Những lí do để tin đội tuyển Anh có thể tiến xa tại Euro 2020

Viết Huy |

Dù đã vượt qua vòng bảng Euro với thành tích bất bại, người yêu mến Tam Sư hẳn chưa thể hài lòng với màn trình diễn của đội nhà. Vậy những lí do sau đây có đủ giúp NHM tin rằng đội bóng này có thể tiến xa tại Euro 2020?

Nhánh thi đấu thuận lợi

Dù phải chạm chán đội tuyển Đức ngay vòng 1/8, nhưng xét tổng thể, đội tuyển Anh đang có một nhánh thi đấu khá thuận lợi. Trong khi đó, các ông lớn như Pháp, Italia, Tây Ban Nha và Bỉ đều rơi vào nhánh đấu đối diện, vốn được dự đoán rất khốc liệt.

Những lí do để tin đội tuyển Anh có thể tiến xa tại Euro 2020 - Ảnh 1.

Tuyển Anh rơi vào nhánh đấu thuận lợi tại Euro năm nay

Nhánh đấu của thầy trò HLV Gareth Southgate thì ngoài đội tuyển Đức, Hà Lan, hầu hết các đội bóng còn lại đều không được đánh giá quá cao. Nên nhớ rằng đội tuyển Đức đang khá bất ổn khi họ chật vật vượt qua vòng bảng sau trận hoà trước Hungary. Bất chấp có được chiến thằng tưng bừng ở vòng bảng trước Bồ Đào Nha nhưng với nhiều người ở trận đấu đó Ronaldo và đồng đội đã tự thua hơn là đội tuyển Đức chơi hay.

Nếu vượt qua được đội tuyển Đức ở vòng đấu này, đối thủ tiếp theo ở đội bóng xứ sở xương mù chỉ là đội thắng trong cặp đấu của hai đội bóng Thụy Điển và Ukraina. Ở bán kết họ sẽ phải gặp Hà Lan nếu đội bóng này thi đấu đúng sức và góp mặt tại vòng đấu dành cho bốn đội bóng mạnh nhất.

Chất lượng cầu thủ

Với việc sở hữu những ngôi sao tấn công hàng đầu Châu Âu, mỗi trận đấu của ĐT Anh được kỳ vọng đầy ắp những bàn thắng mang đến cảm xúc thăng hoa cho người xem. Nhưng sau ba trận đấu của vòng bảng, hụt hẫng có lẽ là cảm xúc chung của những người yêu mến Tam Sư khi xem đội bóng này thi đấu.

Nguyên nhân xuất phát từ việc ông Gareth Southgate sử dụng hai tiền vệ cơ bắp là Declan Rice và Kalvin Phillips trước mặt hàng phòng ngự trong sơ đồ 4-2-3-1. Thậm chí, ngay cả vị trí thi đấu sau lưng tiền đạo, ông cũng sử dụng một tiền vệ nổi tiếng với phong cách Box – To – Box là Mason Mout thay vì những ngôi sao thiên về tấn công đang có trong tay như Jack Grealish hay cầu thủ trẻ Jude Bellingham.

Những lí do để tin đội tuyển Anh có thể tiến xa tại Euro 2020 - Ảnh 2.

Tiền vệ Declan Rice được HLV Gareth Southgate tin dùng tại Euro 2020

Rõ ràng với những gương mặt kể trên, phần nào khiến cho hàng tiền vệ của Tam Sư mất đi tính sáng tạo. Nhưng với những nhà chuyên môn, sự cầu toàn trong những tính toán của Gareth Southgate có thể khiến đội tuyển Anh khó áp đặt được lối chơi trước các đội bóng được đánh giá thấp hơn, nhưng nó sẽ mang đến sự chắc chắn khi họ thi đấu với những đối thủ ngang hoặc trên tầm.

Chiều sâu đội hình cũng là yếu tố để các nhà chuyên môn đánh giá cao đội tuyển Anh trước khi bước vào vòng 1/8 tới đây. Ở Euro lần này, Tam Sư là một trong số ít đội bóng có đội hình khá đồng đều. Thậm chí có những cầu thủ dự bị xét về danh tiếng và phong độ còn tốt hơn những cầu thủ góp mặt trong đội hình chính.

Chúng ta có thể thấy lối chơi của đội tuyển Anh mềm mại và uyển chuyển ra sao khi Jack Grealish góp mặt trên sân, một cầu thủ khác không được kì vọng nhiều là Bukayo Saka cũng nhận luôn danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận sau màn trình diễn tốt trong trận đấu với CH Séc.

Nói thế để thấy Gareth Southgate đang có trong tay đội hình vô cùng đồng đều với nhiều sự lựa chọn. Việc còn lại chỉ là ông bày binh bố trận thế nào trong chặng đường sắp tới của đội tuyển Anh mà thôi.

Những lí do để tin đội tuyển Anh có thể tiến xa tại Euro 2020 - Ảnh 3.

Anh sở hữu một dàn cầu thủ đồng đều ở cả 3 tuyến

"Tấn công sẽ mang đến chiến thắng, những phong ngự sẽ mang đến danh hiệu"

Ông Gareth Southgate xuất thân từ vị trí trung vệ, nên những toan tính chiến thuật của vị huấn luyện viên này đều thiên hướng nặng về phòng ngự. Triết lí của ông rất rõ ràng, trước khi muốn thắng đối thủ thì phải không để thua trước đã. Chính vì sự cầu toàn đó nên nhiều cổ động viên của Tam Sư đã cảm thấy ngán ngẩm trước khả năng khi bàn của đội nhà, dù đứng đầu bảng đấu nhưng đội bóng này chỉ 3 lần làm rung lưới đối phương, quá ít so với những hảo thủ tấn công hàng đầu mà ông đang có trong tay.

Khi người ta biết rằng, Đức đã gặp khó khăn thế nào trước một Hungary thi đấu kỷ luật kiên cường. Dù không có được những cầu thủ tấn công xuất sắc đội bóng đội bóng này cũng đã chọc thủng lưới thầy trò Joachim Loew tới hai lần.

Những lí do để tin đội tuyển Anh có thể tiến xa tại Euro 2020 - Ảnh 4.

Đức trình diễn phong độ bất ổn tại Euro năm nay

Vậy với một đội hình có những ngôi sao tấn công tốt hơn, một lối chơi phòng ngự chủ động một cách hợp lý, người hâm mộ xứ sở xương mù có quyền tin vào đội bóng của mình, khi lối chơi phòng ngự kỉ luật ấy sẽ có dịp chứng minh giá trị ở những trận đấu tại vòng loại trực tiếp sắp tới.

Bây giờ việc phải làm của HLV Gareth Southgate là đánh thức bản năng săn bàn của Harry Kane, tạo nhiều hơn những kết nối mang tính đột biến của những cầu thủ trên hàng công của Tam sư và hơn hết hãy giữ những quan điểm chiến thuật được cho là cứng nhắc của mình. Vì nếu lối chới này nhuần nhuyễn hơn nữa, sẽ vô cùng khó khăn cho đội bóng nào phải đối mặt với đội tuyển Anh.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại