V-League nháo nhào "chạy" dịch

Nguyên Phong |

Công ty Cổ phần Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam (VPF) và các CLB đang lên kế hoạch giải quyết hết giai đoạn 1 LS V-League 2021 trước khi tạm dừng để đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng loại thứ 2 World Cup 2022.

V-League lên kế hoạch “chạy” hết vòng 13 để phục vụ cho kế hoạch của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

V-League lên kế hoạch “chạy” hết vòng 13 để phục vụ cho kế hoạch của đội tuyển Việt Nam. Ảnh: Anh Tú

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND thành phố Hà Nội đã có chỉ thị tạm dừng hoạt động cơ sở massage, spa, rạp chiếu phim, gym, sân vận động từ 0h ngày 5/5. Thành phố đồng thời yêu cầu dừng các hoạt động tổ chức thi đấu, không tổ chức các đoàn tập huấn thể dục thể thao đi các tỉnh (kể cả các đoàn đã có quyết định) cho đến khi có thông báo mới.

Theo chỉ đạo của Sở VH-TT Hà Nội trong ngày 4/5, trận đấu giữa CLB Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh thuộc vòng 13 LS V-League 2021, dự kiến diễn ra lúc 17h ngày 7/5 trên sân vận động Hàng Đẫy cũng phải tạm dừng. Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã chuẩn bị tinh thần cho việc phải dừng trận đấu.

Quyết định trên khiến cho không chỉ Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF), BTC VPF mà cả Viettel, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và các đội bóng khác cũng nhấp nhổm không yên. Lý do bởi theo quy định, các cặp đấu của 2 lượt trận cuối giai đoạn 2 LS V-League 2021 diễn ra cùng giờ. Chính vì vậy nếu trận đấu giữa Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị hoãn, 6 cặp đấu khác cũng phải dừng lại.

Trong khi đó, các đội bóng đều đã lên kế hoạch cho vòng cuối để sau đó bước vào đợt nghỉ dài. Một số đội bóng đá sân khách như HAGL thậm chí đã có mặt tại Quảng Ninh từ chiều qua để chuẩn bị cho trận đấu với chủ nhà Than Quảng Ninh. Nếu hoãn trận, HAGL sẽ tốn một khoản đáng kể. Một thành viên đội bóng phố núi hôm qua tếu táo “không lẽ ăn bề bề xong rồi về”.

Kết thúc vòng 13, LS V-League 2021 sẽ tạm dừng để đội tuyển Việt Nam tập trung, chuẩn bị cho Vòng loại thứ 2 World Cup 2022 tại UAE. VPF và VFF vì vậy muốn giải quyết hết giai đoạn 1 V-League để các cầu thủ toàn tâm, toàn ý chuẩn bị cho đội tuyển Việt Nam. Trong danh sách triệu tập vào tuyển Việt Nam của HLV Park Hang Seo, Viettel có khá nhiều cầu thủ như Trọng Hoàng, Hoàng Đức, Quế Ngọc Hải. Đội bóng của HLV Trương Việt Hoàng đang trong cuộc đua vô địch.

CLB Hà Nội cũng mất một loạt quân cho đội tuyển Việt Nam như Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng... Trường hợp có thêm ca chấn thương nào xảy ra khi tập trung ở tuyển, tình thế với đội bóng của ông Park Choong Kyun thực sự nan giải khi họ đã có rất nhiều ca chấn thương. Hà Nội đang chuẩn bị cho trận đấu cuối cùng với SLNA, với nhiệm vụ phải giành đủ 3 điểm để nuôi hy vọng vào tốp 6 đội dẫn đầu sau giai đoạn 1.

Trước tình hình trên, thông tin của Tiền Phong cho biết, VPF đã làm việc với Viettel và Hồng Lĩnh Hà Tĩnh, tạm thời các bên thống nhất sẽ tổ chức trận đấu giữa hai đội bóng trên sân trung lập. Viettel sẽ được ưu tiên chọn một địa điểm an toàn, hoặc sau đó VPF sẽ chỉ định.

Trao đổi với Tiền Phong, một quan chức BTC giải cho biết: “Việc tổ chức trận đấu như vậy phù hợp với điều lệ giải, đồng thời là lựa chọn thích hợp nhất thời điểm hiện tại. Việc phòng chống dịch COVID-19 rất quan trọng, chính vì vậy chúng tôi tiếp tục khuyến cáo BTC các trận đấu phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp cần thiết”.

Một đại diện của Viettel hôm qua cho biết, CLB mong muốn có thể tổ chức tốt trận đấu bởi đây là lựa chọn thích hợp thời điểm hiện tại. Trước đó, do lo ngại ảnh hưởng dịch COVID-19, VPF đã quyết định đẩy thời gian diễn ra loạt trận cuối giai đoạn 1 diễn ra sớm hơn nhằm chủ động kế hoạch cho giai đoạn 2.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại