Những sự vắng mặt đáng tiếc ở bảng G vòng loại World Cup 2022

TUẤN ANH |

Trong những trận đấu tới đây tại bảng G vòng loại World Cup 2022, khán giả sẽ có đôi chút tiếc nuối khi nhiều cầu thủ xuất sắc không thể ra sân.

Các HLV đều muốn mang những con người mạnh nhất tới UAE để có thể ghi tên mình vào vòng loại thứ 3, nhưng vì nhiều lí do khác nhau, có những cầu thủ không thể góp mặt cùng đồng đội trong những trận đấu tới đây tại chiến dịch vòng loại World Cup.

Đỗ Hùng Dũng (Việt Nam)

Hùng Dũng là cầu thủ rất quan trọng trong sơ đồ của HLV Park Hang Seo, tiền vệ sinh năm 1993 có nền tảng thể lực sung mãn, nhãn quan chiến thuật tốt cùng những đường chuyền có tính sát thương cao.

Kể từ thời điểm lên nắm quyền tại ĐTVN, HLV Park luôn đặt niềm tin vào Hùng Dũng ở mọi giải đấu của đội tuyển. Đáng tiếc là chấn thương kinh hoàng hồi tháng 3 đã lấy đi cơ hội sang UAE của Dũng "Chíp". Còn nhớ, tại ASIAD 2018, tiền vệ của Hà Nội FC cũng phải bỏ dở giải đấu vì chấn thương ngón chân.

Những sự vắng mặt đáng tiếc ở bảng G vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 1.

Hùng Dũng sẽ bỏ lỡ những trận đấu tới của ĐTVN do chấn thương

HLV Park đang tính những phương án để có thể khỏa lấp vị trí của Hùng Dũng tại tuyến tiền vệ của ĐTVN và thật may là trong tay ông đang có những tiền vệ trung tâm có phong độ cao như Xuân Trường, Tuấn Anh, Minh Vương.

Shahrel Fikri (Malaysia)

Thêm một cầu thủ nữa lỡ cơ hội tham dự vòng loại World Cup vì chấn thương gãy chân. Shahrel được bình chọn là "Cầu thủ hay nhất Malaysia" mùa giải 2019/2020 khi ghi được 10 bàn sau 11 trận trong màu áo Perak FC.

Những sự vắng mặt đáng tiếc ở bảng G vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 2.

Shahrel Fikri cũng gặp phải chấn thương nghiêm trọng, lỡ cơ hội khoác áo ĐTQG

Với phong độ ấn tượng, HLV Tan Cheng Hoe đã "nhắm" Shahrel cho một vị trí trên hàng công của "Hổ Malay" nhưng chấn thương kinh hoàng trong trận đấu giữa Selangor FC và Sri Pahang FC hôm 5.5 lấy đi cơ hội khoác áo ĐT Malaysia của Fikri ở chiến dịch lần này.

Vấn đề càng thêm phức tạp với HLV Tan Cheng Hoe khi những cái tên còn lại trong tay ông không có phong độ cao. Những cái tên như Syafiq Ahmad, Idlan Talaha hay Hakim Luqman đều không có màn trình diễn tốt trong thời gian qua.

Theerathon Bunmathan - Teerasil Dangda (Thái Lan)

Đội bóng xứ Chùa Vàng đang phải trải qua tình cảnh "chảy máu lực lượng" nghiêm trọng khi hai cái tên (có thể nói là) quan trọng nhất của đội bóng này đều đồng loạt "báo tin buồn" cho HLV Akira Nishino.

Teerasil Dangda đã chính thức tuyên bố không thi đấu cho ĐTQG nước này trong thời gian tới. Chấn thương nặng trong thời gian qua khiến phong độ của Dangda đi xuống và cầu thủ sinh năm 1988 muốn nhường cơ hội cho những chân sút trẻ.

Những sự vắng mặt đáng tiếc ở bảng G vòng loại World Cup 2022 - Ảnh 3.

Dangda không có mặt trong đội hình ĐT Thái Lan lần này

Trong khi đó, hậu vệ Theerathon Bunmathan chủ động xin rút lui khỏi danh sách tập trung của "Voi chiến" vì lo sợ sẽ mất vị trí tại CLB. Quyết định này của Theerathon Bunmathan đã vấp phải sự chỉ trích quyết liệt từ phía người hâm mộ Thái Lan và thiếu đi Theerathon, lối chơi của ĐT Thái Lan sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Chưa kể, người hâm mộ đang "nín thở" chờ thông tin về chấn thương của Chanathip Songkrasin - người vừa dính chấn thương trong buổi tập mới đây cùng CLB Consadole Sapporo và nhiều khả năng sẽ bỏ lỡ tất cả những trận đấu còn lại của ĐT Thái Lan ở vòng loại World Cup.

Omar Abdulrahman (UAE)

Chấn thương và tuổi tác đã ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ của tiền vệ này trong thời gian qua và đó là lí do HLV Bert Van Marwijk loại bỏ tiền vệ sinh năm 1991 ở đợt tập trung lần này.

Omar Abdulrahman từng giành danh hiệu "Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Á" năm 2016 trong màu áo Al-Ain. Ở cấp độ đội tuyển, cầu thủ này đã có 71 lần khoác áo tuyển UAE và ghi được 11 bàn thắng.

Sự thiếu vắng của những cái tên kể trên không chỉ khiến HLV đau đầu tìm phương án thay thế mà còn khiến người hâm mộ hụt hẫng đôi chút vì không thể chứng kiến những cầu thủ xuất sắc thi đấu trên sân.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại