Djokovic "đại chiến" Nadal ở bán kết Roland Garros

PV |

Tối nay (11/6), cuộc đọ sức "kinh điển" của làng quần vợt thế giới: Nadal - Djokovic sẽ diễn ra trong khuôn khổ bán kết Roland Garros 2021.

Khoảng 22h tối nay (11/6), trận bán kết Roland Garros 2021 được nhiều người chờ đợi sẽ diễn ra giữa hai tay vợt huyền thoại của làng quần vợt thế giới - Nadal và Djokovic. Tại Roland Garros năm nay, Nadal chỉ là hạt giống số 3 nên anh đã sớm đụng độ Djokovic ở bán kết thay vì trận đấu cuối cùng của giải.

Djokovic đại chiến Nadal ở bán kết Roland Garros - Ảnh 1.

Nadal đấu Djokovic trong trận bán kết được chờ đợi ở Roland Garros 2021.

Để có mặt trong trận đấu này, Djokovic đã trải qua hành trình khá vất vả, đặc biệt là các trận đấu ở vòng 4 và tứ kết trước các tay vợt người Italia - Musetti và Berrettini. Trong khi đó, Nadal có con đường vào bán kết thuận lợi hơn khi anh mới chỉ thua đúng một set từ đầu giải trước Diego Schwartzman ở tứ kết.

Ở trận đấu này, Nadal được đánh giá cao hơn khi sân đất nện vốn là sở trường của anh, Roland Garros cũng là "giải đấu tủ" của tay vợt người Tây Ban Nha với 13 lần đăng quang. Trong lịch sử, Nadal mới chỉ thua đúng 3 trận trên sân đấu Philippe Chatrier của Roland Garros sau tổng số 108 trận. Mỗi lần có mặt ở bán kết, Nadal đều kết thúc Roland Garros với chức vô địch. Trong lần đối đầu duy nhất với Djokovic từ đầu năm, Nadal cũng là người chiến thắng

Dù Nadal hoàn toàn thống trị nhưng Djokovic cũng có lý do để tin vào cơ hội giành chiến thắng tối nay khi Nole từng đánh bại Nadal tại tứ kết Roland Garros 2015 sau 3 set đấu. Tính từ đầu mùa, phong độ của Nole cũng đang tạm nhỉnh hơn với 2 danh hiệu cùng 1 lần vào chung kết các giải đấu trong khi Nadal ngoài 2 danh hiệu trên mặt sân đất nện thì hầu hết đều bị loại sớm.

Trận bán kết đơn nam còn lại của Roland Garros 2021 là màn đối đầu giữa Alexander Zverev và Stefanos Tsitsipas, những tay vợt thuộc NextGen và vẫn chưa có một lần đăng quang chức vô địch Grand Slam.

Tại nội dung đơn nữ, Roland Garros 2021 chắc chắn sẽ chứng kiến nhà vô địch "mới toanh" khi cả 4 tay vợt vào bán kết đều mới chỉ lần đầu tiến sâu như vậy ở một giải Grand Slam./.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại