Mourinho tuyên bố không đến Đức và Pháp làm việc

Lệ Nhi |

Trong những chia sẻ mới đây, HLV Jose Mourinho đã “bật mí” đôi chút về tương lai, đồng thời khẳng định sẽ không vội trở lại với công việc.

Do những kết quả bết bát của Tottenham, HLV Jose Mourinho đã bị sa thải vào hôm 19/4 vừa qua. Dù vậy, với danh tiếng của mình, chiến lược gia người Bồ Đào Nha vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm, săn đón đặc biệt từ giới truyền thông. Bến đỗ tiếp theo của ông vì thế là điều mà nhiều người rất tò mò.

Trước mắt, Mourinho sẽ đảm nhận vai trò chuyên gia, bình luận cho talkSPORT tại EURO. Trong những chia sẻ mới đây với tạp chí Times, Người đặc biệt nói về tương lai: “Hiện tôi chưa có bất cứ kế hoạch nào. Tôi sẽ tiếp tục công việc thường nhật. Tôi cảm thấy thoải mái, bình thản. Tôi đang có kì nghỉ của riêng mình.

Tôi có nhiều thời gian để làm việc nhà và làm một số phân tích. Tôi sẽ chờ đến lúc trở lại với bóng đá. Không chỉ là CLB phù hợp mà còn phải là nơi có môi trường, văn hóa phù hợp. Có lẽ mùa giải tới là hơi sớm nhưng chúng ta hãy cùng chờ xem.

Tại Đức và Pháp, nếu tới Bayern hay PSG, bạn biết rằng vận mệnh của mình đã ngay lập tức được viết ra. Tại Anh, sức cạnh tranh luôn ở mức cao nhất. Điều đó thu hút tôi. Vấn đề là tôi muốn đối mặt với áp lực. Tôi sẽ luôn chọn nơi có áp lực. Tôi từ chối đến một quốc gia mà ở đó áp lực không tồn tại. Xin nhắc lại, tôi từ chối!”.

Như vậy, Mourinho có thể tiếp tục làm tại Premier League hoặc trở lại Serie A hay La Liga. Bên cạnh đó, thực tế thì 2 CLB có khả năng đáp ứng nhu cầu của Người đặc biệt ở Đức và Pháp đều đã ổn định xong vị trí HLV trưởng với những kế hoạch dài hơi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại