Bóng đá châu Á "oằn mình" khi đại dịch Covid-19 trở lại

PV/VOV.VN |

Bóng đá châu Á đang phải chịu những ảnh hưởng nặng nề khi làn sóng dịch Covid-19 quay trở lại với châu lục đông dân nhất thế giới.

Nhiều đội tuyển muốn rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022

Hiện tại, dịch Covid-19 đang trở lại và gây ảnh hưởng sâu rộng đến nhiều quốc gia ở châu Á từ khu vực Nam Á (Ấn Độ, Bangladesh, Nepal), đến Đông Nam Á (Thái Lan, Việt Nam, Indonesia, Philippines) hay thậm chí cả Đông Á (Hàn Quốc, Nhật Bản). Chính điều đó đã khiến nhiều nước phải thắt chặt những biện pháp phòng dịch, trong đó có cách ly xã hội, phong tỏa, hạn chế đi lại.

AFC đã có giải pháp đưa những trận còn lại của vòng loại thứ hai World Cup 2022 đến thi đấu ở địa điểm trung lập để hạn chế tối đa các quốc gia tổ chức trận đấu nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tất cả 40 đội tuyển đang tranh tài đều sẽ thi đấu an toàn.

Trong những diễn biến mới nhất, Triều Tiên đã gửi văn bản xin rút lui khi bảng đấu của họ được tổ chức ở Hàn Quốc. Ngoài ra, Chính phủ Oman cũng đang cấm công dân di chuyển ra nước ngoài đến hết tháng 9 và khả năng ĐT Oman rút lui khỏi vòng loại World Cup 2022 là rất lớn.

Bên cạnh đó, những đội tuyển Turkmenistan, Bangladesh cũng gặp nhiều khó khăn trong vấn đề đi lại và khả năng họ bỏ cuộc cũng đang hiển hiện. Đó là chưa kể đến những khó khăn của ĐT Thái Lan khi có những trường hợp đầu tiên mắc Covid-19 trong thành phần đội tuyển.

Do áp lực thời gian từ FIFA, sẽ khó có chuyện vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á tiếp tục hoãn, những đội bóng rút lui nhiều khả năng sẽ bị xử thua 0-3 ở tất cả các trận còn lại nhưng rõ ràng chất lượng và tính cạnh tranh của giải đấu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều.

Các giải đấu cấp CLB bị ảnh hưởng nghiêm trọng

Cuối tháng 4, AFC đã tổ chức thành công vòng bảng AFC Champions League 2021 khu vực Tây Á. Điều này giúp tổ chức bóng đá số 1 châu lục tin tưởng các bảng đấu của AFC Champions League 2021 khu vực Đông Á cũng như AFC Cup sẽ được tiến hành thuận lợi, nhất là khi thể thức thi đấu đã được chuyển sang hình thức tập trung.

Tuy nhiên, làn sóng dịch Covid-19 trở lại khiến các giải đấu nói trên khó lòng diễn ra đúng như mong đợi. Các bảng đấu của AFC Champions League 2021 khu vực Đông Á đã phải dời lịch sang cuối tháng 6, đầu tháng 7. Vòng bảng AFC Cup ở tất cả các khu vực cũng chưa thể diễn ra trận đấu nào như kế hoạch.

Trong những diễn biến mới nhất, việc các cầu thủ CLB Bengaluru (Ấn Độ) phá lệnh giới nghiêm để đi chơi đêm tại Male (Maldives) khiến bảng D của AFC Cup bị hoãn vô thời hạn dù trước đó dự kiến tổ chức vào giữa tháng 5 này.

Các CLB đến từ Turkmenistan cũng đang tính đến phương án rút lui khỏi AFC Cup khiến bảng E khu vực Trung Á chỉ còn 2 đội tranh tài.

Mùa giải 2020, AFC Champions League đã bị hoãn đến cuối tháng 10 mới có thể hoàn thành trong khi AFC Cup đã bị hủy. Kịch bản tương tự cũng đang hiện hữu trong năm 2021 và điều đó chắc chắn sẽ khiến AFC cũng như bóng đá châu Á chịu thiệt hại nặng nề.

Với bóng đá Việt Nam, những tác động từ việc bóng đá châu Á bị ảnh hưởng do dịch Covid-19 cũng khiến những CLB trong nước và ĐT Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên ít nhất thì chúng ta vẫn đang có được sự chủ động để đối mặt với mọi tình huống có thể xảy ra./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại