Ramos đẫm nước mắt, nói lời ruột gan ngày chia tay Real Madrid

Trọng Đạt |

Sáng nay (18/7), trung vệ Sergio Ramos viết tâm thư xúc động trên trang cá nhân gửi đến người hâm mộ Real Madrid, một ngày sau khi thông báo rời sân Santiago Bernabeu.

Ramos cùng bộ sưu tập danh hiệu tại Real.

Ramos cùng bộ sưu tập danh hiệu tại Real.

"Tôi chưa bao giờ nghĩ ngày này sẽ đến, nhưng mọi thứ đều có khởi đầu và kết thúc. Ngày hôm nay, tôi sẽ nói lời tạm biệt với ngôi nhà thân thương, những CĐV yêu quý, những người đồng đội và với chiếc áo mà tôi đã cống hiến bằng cả trái tim và linh hồn của mình. Hôm nay là ngày tôi nói lời tạm biệt với Real Madrid ", Ramos chia sẻ xúc động.

Ramos gia nhập Real từ Sevilla năm 2005. Trong 16 năm khoác áo Real Madrid, anh ra sân 671 trận và ghi tới 101 bàn.

Trung vệ người Tây Ban Nha tạo nên bảng thành tích đồ sộ tại Real với 4 danh hiệu UEFA Champions League, 5 La Liga, 2 Copa del Rey, 4 Siêu cúp Tây Ban Nha, 3 Siêu cúp châu Âu và 4 FIFA Club World Cup .

"Tôi không thể diễn tả sự biết ơn và niềm tự hào này bằng lời khi nhìn lại chặng đường đã kéo dài 16 năm này. Tôi ra đi với 22 danh hiệu cùng CLB và sẽ mãi khắc sâu những kỷ niệm đẹp này trong trí nhớ với những cảm xúc bồi hồi khó tả. Cảm ơn CLB, các đồng đội và HLV của tôi, và đặc biệt cảm ơn các bạn, các Madridista.

Từ đáy lòng mình, tôi thực sự cảm ơn các bạn, những người đã cùng đồng hành với tôi trong hành trình 16 năm tuyệt vời này. Tôi sẽ không nói đây là lời chia tay, tôi chỉ muốn nói rằng chúng ta sẽ sớm gặp lại thôi vì chắc chắn tôi sẽ quay trở lại", Ramos bày tỏ.

Hôm qua, CLB Real Madrid đã tổ chức Lễ chia tay Ramos ở Bernabeu. Tại đây, anh đã rơi nước mắt khi nói lời chia tay người hâm mộ và các đồng đội. Anh sau đó được Chủ tịch Forentino Perez trao tặng huy hiệu Real được làm bằng vàng và kim cương, huân chương cao quý nhất của CLB này.

Trong cuộc họp báo cuối cùng trên tư cách cầu thủ Real sau lễ chia tay, Ramos đã tiết lộ lý do bất ngờ rời Real. Trung vệ 35 tuổi khẳng định anh chưa bao giờ muốn ra đi, thậm chí đã chấp nhận giảm lương để ở lại, nhưng ban lãnh đạo Real không chấp thuận mong muốn của anh.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại