Mourinho bị bóc trần việc ‘bịa đặt’ về học trò

Lệ Nhi |

HLV Jose Mourinho lại khiến nội bộ Tottenham được phen náo loạn vì quyết định sử dụng nhân sự thiếu minh bạch của mình.

Mourinho nói Alderweireld trở lại sân tập vào thứ Bảy nhưng thực tế  anh đã tham gia tập luyện từ thứ Năm.

Mourinho nói Alderweireld trở lại sân tập vào thứ Bảy nhưng thực tế anh đã tham gia tập luyện từ thứ Năm.

Cuối tuần qua, Tottenham đã gây thất vọng khi chỉ có thể giành 1 điểm dù dẫn trước Newcastle 2-1 đến tận phút 85. Sai lầm của hàng phòng ngự lại một lần nữa khiến “Gà trống” phải trả giá. Điều đáng nói là HLV Jose Mourinho đã không sử dụng 2 nhân tố quen thuộc là trung vệ Toby Alderweireld cùng hậu vệ phải Serge Aurier.

Theo lý giải của Mourinho, 2 ngôi sao này không được điền tên vào danh sách đăng kí thi đấu không phải vì chấn thương mà bởi họ mới trở lại sau loạt trận quốc tế vào thứ Bảy: “Cả hai đều khỏe mạnh nhưng họ mới chỉ có mặt trong buổi tập từ hôm qua (tức thứ Bảy).

Họ quay về từ đội tuyển quốc gia và chưa thực hiện xét nghiệm Covid-19 đúng lúc để có thể tham gia buổi tập vào thứ Năm, thậm chí cả thứ Sáu. Cả hai mới ra sân tập vào hôm qua”.

Tuy nhiên, thực tế thì Alderweireld đã ra sân tập cùng các đồng đội ở Tottenham từ… thứ Năm. Chính những hình ảnh cũng như clip chính thức về buổi tập mà Tottenham đăng tải đã chứng minh điều này. Trong khi đó, Aurier cũng tham gia tập luyện vào thứ Sáu.

Daily Mail cho biết, việc Mourinho “bịa đặt” về lý do loại Alderweireld và Aurier đang khiến phòng thay đồ đội bóng náo loạn. Ngay cả các thành viên trong đội ngũ huấn luyện của Người đặc biệt cũng chẳng hiểu vì sao ông phải viện cớ như vậy khi không dùng 2 cầu thủ này.

Trong những phát biểu sau trận hòa Newcastle, HLV Mourinho cũng đổ lỗi cho học trò. Khi được hỏi vì sao Tottenham dễ “tổn thương” ở những phút cuối trận, khác hẳn những CLB trước mà chiến lược gia người Bồ Đào Nha dẫn dắt, ông đáp trả: “Cùng là một HLV nhưng cầu thủ khác”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại