Lao đao vì COVID-19, bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn bị 'ép' dự giải thế giới

Huyền Mai |

Dù có 26 thành viên bị mắc COVID-19 nhưng đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan vẫn bị “ép” tham dự giải bóng chuyền vô địch thế giới Nations League 2021 tại Italy.

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang xếp hạng 15 thế giới

Tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan đang xếp hạng 15 thế giới

Để chuẩn bị cho giải bóng chuyền vô địch thế giới 2021 Nations League diễn ra tại thành phố Rimini (Italy) từ ngày 25/5 đến ngày 19/6, tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan hội quân tại Trung tâm thể thao tỉnh Nakhon Pathom hôm 20/4 vừa qua.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan dự tính di chuyển sang Italy vào ngày 20/5, nhưng phải hủy bỏ kế hoạch vì nhiều thành viên mắc COVID-19.

Theo thông tin từ tờ Thairath (Thái Lan), 26 trên tổng số 37 thành viên của đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, bao gồm cầu thủ, huấn luyện viên và trợ lý có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2.

Nguồn lây được xác định là do tiếp xúc gần với một số ca nhiễm là bốn nhân viên khoa học thể thao. Hiện tại, toàn bộ đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan bị cách ly, những người nhiễm bệnh đã được đưa đi điều trị tại một bệnh viện ở thủ đô Bangkok.

Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan cho biết, tất cả chỉ trở lại tập luyện, thi đấu khi có kết quả xét nghiệm âm tính.

Với vụ lây nhiễm hàng loạt này, Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan quyết định rút đội tuyển khỏi cuộc tranh tài Nations League và đã gửi đề nghị tới Liên đoàn Bóng chuyền quốc tế (FIVB), đơn vị tổ chức giải đấu.

Thông báo của Liên đoàn Bóng chuyền Thái Lan viết: “Chúng tôi xin lỗi toàn thể người hâm mộ trên cả nước và sẽ chăm sóc tốt những vận động viên, thành viên đội tuyển bị nhiễm bệnh, bởi họ là các thành viên trong gia đình của chúng tôi”.

Tuy nhiên, rất bất ngờ là FIVB không đồng ý cho đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan rút lui. FIVB yêu cầu Thái Lan bổ sung gấp những VĐV dự bị để tiếp tục tham dự giải, đồng thời những người có kết quả dương tính sẽ được kiểm tra lại và nếu âm tính được cho phép lên đường sang Italy.

FIVB nêu lý do rằng việc các cầu thủ Thái Lan có kết quả dương tính, không nhất thiết là do nhiễm bệnh, mà vì họ mới được tiêm ngừa vắc-xin vào ngày 29/4 và điều này có thể dẫn đến kết quả dương tính.

Thái Lan đang đối mặt với làn sóng COVID-19 lan nhanh. Không chỉ bóng chuyền, kế hoạch chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022 của tuyển bóng đá nam Thái Lan cũng bị ảnh hưởng nặng nề sau khi 2 cầu thủ cùng 4 nhân viên mắc COVID-19.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại