết nối với CĐV. Đan Mạch đang lướt trên con sóng cảm xúc. Đó là sức mạnh mà họ sẽ mang tới Wembley.

Những điều như vậy ảnh hưởng rất lớn tới suy nghĩ của bạn. Tinh thần đôi khi tạo ra sự khác biệt rất lớn. Trong bóng đá, không thể nói trước bất cứ điều gì. Tuy nhiên, tôi biết các cầu thủ của mình đang thể hiện phong độ tốt nhất. Khi giữ được bình tĩnh, họ có thể đánh bại bất cứ đối thủ nào", HLV Gareth Southgate chia sẻ trước trận bán kết với Đan Mạch.

HLV Southgate cảnh báo tuyển Anh trước ngưỡng cửa lịch sử - Ảnh 1.

Với tinh thần mạnh mẽ và đoàn kết, Đan Mạch đã đi tới bán kết EURO 2020

Đan Mạch những tưởng đã dừng bước ở vòng bảng sau khi để thua cả 2 trận mở màn. Họ đã trải qua cú sốc lớn về tâm lý khi tiền vệ nhạc trưởng Christian Eriksen ngừng tim ở trận mở màn với Phần Lan.

Nhưng sau đó, khi Eriksen hồi phục, "những chú lính chì" đã thể hiện tinh thần chiến đấu mạnh mẽ. Họ đã đánh bại Nga ở trận hạ màn vòng bảng để đi tiếp và sau đó liên tiếp vượt qua xứ Wales và CH Séc để tiến vào bán kết.

Với những gì đã thể hiện, Đan Mạch có lý do để mơ mộng điều kì diệu như đã từng xảy ra với họ ở VCK EURO 1992. Để viết tiếp câu chuyện cổ tích của mình, thầy trò Kasper Hjulmand cần phải vượt qua thử thách rất lớn là đội tuyển Anh. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 02h00 rạng sáng ngày 8/7 tới tại sân Wembley.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại