Olympic Tokyo không đón khán giả nước ngoài?

Hoàng Nguyễn/VOV-Tokyo |

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 trong và ngoài nước vẫn đang có những diễn biến phức tạp, Nhật Bản có thể sẽ tổ chức một kỳ Thế vận hội mùa hè theo đúng kế hoạch mà không có khán giả nước ngoài.

Sau cuộc họp 5 bên với đại diện chính quyền Tokyo, chính phủ Nhật Bản, Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) và Ủy ban Paralympic quốc tế (IPC), Trưởng ban Tổ chức Olympic và Paralympic Tokyo - bà Seiko Hashimoto hôm qua (3/3), cho biết: “Đối với khán giả từ nước ngoài, chúng tôi sẽ theo dõi tình hình dịch Covid-19 trong và ngoài nước đồng thời cân nhắc các biện pháp phòng chống dịch từ các chuyên gia và sẽ đưa ra quyết định có cho họ tham dự hay không vào cuối tháng 3”.

Ngoài ra, chính phủ Nhật Bản cũng sẽ tiếp tục xem xét việc cho phép khán giả trong nước đến các địa điểm thi đấu hay không bao gồm cả việc hạn chế số lượng người. Theo các cuộc thăm dò, phần lớn người dân Nhật Bản muốn số lượng khán giả ở mức tối thiểu hoặc không có khán giả nếu Thế vận hội diễn ra theo đúng kế hoạch.

Việc loại trừ du khách nước ngoài sẽ giúp cho ban tổ chức dễ dàng “giải thích” cho việc tổ chức sự kiện vào mùa hè này, bất chấp sự bùng phát trở lại của dịch bệnh trên khắp thế giới hay các địa phương tại Nhật Bản, đồng thời xoa dịu “làn sóng” phản đối của công chúng đối với việc tổ chức sự kiện này.

Theo ước tính, Nhật Bản đã chi hơn 26 tỷ USD để phục vụ cho Thế vận hội trước khi được thông báo hoãn lại vào tháng 3/2020. Dự kiến ​​ban đầu, sự kiện có thể thu hút khoảng 600.000 du khách nước ngoài và hơn 11.000 vận động viên tham dự.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại