Lee Nguyễn lọt vào 'tầm ngắm' của cựu GĐKT LĐBĐ Nhật Bản

Văn Hải |

Ở trận derby TP HCM tới đây, Lee Nguyễn sẽ tiếp tục nhận sự chăm sóc đặc biệt từ đối thủ Sài Gòn.

Ở trận derby TP HCM tới đây, Lee Nguyễn sẽ tiếp tục nhận sự chăm sóc đặc biệt từ đối thủ Sài Gòn.

Dù đến TP HCM ở tuổi xế chiều, Lee Nguyễn vẫn là tâm điểm của dư luận cũng như các nhà chuyên môn. HLV Mano Polking không giấu giếm kế hoạch xây dựng lối chơi xung quanh tiền vệ mang hai quốc tịch Việt Nam và Mỹ này.

Vòng 4 tới, Lee Nguyễn và TP HCM sẽ chạm trán đối thủ Sài Gòn. Hai đội bóng này đang xây dựng hình ảnh và muốn chứng minh mình là số 1 của bóng đá Sài thành. Chiều ngày 17/3, đội bóng Sài Gòn rốt ráo tập luyện dưới sự chỉ đạo của HLV Masahiro Shimoda, người thay thế vị trí của HLV Vũ Tiến Thành.

Ông Shimoda đánh giá rất cao khả năng của Lee Nguyễn và chắc chắn sẽ tìm giải pháp phong tỏa.

"Lee Nguyễn rất quan trọng với những đường chuyền tốt. TP HCM cũng có những tiền đạo giỏi phía trên. Chúng tôi sẽ không cho cậu ấy nhiều sự tự do để tạo cơ hội cho các tiền đạo. Đây là trận derby nên tôi không muốn thua. Tôi cũng không thấy áp lực mà chỉ mong các cầu thủ thi đấu hết mình. TP HCM có HLV và cầu thủ người Brazil tốt, nhưng tôi hướng ít nhất là một trận hòa".

Lee Nguyễn lọt vào tầm ngắm của cựu GĐKT LĐBĐ Nhật Bản - Ảnh 2.

HLV Masahiro Shimoda của CLB Sài Gòn

Trận derby tới sẽ là lần đầu tiên HLV Shimoda ra mắt bóng đá Việt Nam. Ông sẽ tiếp tục kế thừa tôn chỉ làm bóng đá đẹp của Sài Gòn như cách HLV Vũ Tiến Thành từng nhiều lần bày tỏ.

"Tôi muốn xây dựng lối đá hấp dẫn, quyến rũ người xem và cải thiện hình ảnh đội bóng. Với 3 tuần, tôi cần thêm thời gian nhưng tôi hài lòng với thái độ nghiêm túc tiếp thu cái mới của các cầu thủ.

Tôi nghĩ ở châu Á, bóng đá Việt Nam có tiềm năng rất lớn. Điều kiện tập luyện tốt và cầu thủ có sự tiến bộ. Họ sẽ bước tiến mới trong thời gian tới".

Trận derby thành phố Hồ Chí Minh sẽ diễn ra lúc 19 giờ 15 ngày 19/3 tới trên SVĐ Thống Nhất.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại