EURO 2020 – Màn Marketing hoàn hảo cho Patrik Strick

Thành Vinh |

Đến thời điểm hiện tại, Patrik Schick là một trong những cầu thủ đáng xem nhất tại kỳ EURO năm nay.

Chơi bóng từ khát vọng tuổi trẻ

Tại EURO 2021, NHM đang được chứng kiến rất nhiều cầu thủ trẻ tỏa sáng, chơi xuất sắc tại những trận cầu rực lửa. Một trong số đó có Patrik Schick – Tiền đạo của ĐT CH Séc hiện thuộc biên chế CLB Bayer Leverkusen.

Chỉ sau 2 trận đấu tại bảng D, ngôi sao số 10 giúp cho ĐTQG của mình có được những điểm số quý giá, qua đó có cơ hội cực lớn để giành tấm vé lọt vào vòng 1/8.

Bước tới giải đấu cấp độ đội tuyển danh giá nhất lục địa già, Patrik Schick được các CĐV thực sự kỳ vọng bởi anh đang là tiền đạo hàng đầu và chơi bóng cho một CLB tại Đức. Và trước đây, thời điểm Schick mới chỉ 17, 18 tuổi, anh đã được coi là một tài năng lớn của bóng đá Séc.

Dĩ nhiên, với sức trẻ của mình, tiền đạo này muốn tạo ra một kỳ EURO bùng nổ nhất trong sự nghiệp của anh và nó được kiểm chứng ở 2 trận đấu đầu tiên của ĐT CH Séc.

Trong trận đấu gặp Scotland, khi đồng hồ điểm đến phút 51 giây thứ 31 trên sân Hampden Park, các CĐV có mặt trên khán đài phải cảm thấy khó tin khi ở khoảng cách hơn 50m, Patrik Schick thực hiện pha dứt điểm khiến cả bóng và thủ thành của ĐT Scotland nằm gọn trong lưới. Đó là một pha bóng mà Schick đã tính toán từ trước .

EURO 2020 – Màn Marketing hoàn hảo cho Patrik Strick - Ảnh 1.

Schick đã có bàn thắng vô cùng đẳng cấp trong trận gặp ĐT Scotland.

Trước đó, anh đã có một cú bật cao đánh đầu, chiến thắng cả 2 hậu vệ bên phía đội chủ nhà để hoàn tất bàn thắng sau pha tạt bóng tới từ người đồng đội của mình. Rất ít một cầu thủ trẻ nào có thể tự tin và bản lĩnh đến vậy. Một trung phong cắm mà bóng đá Séc tìm kiếm từ rất lâu.

Còn tại ở lượt trận thứ 2 khi gặp một trở ngại lớn như Croatia , Schick còn chẳng cần phải ngán ngại. Thời điểm anh bị phạm lỗi, dù máu và nước mắt đã chảy trên khuôn mặt nhưng ngôi sao sinh năm 1996 vẫn bình tĩnh để đánh bại thủ môn Livakovic trên chấm 11m.

Ở Patrik Strick, người ta thấy anh có sự nhiệt huyết, anh chơi bóng với khát vọng của tuổi trẻ, khả năng dứt điểm tuyệt vời và cũng đầy chất nghệ sĩ . Phá vỡ mọi giới hạn để thăng hoa tại EURO 2020. Sẽ không biết chuyến phiêu lưu của ĐT CH Séc đến đâu nhưng Schick đã để lại dấu ấn đậm nét cho các CĐV nhất là ở bàn thắng cách khung thành hơn 50m.

Khi Euro 2020 là bệ phóng

Tính đến thời điểm hiện tại, Patrik Schick đã ghi cả 3 bàn thắng của ĐT CH Séc tại EURO năm nay qua đó nâng thành tích ghi bàn lên thành 14 sau 28 lần ra sân.

Điều đó cho thấy sức ảnh hưởng và tầm quan trọng của cầu thủ này như thế nào trong đội hình mà HLV Silhavy bày binh bố trận. Với màn trình diễn như vậy và nhất là khi TTCN mở cửa, sẽ có rất nhiều đội bóng nhắm đến anh, đưa anh đến CLB lớn hơn so với Bayer Leverkusen.

Ít ai biết được rằng, cách đây 4 năm, Strick từng trở thành tâm điểm tại Italia trong một vụ lật kèo chuyển chuyển nhượng kinh điển từ Juventus. Quá trình đàm phán giữa anh và ‘Bà đầm già’ diễn ra khá suôn sẻ cho tới khi ngôi sao 25 tuổi tới đại bản doanh của CLB này để kiểm tra y tế song Juventus xác nhận anh có vấn đề về tim mạch và thương vụ dường như sụp đổ.

EURO 2020 – Màn Marketing hoàn hảo cho Patrik Strick - Ảnh 2.

Ngôi sao 25 tuổi suýt chút nữa đã gia nhập Juventus

Hẳn khi đội bóng sọc đen trắng chứng kiến màn trình diễn của Patrik Schick tại EURO năm nay hẳn họ sẽ thực sự tiếc nuối với tiềm năng của cầu thủ trẻ này. Người đủ đẳng cấp để lĩnh xướng hàng công Juventus cùng những đàn anh tại đội chủ sân Juventus Stadium.

Không ngoa khi nói rằng EURO 2021 chính là màn Marketing hoàn hảo cho Patrik Schick, màn chào hàng của anh với các đội bóng tầm cỡ. Đây là mẫu tiền đạo hiện đại mà rất nhiều CLB thèm khát, một cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn đi lên để chứng minh đẳng cấp của mình trước khi tiến đến độ tuổi chín muồi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại